Bản tin 8H: Tổng thống Donald Trump gọi Nga là “mối đe dọa” với NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã liệt kê chủ nghĩa khủng bố, vấn đề di cư và "mối đe dọa từ Liên bang Nga" là những nguy cơ chính đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam trên cơ sở Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. 


Theo đại diện Bộ Tài chính, Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã bổ sung thêm hành vi nghiêm cấm sử dụng ô tô do tổ chức, cá nhân biếu, tặng không đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của cơ quan đó. Thông tin trên được ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) công bố tại buổi họp báo chiều 25/5. (Xem chi tiết)

Đầu tháng 5, hàng trăm cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng bất ngờ nhận được công văn của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam (VCPMC) yêu cầu đến văn phòng đại diện của đơn vị này tại Đà Nẵng trả tiền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc trong kinh doanh. Trong phụ lục kèm theo, VCPMC còn ghi rõ mức thu nhuận bút sử dụng tác phẩm âm nhạc đối với phòng ngủ, phòng khách trong khách sạn có ti vi là  25 ngàn đồng/phòng/năm. Tùy theo khách sạn, công văn này nêu rõ sau tháng 5, nếu không phản hồi VCPMC sẽ phối hợp thanh tra Sở VH-TT Đà Nẵng thanh kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, xâm phạm quyền tác giả. Thậm chí thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu quyền tác giả. (Xem chi tiết)


Vào lúc 17h45, ngày 25/5, tại đoạn ngã ba Mũi Dùi, giao nhau giữa đường mòn Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14 (thuộc địa phận ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe tải và xe gắn máy khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Trung (sinh năm 1957, trú ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành) người điều khiển xe máy.
Vào khoảng 15h, ngày 25/5, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sập một công trình xây dựng đang được thi công tại Khu công nghiệp Phước Đông-Bời Lời, thuộc xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, làm 7 công nhân bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo xác nhận của lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh, trong lúc công nhân xây dựng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lợi Tân (tỉnh Bình Dương) đang thi công lắp dựng khung kéo cho Công ty A&J của Đài Loan (ngành nghề sản xuất xe đạp điện) trong Khu công nghiệp Phước Đông-Bời Lời, thì một cơn mưa lớn ập đến, kèm theo gió mạnh đã đẩy sập hạng mục này.
Khoảng 16h, ngày 25/5, tại phường An Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê Kiên Giang) khi đối tượng này dùng súng đuổi bắn một người khác. Thời điểm trên, Ngọc cùng đối tượng tên Bình đến một quán nước ở phường An Bình gặp đối tượng tên Huy để đòi nợ số tiền 7 triệu đồng. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Ngọc rút súng ngắn bắn Huy. Tuy nhiên phát đạn không trúng, Huy chạy lên ô tô rồi lái xe bỏ chạy. Ngọc tiếp tục dùng xe mô tô truy đuổi Huy. Hiện đối tượng Ngọc được bàn giao cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra. (Xem chi tiết)

Một tàu chiến của Mỹ hôm 24/5 đi vào vùng biển 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo trên biển Đông mà Trung Quốc xây dựng và chiếm đóng. Hành động này được cho là nhằm thể hiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đương đầu với Bắc Kinh. (Xem chi tiết)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra các vụ tấn công ngày 24/5 tại bến xe buýt ở thủ đô Jakarta (Indonesia) khiến ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Trang tin Amaq của IS cho biết: "Người thực hiện vụ tấn công vào các cảnh sát Indonesia tại Jakarta là một chiến binh của IS."

Hai quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đối tượng Salman Abedi, kẻ đánh bom liều chết hôm 22/5 tại sân vận động Manchester Arena của Anh, đã quá cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sang châu Âu. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không nhận được thông báo nào về đối tượng này từ các nước châu Âu nên đã để cho y tiếp tục hành trình sang châu Âu.
Theo Đài Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã liệt kê chủ nghĩa khủng bố, vấn đề di cư và "mối đe dọa từ Liên bang Nga" là những nguy cơ chính đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Mỹ Trump nêu rõ: "Trong tương lai, NATO cần phải tập trung chống chủ nghĩa khủng bố và vấn đề di cư, cũng như các mối đe dọa từ nước Nga, từ phía Đông và phía Nam." Phát biểu trên của Tổng thống Donald Trump được phát sóng trên các các kênh truyền hình Mỹ khi ông đang tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vào ngày 25/5.
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.