Bản tin 8H: Toàn bộ VĐV Nga bị cấm tham dự Olympic 2016

Vận động viên Nga (Ảnh Daily Mail)
Vận động viên Nga (Ảnh Daily Mail)
TPO - Toàn bộ đoàn vận động viên Olympic của Nga sẽ bị cấm tham gia Thế vận hội Rio 2016 vào tháng tới.

Sau khi xảy ra vụ lật bè tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, làm 2 người chết, 4 người bị thương, chiều 23/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp khẩn để thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo đình chỉ hoạt động tạm thời các tàu đáy kính kinh doanh vận tải đường thủy nội địa và các lồng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tại vịnh đến khi điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời tiến hành kiểm tra, nếu như hội đủ điều kiện theo quy định pháp luật mới cho hoạt động kinh doanh trở lại.


Ngày 23/7, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH đang giao Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường giám sát vấn đề môi trường của Formosa Hà Tĩnh; sẽ có chương trình giám sát theo luật bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế. Theo Chủ tịch QH, bất cứ cá nhân, tổ chức nào làm cho môi trường ô nhiễm phải chịu trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Chiều 23/7, đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho hay, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn lúc rạng sáng 22/7 là do anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi) chạy xe máy trong tình trạng say xỉn, băng qua đường thiếu quan sát đã bị xe khách giường nằm Hải Vân tông chết ở ngã tư Quán Hồng. Công an huyện Mộ Đức cũng đã triệu tập tài xế Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cùng nhóm nhân viên hãng xe Hải Vân thu thập lời khai sau khi gây ra tai nạn đã kéo xác nạn nhân cùng xe máy ra khỏi gầm rồi bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật. 


Vụ xả súng ở Đức, không có người Việt thương vong. Sáng 23/7, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công bằng súng tại thành phố Munich, Đức khiến nhiều người thương vong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu về tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây cũng như đề nghị các cơ quan đại diện sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ những công dân gặp khó khăn.  Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, hiện chưa có thông tin người Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công này.


Ngày 23/7, các nhân viên điều tra Đức cho biết kẻ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia chiều tối 22/7 ở thành phố Munich, thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, có tên là David Ali Sonboly. Trước khi tiến hành vụ tấn công đẫm máu nói trên, thủ phạm 18 tuổi này vẫn là một học sinh trong thành phố Munich. David Ali Sonboly là một người Đức gốc Iran, sinh ra và lớn lên tại thành phố Munich. Tên này đã đánh cắp một tài khoản Facebook, sau đó tạo ra một quảng cáo giả của nhà hàng McDonald's về việc "miễn phí các thức ăn không đắt tiền" để lôi kéo mọi người tới quán này.


Theo số liệu của Ủy ban bầu cử quốc gia Mỹ, quỹ tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump khá khiêm tốn, chỉ khoảng 1,3 triệu USD. Trong khi đó, quỹ tranh cử của bà Hillary lên tới 42 triệu USD, nhiều gấp hàng chục lần. Bà Hillary chi khá nhiều tiền vào việc cổ động trên truyền hình. Nhưng Trump thì ngược lại, ông tỏ ra rất tiết kiệm tiền nong theo hướng này. Theo nhận định của giới báo chí, rất có thể Trump thừa biết  những tuyên bố và hành động gây sốc của ông nhất định sẽ được các kênh truyền hình tranh nhau vồ vập mà không cần tốn một xu. (Xem chi tiết)


Theo thông tin vừa được trang Daily Mail đăng tải sáng 24/7, toàn bộ đoàn vận động viên Olympic của Nga sẽ bị cấm tham gia Thế vận hội Rio 2016 vào tháng tới. Theo các nguồn thạo tin, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ trừng phạt toàn bộ 387 nam nữ vận động viên Nga bằng hình thức nặng nề nhất sau khi có những tiết lộ về chương trình doping do nhà nước hậu thuẫn làm rung chuyển giới thể thao. Cho tới nay Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/7 vừa ra lệnh đóng cửa hàng nghìn trường học tư thục và tổ chức từ thiện ở nước này sau vụ đảo chính bất thành. Hôm 20/7, ông Erdogan ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở nước này. Đến ngày 23/7, ông đưa ra sắc lệnh đầu tiên, cho phép đóng cửa 1.043 trường tư, 1.229 tổ chức từ thiện, 19 liên minh doanh nghiệp, 15 trường đại học và 35 cơ sở y tế được cho là có liên quan đến giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết vào tháng Tám tới, Pháp sẽ cung cấp phương tiện pháo binh cho quân đội Chính phủ Iraq trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Phát biểu trên của Tổng thống Pháp Hollande được đưa ra tại điện Elysee sau phiên họp của Hội đồng quốc phòng, phiên thứ tư kể từ vụ tấn công khủng bố tại Nice làm 84 người chết và 350 người bị thương. ​Giới thân cận với Tổng thống cho biết Pháp sẽ chuyển giao cho quân đội Iraq một số hệ thống pháo binh (hỏa lực pháo binh), các cố vấn Pháp sẽ có mặt để giúp điều khiển hệ thống.


Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề. Tới tối 23/7, tại tỉnh Hà Bắc đã có ít nhất 114 người thiệt mạng và 111 người mất tích trong đợt thiên tai này. Hơn 310.000 người đã phải sơ tán. Số liệu của Sở Dân chính Hà Bắc cho biết mưa lũ cũng khiến 52.900 ngôi nhà bị sập và 155.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Khoảng 700.000ha cây trồng bị tàn phá. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 16 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ USD).

MỚI - NÓNG