Bản tin 8H: Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ 'phục kích' máy bay Nga hơn một giờ

Su-24 Nga bốc cháy sau khi dính tên lửa từ chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11. Ảnh: Anadolu Agency
Su-24 Nga bốc cháy sau khi dính tên lửa từ chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11. Ảnh: Anadolu Agency
TPO - Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev ngày 27/11 cho biết, hai máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bay hơn 1 giờ đồng hồ ở độ cao 2.400 mét cho đến khi bắn hạ cường kích Su-24 của Nga.

Sáng 27/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó có quy định cho phép quan tham nộp lại 3/4 tài sản tham ô, hối lộ để thoát án tử hình. Quy định trên gây ra khá nhiều tranh cãi. Những ý kiến phản đối cho rằng, đó là quy định “mở đường” cho quan tham dùng tiền thoát án tử. Còn những người ủng hộ lập luận, đây là điểm đột phá để tăng cường khả năng thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng chiếm đoạt… (Xem chi tiết)


Theo nghị quyết Quốc hội thông qua hôm qua, sẽ tinh giảm tối thiểu 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố. Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục gắn với hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh. (Xem chi tiết)


Hơn 15 năm trước, để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, TPHCM đã chi gần 1.000 tỷ đồng để cải tạo, thực chất là cho lấp kênh Hàng Bàng (quận 6), thay thế bằng tuyến cống hộp khiến toàn bộ lưu vực này, đặc biệt là khu vực bùng binh Cây Gõ trở thành rốn lũ mỗi khi mưa xuống. Để giải quyết tình trạng ngập úng, UBND TPHCM đã cho triển khai gói thầu K dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) đào lại kênh Hàng Bàng với kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 27/11, bà Hà Ngọc Hương, em gái doanh nhân Hà Thúy Linh (45 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng), cho hay, vừa biết tin cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo cho phép đưa thi thể bà Hà Linh về nước. Theo công ước, Trung Quốc được quyền giữ thi thể nạn nhân tử vong trên đất nước họ tối đa 60 ngày để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, có thể thỏa thuận kéo dài thêm thời gian. Riêng với vụ án này, có thể do đối tượng giết người đã ra khỏi Trung Quốc nên họ giữ thi thể lâu hơn để có nhân chứng, vật chứng phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev ngày 27/11 cho biết, hai máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bay hơn 1 giờ đồng hồ ở độ cao 2.400 mét cho đến khi bắn hạ cường kích Su-24 của Nga. Theo Tư lệnh Không quân Nga, điều này khẳng định kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuẩn bị từ trước. (Xem chi tiết)


Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã cung cấp thông tin trước cho Mỹ về đường bay cũng như thời gian của chiến đấu cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại biên giới Syria. Ông Putin cáo buộc Mỹ đồng lõa trong việc bắn hạ Su-24. Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã cố ý rò rỉ thông tin về đường bay của chiến đấu cơ Su-24 cho Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Mặc dù bị Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ song theo báo Đức Tấm gương ngày 27/11, Nga hỗ trợ Tổng thống Syria Baschar al-Assad cả bằng bộ binh và pháo binh. Theo báo trên, Tổng thống Putin vẫn đang hỗ trợ quân sự cho chế độ của ông Assad, trong đó có triển khai bộ binh Nga tới quốc gia Trung Đông này. Đã có ít nhất 2 lính Nga thiệt mạng trong quá trình triển khai tham chiến ở Syria.


Ngày 27/11, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã hoan nghênh đề xuất của người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, theo đó quân đội Syria có thể là một phần trong các nỗ lực chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó cùng ngày, ông Fabius nói rằng các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể được sử dụng trong cuộc chiến chống IS, đánh dấu một lập trường xa rời quan điểm của Phương Tây rằng nhà lãnh đạo Syria phải ra đi.


Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến tiếp tục duy trì sản lượng dầu mỏ, bất chấp tình trạng thâm hụt ngân sách của Saudi Arabia - “kiến trúc sư” của chính sách này - khiến một số nước thành viên nhỏ hơn trong OPEC lo ngại giá dầu có thể tiếp tục giảm xuống mức 20 USD/thùng. Hầu hết nhà phân tích nghi ngại rằng khi lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran sẽ được dỡ bỏ trước mùa Xuân 2016 thì sản lượng dầu mỏ của nước này tăng lên sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trên thị trường.


Chiều 27/11 (giờ địa phương), động đất với cường độ 5,4 độ richter đã xảy ra tại Myanmar, khiến hàng ngàn căn nhà ở các thành phố bị sập đổ. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất ở Myanmar  có tâm chấn ở độ sâu 22km, vị trí cách Mandalay 144km về phía Tây Bắc, gây ảnh hưởng đến một loạt các thành phố Mandalay, Minmu, Mingyan, Mogok và Thabeikgin. Do tâm chấn nằm không sâu dưới mặt đất, trận động đất khiến hàng ngàn căn nhà ở các thành phố bị sập hoàn toàn, đặc biệt là ở thủ đô Mandalay và Myingyan. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG