Bản tin 8H: Tiêm kích của Nga gặp tai nạn kinh hoàng

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Theo truyền thông Nga, ngày 3/7, một chiếc tiêm kích MiG-29 của Không quân Nga đã bị rơi tại khu vực gần làng Kushchevskaya thuộc tỉnh Krasnodar vào lúc 15 giờ (giờ Moskva) khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Sáng nay (4/7), khoảng 430.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia với hai môn thi: Lịch sử (180 phút) và buổi chiều thí sinh bước vào thi môn Sinh học (90 phút). Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, môn Lịch sử có trên 153.000 thí sinh đăng kí dự thi và môn Sinh học có trên 283.000 thí sinh đăng ký. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ chiều tối và đêm nay (4/7) Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình. 'Cơn mưa vàng' vào thời điểm này sẽ kết thúc đợt nắng nóng khủng khiếp với nhiệt độ cao hơn 40 độ C trong suốt những ngày qua. (Xem chi tiết)


Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An ngày 3/7 cho biết, đơn vị này vừa phát hiện hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh giả tại nhà một thương binh trú tại phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An).
Trước đó, PC46 tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đặng Hồng Tư (61 tuổi, thương binh hạng 1/4) tại phường Lê Mao (TP Vinh). Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ thu giữ 75 kg giấy tờ liên quan hồ sơ giải quyết chế độ thương binh và phôi tài liệu cùng nhiều con dấu của các cơ quan, tổ chức nghi bị làm giả. (Xem chi tiết) 

Chiều 3/7, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho hay, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu làm thủ tục tiến hành thanh lý hợp đồng, thu hồi đất rừng Nam Hải Vân đã giao khoán cho gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch. Hạn chót thu hồi chậm nhất ngày mai, 5/7. “Trước mắt hộ ông Thạch phải chấp hành đúng pháp luật, bàn giao lại đất cho Hạt kiểm lâm Liên Chiểu. Mọi chuyện sau này cứ đúng theo trình tự, luật pháp mà làm” - ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho hay
Lương nói. (Xem chi tiết)
Cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Công Phụng cho rằng, chuyến thăm Mỹ từ ngày 6 đến 10/7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy quan hệ hai nước đã đến lúc chín muồi. Đây là điều thuận lợi, chắc chắn quan hệ Việt-Mỹ sẽ phát triển mạnh vì hai bên thông hiểu nhau nhiều hơn, gắn kết với nhau nhiều hơn, chia sẻ lợi ích nhiều hơn. Với việc Tổng Bí thư gặp Tổng thống Mỹ, có thể nói rào cản để phát triển quan hệ hai nước về cơ bản được giải quyết, không còn gì khó khăn. (Xem chi tiết)
Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết ngày 3/7, hai quả rocket đã được bắn đi từ bán đảo Sinai của Ai Cập và phát nổ bên trong khu vực miền Nam Israel, song không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ai Cập đang phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công đẫm máu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm vào lực lượng an ninh trên Bán đảo Sinai. 
Theo truyền thông Nga, ngày 3/7, một chiếc tiêm kích MiG-29 của Không quân Nga đã bị rơi tại khu vực gần làng Kushchevskaya thuộc tỉnh Krasnodar vào lúc 15h (giờ Moskva) khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Viên phi công đã nhảy dù và đội cứu hộ đã tìm thấy người này. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, tai nạn xảy ra do một trong các động cơ máy bay bị trục trặc gây cháy. Tư lệnh Không quân Nga đã quyết định đình chỉ bay các máy bay loại này.

Thư ký Hội đồng An ninh Điện Kremlin Nikolai Patrushev ngày 3/7 tuyên bố các cường quốc Phương Tây muốn lật đổ chính quyền Nga.  Theo ông Patrushev, mục tiêu của Phương Tây là nhằm "thay đổi ban lãnh đạo Nga." Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp của hội đồng trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Phương Tây đang tìm cách chia cắt xã hội Nga bằng các lệnh trừng phạt kinh tế nhưng đã không thể đạt được ý đồ này. Ông đánh giá phương Tây muốn trừng phạt Nga vì Moscow đi theo con đường riêng, và Nga “sẽ không hy vọng rằng một số đối thủ địa chính trị của mình sẽ thay đổi cách tiếp cận không thân thiện của họ trong một tương lai có thể dự báo”.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/7 đánh giá quyết định của Mỹ và Cuba khôi phục mối quan hệ ngoại giao song phương bị cắt đứt từ năm 1961 là hành động đúng đắn mang tính lịch sử. Bộ trên nêu rõ: "Điều này đáng lẽ đã phải diễn ra từ lâu và nó là sự phản ánh khách quan những thực tiễn quốc tế không ngừng thay đổi đã được cả thế giới và Washington công nhận. Chúng tôi ủng hộ Mỹ, Cuba bình thường hóa quan hệ, đồng thời tin rằng Nga và Cuba có mọi khả năng cần thiết để mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên tất cả những vấn đề cùng quan tâm".
Ba ngày sau thời hạn chót Hy Lạp phải thanh toán nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Quỹ bình ổn tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro (EFSF) đã chính thức tuyên bố Athens mất khả năng thanh toán, động thái có thể khiến Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone ngay lập tức, kéo theo nhiều hệ lụy cho khu vực. EFSF đưa ra tuyên bố trên trước thềm cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp về chính sách kinh tế khắc khổ nhưng chưa yêu cầu Athens phải thanh toán ngay các khoản nợ.

Ngày 4/7, Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro bày tỏ mong muốn Giáo hoàng Francis đứng ra hòa giải căng thẳng chính trị hiện nay giữa Chính phủ của Tổng thống Ecuador Rafael Correa và phe đối lập trong chuyến thăm nước này vào ngày 5/7. Giáo hoàng Francis sẽ công du Nam Mỹ từ ngày 5-12/7. Đây sẽ là lần thứ hai người đứng đầu Vatican thăm Mỹ Latinh, khu vực có đông giáo dân nhất thế giới. 

MỚI - NÓNG