Bản tin 8H: Tiêm kích Thụy Điển chặn oanh tạc cơ Nga

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Quân đội Thụy Điển cho biết các máy bay chiến đấu của nước này ngày 21/5 đã ngăn chặn 2 máy bay ném bom của Nga bay trong không phận quốc tế trên vùng Biển Baltic, gần biên giới của Thụy Điển.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát vừa yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, lập tổ công tác đặc biệt điều tra về thông tin Đài Loan cảnh báo chè Việt Nam nhiễm dioxin và dư lượng thuốc BVTV. Trước đó, cơ quan thẩm quyền Đài Loan cảnh báo 22 lô hàng trà đen của Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan có dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, đặc biệt 7 lô hàng trà đen có nhiễm dioxin. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng Trung tâm giải trí quốc tế, có kinh doanh casino tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Cam Lâm, Khánh Hòa). Khu đất dự án có diện tích khoảng 31,14ha, nằm biệt lập ở Đông Bắc đầm Thủy Triều, xã Cam Hải Đông (Cam Lâm), tiếp nối với bên ngoài bằng hai chiếc cầu. Nếu được phép đầu tư, dự án sẽ có khách sạn 5 sao 500 phòng, trung tâm vui chơi giải trí có thưởng (casino), resort nghỉ dưỡng, bến du thuyền... (Xem chi tiết)


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23/5. Ông Ban Ki-moon chính thức nhậm thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc từ 1/1/2007. Kể từ khi nhậm chức, ông đã có một số nỗ lực thúc đẩy các chương trình, hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có vấn đề cải tổ Liên hợp quốc.


Ngày 20/5, hải quân Trung Quốc lần đầu tiên cảnh báo, xua đuổi máy bay trinh sát Mỹ 8 lần, yêu cầu rời khỏi vùng trời trên các bãi đá ở biển Đông mà Trung Quốc ráo riết bồi đắp. Trung Quốc đã mở rộng thêm 2.000 mẫu đất cho các đảo nhân tạo trong hai năm qua. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc cho phép phóng viên CNN tháp tùng máy bay săn ngầm P8-A Poseidon tuần tra trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 21/5, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết 2 người Nga bị các lực lượng Ukraine bắt giữ trong một cuộc đọ súng ở khu vực miền Đông ly khai của Ukraine đã thừa nhận đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang của Điện Kremlin. OSCE đã công bố thông tin trên sau khi tiến hành các cuộc phỏng vấn đối với hai người bị thương này tại một bệnh viện ở Kiev. Trước đó, Ukraine đã cáo buộc Đại úy Yevgeny Yerofeyev và Trung sỹ Aleksander Aleksandrov có liên quan đến “hoạt động khủng bố” và hứa thả họ nếu hai quân nhân này thú tội đầy đủ trong một phiên xét xử “công khai”.


Quân đội Thụy Điển cho biết các máy bay chiến đấu của nước này ngày 21/5 đã ngăn chặn 2 máy bay ném bom của Nga bay trong không phận quốc tế trên vùng Biển Baltic, gần biên giới của Thụy Điển. Thụy Điển, quốc gia hiện không phải là thành viên của NATO, tuyên bố họ đã ngăn chặn 2 máy bay ném bom Tu-22M "Backfire" của Nga đang hướng đến đảo Oland, phía Nam thủ đô Stockholm.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 21/5 khẳng định, chương trình Đối tác phương Đông không chống lại bất cứ quốc gia nào và đặc biệt cũng không phải để chống Nga. Theo bà Merkel, EU luôn sẵn sàng chấp thuận sự khác biệt giữa các nước đối tác, điều hoàn toàn khác biệt giữa châu Âu với Nga. Thủ tướng Merkel kêu gọi Nga không cản trở các nước từng thuộc Liên Xô xích lại với EU. Tuy nhiên, bà bác bỏ triển vọng sớm gia nhập EU đối với các nước này, đặc biệt là với Ukraine.


Ngày 21/5, đạn cối đã rơi gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria làm 1 người thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 1 người đàn ônng đã thiệt mạng sau khi "2 quả đạn cối rơi gần Đại sứ quán Nga tại khu vực Mazraa" của Damascus. Đây là lần thứ 2 tòa đại sứ này trở thành mục tiêu của đạn cối trong tuần này. Trước đó hôm 19/5, 1 quả đạn cối rơi vào Đại sứ quán Nga đã gây ra thiệt hại về tài sản song không có thương vong.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết ít nhất 17 người, trong đó có cả dân thường sau khi những phần tử thánh chiến này chiếm được thành cổ Palmyra của Syria vào ngày 21/5. Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman nói: “IS đã hành quyết 17 người, trong đó có cả dân thường và các tay súng trung thành (với Chính phủ Syria). Có ít nhất 4 người trong số họ bị chặt đầu”.


Sau khi thủ lĩnh Abu Sayyaf của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích, IS cho rằng trong nội bộ của tổ chức này có "nội gián". Abu Sayyaf chuyên phụ trách các hoạt động quân sự và buôn lậu dầu của IS, đã bị đặc nhiệm Delta của Lục quân Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích táo bạo ở tỉnh Deir al-Zour vào cuối tuần trước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.