Bản tin 8H: Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ là 'tuyên chiến'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 22/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc "phản ứng cứng rắn cấp độ cao nhất trong lịch sử" nhằm vào Mỹ để đáp trả đe dọa của Tổng thống Donald Trump "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên.

Chiều 21/9, trên địa bàn xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nam sinh Trường THCS Đào Duy Từ tử vong. Ông Lê Huy Nguyên - Chủ tịch xã Nguyên Bình cho hay, dự kiến 16h cùng ngày, trường tổ chức cho học sinh các khối lao động dọn dẹp vệ sinh. Nhưng hai nam sinh lớp 7, 8 đến sớm và thấy hố nước cạnh trường nên xuống tắm và tử vong trước khi được phát hiện. Theo chính quyền địa phương, hố nước nơi nhóm nam sinh gặp nạn là hố công trình từ việc khai thác đất san lấp mặt bằng khu tái định cư để lại. (Xem chi tiết)


Chiều 21/9, Viện Vật lý địa cầu phát đi thông báo một trận động đất 2.8 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnhQuảng Nam. Cụ thể, trận động đất xảy ra vào hồi 2 giờ 24 phút 6 giây (giờ GMT) tức 9 giờ 24 phút 6 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/9 tại khu vực huyện Bắc Trà My. Trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.269 vĩ độ Bắc,108.125 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. (Xem chi tiết)


Kho chứa hóa chất nhãn mác “Made in China” vừa phát lộ ngay sát khu dân cư sau cơn bão số 10 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Theo người dân, chủ doanh nghiệp kho hóa chất này đã dừng hoạt động từ lâu, người bỏ đi đâu không ai biết. Ông Trần Phong, Giám đốc Sở TNMT Quảng Bình cho biết, đó là một loại xút có thành phần hóa học NaOH, khá độc hại cho sức khỏe con người khi hít phải hoặc tiếp xúc trực tiếp. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h25 ngày 22/9, xe container mang BKS 57M-2319 do tài xế Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, quê Bình Định) điều khiển, lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ quận Thủ Đức đi cầu Sài Gòn. Khi đang chạy trên dốc Cocacola thuộc phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) thì xe anh Bình bị 1 xe container khác mang BKS 60C - 067.23 do tài xế Lã Đức Mạnh (25 tuổi, quê Hà Nam) điều khiển, chạy cùng chiều ở phía sau tông mạnh vào đuôi xe. Cú tông mạnh khiến chiếc container do anh Bình điều khiển bị đẩy về phía trước hơn 20mh. Còn chiếc container do anh Mạnh điều khiển bị hư hỏng nặng phần đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin. Nhiều người đi đường đã cùng nhau cạy cửa để đưa tài xế Mạnh ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.


Ngày 21/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đăng Khôi (33 tuổi, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó tối 20/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi hình ảnh xô xát giữa hai thanh niên, tại khu vực phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Thời điểm đó, thanh niên đi xe máy chở bạn, bỗng dừng giữa đường, rồi chạy tới người đứng trên vỉa hè, tấn công. Tên này còn rút hung khí trong cốp xe máy ra hành hung nạn nhân, mặc cho anh này giơ tay xin tha và người đi đường can ngăn. Gã côn đồ đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Tại trụ sở công an, Khôi khai đang chạy xe máy nghĩ bị nạn nhân "nhìn đểu" nên tấn công. Theo cảnh sát, người bị tấn công là nhân viên của một cơ quan báo chí.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố sắc lệnh hành chính áp đặt những lệnh trừng phạt mới, theo đó để ngỏ khả năng mở rộng danh sách đen những cá nhân và thực thể có hoạt động kinh doanh với Triều Tiên, trong đó có cả hoạt động vận chuyển đường biển và các mạng lưới thương mại, siết chặt hơn nữa việc giám sát các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Điều đáng chú ý là ông Trump đã không gây sức ép lên Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, mà thay vào đó tán dương việc ngân hàng trung ương nước này chỉ đạo cho các ngân hàng Trung Quốc ngừng giao dịch với Triều Tiên. Ông Trump tuyên bố: "Sắc lệnh hành pháp mới của chúng tôi sẽ cắt đứt các nguồn thu nhập tài trợ cho những nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển vũ khí hủy diệt loài người". 


Ngày 22/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc "phản ứng cứng rắn cấp độ cao nhất trong lịch sử" nhằm vào Mỹ để đáp trả đe dọa của Tổng thống Donald Trump "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên. Trong một tuyên bố được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định bình luận của Tổng thống Trump là "lời tuyên chiến tàn bạo nhất trong lịch sử", đồng thời cho rằng chính những lời đe dọa này khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là "con đường đúng đắn". 

Một chính trị gia cấp cao người Kurd Syria cho biết các khu vực người Kurd ở Bắc Syria sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 22/9, một động thái mang tính lịch sử nhằm thể hiện mong muốn độc lập và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong bối cảnh người Kurd tại nước láng giềng Iraq chuẩn bị bỏ phiếu về việc tách khỏi nước này, bà Hadiya Yousef, chính trị gia cấp cao người Kurd Syria cho hay mục tiêu giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Syria của ông Assad có thể dẫn tới việc chia tách đất nước này, mặc dù người Kurd Syria khẳng định giành độc lập không phải là mục tiêu của họ.


Hàng nghìn binh sỹ của Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa triển khai cuộc diễn tập phòng phủ quy mô lớn tại miền Bắc Ba Lan, trong bối cảnh đang có những quan ngại về an ninh do cuộc tập trận mà Nga và Belarus tiến hành gần đây. Cuộc diễn tập mang tên Dragon-17 trên có sự tham gia của khoảng 17.000 binh sỹ và 3.500 trang thiết bị và sẽ kéo dài đến hết ngày 29/9.


Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/9 cho biết một quả đạn pháo từ Syria đã rơi trúng tỉnh Hatay thuộc miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó các binh sĩ khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả tương tự.

MỚI - NÓNG