Bản tin 8H: Tiêm kích Su-24 của Nga gặp nạn, 2 phi công tử vong

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chiều ngày 6/7, một tiêm kích - bom Su-24M của Không quân Nga bị rơi khi cất cánh bay tập luyện làm 2 phi công thiệt mạng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào lúc 4h ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 (bão Linfa) ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Philippine). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11. Dự báo bão di chuyển lên phía Bắc và Đông Bắc, khu vực biển Đông gió mạnh cấp 6, biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Tối qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews, ở thủ đô Washington D.C, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài đến ngày 10/7 theo lời mời của Chính phủ Mỹ. Theo chương trình dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng; dự chiêu đãi của Chính phủ Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry chủ trì; gặp Thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ thuộc lưỡng đảng; gặp đại diện các tầng lớp xã hội Việt - Mỹ. (Xem chi tiết)


Sáng 6/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Vấn đề hỗ trợ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị với Thủ tướng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, phát triển kinh tế phải song song thực hiện việc bảo đảm tốt hơn công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. (Xem chi tiết)


Đường giao thông phải trả phí cũng là một dạng hàng hóa, dịch vụ, vì người tiêu dùng phải bỏ tiền để trả chi phí xây dựng thông qua các trạm thu phí. Đường bị hằn lún nghĩa là người tham gia giao thông phải dùng sản phẩm chưa hoàn chỉnh. Theo các chuyên gia, khi đó người dân có quyền đòi đền bù; thậm chí có thể khởi kiện doanh nghiệp làm đường ra tòa. (Xem chi tiết)


Chiều 6/7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận triển khai cứu hộ khẩn cấp tàu Hải Trường bị mắc cạn trên vùng biển Bình Thuận. Trước đó, sáng 5/7, tàu chở 3.000 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng đã mắc cạn tại vùng biển Bình Thuận, trên tàu có 13 thủy thủ. Chiều 6/7, một số tàu cá có dấu hiệu bất thường khi tiếp cận tàu Hải Trường lợi dụng sơ hở để trộm tài sản.


Hôm qua (6/7), một chiến đấu cơ Sukhoi Su-24 của Nga gặp nạn trong lúc bay huấn luyện ở miền viễn đông nước này. Vụ tai nạn làm hai phi công thiệt mạng. Mảnh vỡ của chiếc Sukhoi Su-24 tạo ra một hố rộng 20 m nhưng không gây ra thêm thương vong hay thiệt hại tài sản nào dưới mặt đất. Đây là phi cơ quân sự thứ hai của Nga gặp nạn chỉ trong vài ngày qua, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của loại phương tiện chiến đấu này.


Ngày 6/7, Chính phủ Ukraine đã ra lệnh cho Tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz thành lập một quỹ trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho hoạt động nhập khẩu, vận chuyển và tích trữ khí đốt. Chính phủ Ukraine khẳng định Naftogaz được trao nhiệm vụ thành lập quỹ nói trên trong khuôn khổ các thỏa thuận với các chủ nợ nước ngoài dưới sự bảo đảm của nhà nước. Năm 2014, Ukraine đã nhập khẩu khoảng 19,5 tỷ m3 khí đốt, trong đó một phần lớn được nhập từ Nga - nước đang có bất đồng với Kiev về giá khí đốt.


"Cánh cửa đã lại mở cho các cuộc thương lượng tiếp theo" là tuyên bố được Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra sau cuộc gặp tay đôi giữa hai nhà lãnh đạo vào chiều tối ngày 6/7 tại Paris. Hy Lạp và cả châu Âu có thể hy vọng vào một thỏa hiệp nhằm giữ Hy Lạp ở lại khu vực Eurozone với những nhượng bộ từ phía các chủ nợ và các đề xuất mới nghiêm túc và đáng tin cậy từ phía chính phủ Hy Lạp.


Ngày 6/7, Phó Tổng thống Brazil Michel Temer khẳng định không có khủng hoảng chính trị tại nước này và Chính phủ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Quốc hội. Trước đó, thông tin cho rằng Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha và Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros có thể đang ủng hộ một kế hoạch yêu cầu Tổng thống Rousseff từ chức. Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm, uy tín của bà Rousseff liên tục giảm do bị tố cáo có liên quan tới bê bối tham nhũng khổng lồ của tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras. Ông Cunha và ông Calheiros cũng bị tố cáo dính líu tới vụ tham ô nói trên.


Ngày 6/7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã bày tỏ sự phản đối việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở thăm dò khí đốt mới ở Biển Hoa Đông từ hồi tháng 6/2013. Cho đến nay, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn bất đồng về phân định hải giới ở Biển Hoa Đông, nơi EEZ rộng 200 hải lý của hai bên chồng lấn nhau. Tokyo đã đề xuất xác lập một giới tuyến trung lập ở vùng chồng lấn này, song Bắc Kinh bác bỏ đề xuất trên và một mực tuyên bố nước này sở hữu EEZ rộng hơn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.