Bản tin 8H: Đài Loan điều 200 binh sỹ tới cứu hộ vụ máy bay rơi

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan (Nguồn: AP)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan (Nguồn: AP)
TPO - Cơ quan quản lý giao thông vận tải Đài Loan cho biết, đã tìm thấy hộp đen của máy bay ATR 72 số hiệu GE 222 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn hôm qua khiến ít nhất 47 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, Đài Loan đã gửi 200 quân tới hiện trường vụ tai nạn để trợ giúp hoạt động cứu hộ.

Tập đoàn Bitexco vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về "nhượng" quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long trong 50 năm. Phí nhượng quyền ba năm đầu sẽ là 90 tỷ đồng, ba năm tiếp theo là 130 tỷ đồng, sau đó là 160 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết đề xuất nhượng quyền thu phí và quản lý Vịnh Hạ Long 50 năm là quá dài.


Ngày 23/7, phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã yêu cầu lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân về các sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định trong thời gian qua. Tháng 3/2014, chỉ hai tuần trước khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT-DL thời điểm đó, đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, đề bạt cán bộ không đúng quy trình. (Xem chi tiết)


Số liệu công bố từ tháng 5/2014 của WHO cũng cho thấy tại Việt Nam, 71,7% nam giới tử vong do xơ gan có liên quan đến rượu bia và 36,2% nam giới tử vong do tai nạn giao thông có liên quan rượu bia.

Những nghiên cứu chỉ ra 36% người lái xe máy có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép (50mg/100ml máu) và 66,8% lái xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện (0mg/100ml máu). Các bệnh có nguyên nhân từ rượu cũng đang gia tăng ở nước ta. (Xem chi tiết)


Ngày 23/7, Cơ quan Hàng không dân dụng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, chiếc máy bay ATR 72 mang số hiệu GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways trong chuyến bay nội địa từ thành phố cảng Cao Hùng (Kaoshung) ở miền Nam Đài Loan tới một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Bành Hồ (Penghu), đã rơi ngoài sân bay gần làng Xixi trong khi khu vực này đang hứng chịu cơn bão Matmo. 


Cơ quan quản lý giao thông vận tải Đài Loan cho biết, đã tìm thấy hộp đen của máy bay ATR 72 số hiệu GE 222 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn hôm qua khiến ít nhất 47 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương. Hộp đen sẽ được giữ tại trụ sở cơ quan cảnh sát huyện Bành Hồ. Đài Loan đã gửi 200 quân tới hiện trường vụ tai nạn để trợ giúp hoạt động cứu hộ. Một đội điều tra Đài Loan sẽ tới Bành Hồ ngay trong đêm qua. (Xem chi tiết)


Tính đến đêm 23/7, lực lượng cứu hộ Đài Loan tìm thấy 36 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát vụ rơi máy bay ATR 72 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn lúc 7h06 tối cùng ngày (giờ địa phương) trên đảo Bành Hồ. Cơ quan Hàng không dân dụng Đài Loan cho biết có 47 người thiệt mạng, trong khi trước đó cơ quan cứu hộ nói số người thiệt mạng là 51. (Xem chi tiết)


Ngày 23/7, các điều tra viên tìm hiểu nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines hồi tuần trước cho biết, họ không phát hiện bằng chứng cho thấy hộp đen ghi âm giọng nói của chiếc máy bay này đã bị can thiệp. OVV nói rằng, họ sẽ bắt đầu đánh giá thông tin tải về từ hộp đen, một quá trình sẽ mất nhiều thời gian hơn.


Hai chuyến bay chở các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa hạ cánh xuống Hà Lan, quốc gia có 193 hành khách thiệt mạng, trong đó có ba người gốc Việt. Vua và Hoàng hậu Hà Lan đã có mặt ở sân bay để đón nhận các thi thể, hiện vẫn chưa có ai được nhận dạng. (Xem chi tiết)


Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 23/7 cho rằng, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi “do nhầm lẫn”, vì vậy “không thể xem đây là hành động khủng bố”. Trước đó, ngày 22/7, một số quan chức tình báo cấp cao của Mỹ xác nhận, Nga không dính líu trực tiếp tới vụ bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc J-20 do Công ty Hàng không Thành Đô (CAC) phát triển, được cho là đang thực hiện hàng loạt các chuyến bay thử nghiệm, sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt vào năm 2017. Mẫu thử thứ 6 của chương trình phát triển tiêm kích tàng hình J-20 mang số hiệu 2012 đã thực hiện lần cất cánh thử nghiệm đầu tiên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG