Bản tin 8H: Triều Tiên bí mật xây căn cứ tàu ngầm mới?

Tàu ngầm Triều Tiên.
Tàu ngầm Triều Tiên.
TPO - Triều Tiên được cho là đang trong quá trình xây dựng một căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía đông để phục vụ các tàu ngầm có thể phóng tên lửa đạn đạo.

Chiều ngày 25/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp ông Nathan Sheets, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chia sẻ thông tin về tình hình tiến trình đàm phán TPP tại Hoa Kỳ, ông cho biết Chính quyền của Tổng thống Obama đang quyết tâm thuyết phục Quốc hội sớm thông qua Hiệp định này trong năm nay; bày tỏ tin tưởng vào định hướng và lựa chọn chính sách tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam; mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại nói riêng  tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là sau khi TPP được hoàn tất và có hiệu lực. (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, Đoàn kiểm tra Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng có liên quan làm việc với đại diện công ty LISHENG (thuộc khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ việc hàng chục công nhân của công ty này bị ngộ độc sau bữa ăn trưa. Theo trình bày của một số công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành, sau bữa cơm trưa, khoảng 14 giờ ngày 25/7, các công nhân bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, muốn đi cầu. Ngay sau đó, hàng loạt công nhân bị ngất xỉu, lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành.


Ngày 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cùng lãnh đạo một số ngành, địa phương trong tỉnh về những vùng hạn hán của các địa phương, tìm hiểu thực trạng hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, từ đó tìm giải pháp chống hạn hiệu quả. Tại các xã Hưng Tân, Hưng Tiến, Hưng Tây, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) và các xã Nghi Lâm, Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc), tình trạng hạn hán đang diễn ra rất nguy cấp. Đây cũng là tình trạng chung của cả tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.


Sau 2 ngày đoạn clip CSGT đánh người được cho là vi phạm giao thông lan truyền trên mạng xã hội, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra làm rõ video liên quan đến CSGT đánh người. Theo Công an TP HCM, CSGT trong clip là trung úy Võ Nguyễn Minh Khoa (25 tuổi), đang công tác tại đội CSGT Rạch Chiếc thuộc (PC67). Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu cho biết, Công an TP HCM đã nhận được báo cáo từ Phòng CSGT ĐB – ĐS (PC67). Hiện lãnh đạo đội này đã đình chỉ công tác và yêu cầu trung úy Khoa viết giải trình.


Một vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 26/7 (theo giờ địa phương). Một người đàn ông mặc đồ đen cầm dao bước vào cơ sở dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en và đâm chém điên cuồng vào bất cứ ai hắn thấy, theo cảnh sát. Đến khoảng 3h sáng, một người đàn ông 26 tuổi đã ra đầu thú. (Xem chi tiết)


Hôm qua, đảng Dân chủ khai mạc hội nghị kéo dài 4 ngày để đề cử bà Hillary Clinton chính thức đại diện cho đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng ngay trước khi hội nghị diễn ra, đảng Dân chủ gặp sự cố gần 20.000 email nội bộ bị tung lên mạng WikiLeaks. Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, bà Debbie Wasserman Schultz, từ chức hôm 24/7 sau khi hơn 19.000 email bị đánh cắp từ các máy chủ của đảng này và tung lên mạng WikiLeaks cho thấy các quan chức trong đảng Dân chủ tìm cách hạ thấp đối thủ cùng đảng của bà Clinton là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố nói rằng các máy bay quân sự Nga vi phạm không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh Moskva lấy làm ngạc nhiên khi Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Nikolai Nenchev nói rằng các máy bay quân sự của Nga tắt hệ thống thu, phát tín hiệu đã xâm phạm "khu vực chịu trách nhiệm của Bulgaria" trên không phận NATO 4 lần trong tháng 6 vừa qua.


Đại diện chính thức của lực lượng tự vệ thuộc Cộng hòa Lugansk (LNR) tự xưng, ông Andrei Marochko nói rằng lực lượng an ninh Ukraine đã bố trí các cứ điểm hỏa lực tại khu vực miền Đông Ukraine (Donbass), dọc theo biên giới với Nga. Theo tình báo LNR, các cứ điểm của Ukraine nằm trong khu vực cách tụ điểm dân cư Sizoe, huyện Stanichno-Luhansk khoảng 2 km. Ngoài ra, ông Marochko cũng nói rằng dân quân phát hiện một đài quan sát của lực lượng an ninh Ukraine trong vùng trung lập.


Ngày 25/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cảnh báo rằng lực lượng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thực hiện cuộc đảo chính tại Kyrgyzstan, quốc gia Trung Á này đang bị đe dọa nghiêm trọng vì những người ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen đã thâm nhập được vào giới lãnh đạo nước này. Giáo sỹ Fethullah Gulen, 75 tuổi, hiện đang sống lưu vong tại thị trấn miền núi Poconos ở Saylorsburg, bang Pennsylvania (Mỹ) từ năm 1999 và bị cáo buộc tội phản quốc.


Ngày 25/7, thông báo của quân đội Syria cho biết máy bay do thám của Israel đã bắn 2 quả tên lửa vào một tòa nhà ở tỉnh Qunaitera, miền Nam Syria. Trong một tuyên bố, quân đội Syria nêu rõ các quả tên lửa này đã bắn trúng một tòa nhà ở thành phố al-Baath, gây thiệt hại về tài sản. Chính phủ Syria đã từng nhiều lần cáo buộc Israel ủng hộ các nhóm phiến quân ở Qunaitera.


Triều Tiên được cho là đang trong quá trình xây dựng một căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía đông để phục vụ các tàu ngầm có thể phóng tên lửa đạn đạo. Cơ sở quân sự mới nằm cách xưởng đóng tàu Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong hơn hai km. Xưởng Sinpo là cảng nhà của chương trình tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Xưởng đóng tàu hiện tại chứa các tàu ngầm lớp Sinpo 2.000 tấn, được Triều Tiên sử dụng để phóng thử tên lửa đạn đạo. Mục đích của căn cứ hải quân mới được cho là chứa các tàu ngầm lớn hơn tàu lớp Sinpo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.