Bản tin 8H: Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị tấn công Guam

Căn cứ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.
Căn cứ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.
TPO - Bình Nhưỡng cho biết sẵn sàng tấn công đảo Guam nếu Washington có các hoạt động khiêu khích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 giờ vừa qua, bão số 6 tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h. Hồi 4 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 09 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, như vậy khoảng trưa nay bão sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).


Cuộc thi tuyển ý tưởng về tổ chức và chống ùn tắc giao thông Hà Nội có trị giá giải thưởng 300 nghìn USD (tương đương trên 6 tỷ đồng) sẽ được UBND thành phố Hà Nội (đơn vị tổ chức) công bố và trao giải cho tổ chức, cá nhân có bài thi tốt nhất vào hôm nay (23/8). (Xem chi tiết)

Chiều 22/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc BOT Tiền Giang cho biết hiện vẫn chưa biết khi nào trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức hoạt động trở lại. “Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của Bộ GTVT” - ông Hiệp nói. Ông cũng cho biết, Công ty BOT Tiền Giang đã có phương án ứng phó với việc tài xế dùng tiền lẻ qua trạm nhằm gây ùn tắc giao thông. Theo đó, dự kiến sẽ dành riêng một làn chờ, nếu tài xế dùng tiền lẻ dừng tại cabin thu phí trong thời gian lâu sẽ được nhân viên và lực lượng chức năng mời ra phía ngoài làn chờ này để đếm tiền, xé vé. Đồng thời, công tác bảo vệ, an ninh sẽ được thắt chặt hơn. Song song đó, nhân viên sẽ tự động xả trạm nếu thấy có kẹt xe quá 1km. (Xem chi tiết)

Thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 12h00, ngày 22/8, tại hố thang máy phụ thuộc tòa nhà số 3 chung cư Newlife Tower phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (do Công ty CP Đầu tư và xuất nhập khẩu Hà Nội làm chủ đầu tư) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 3 công nhân đang lắp đường ray thang máy phụ khu vực tầng 7 thì bị rơi xuống hố thang máy tầng 1. (Xem chi tiết)

Ngày 22/8, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có thông báo kết luận sai phạm về công tác quản lý, điều hành và tài chính xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam (số 224 đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam). Kết quả thanh tra cho thấy, ông Nguyễn Quyết Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam có nhiều sai phạm như sử dụng kinh phí nhà trường để vinh danh cá nhân, khai khống số lượng học sinh chiếm dụng kinh phí nhà nước hỗ trợ; tổ chức các khoản thu ngoài quy định; sử dụng tài sản Nhà nước sai mục đích… Thanh tra đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Thắng để xảy ra các hành vi sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường. (Xem chi tiết)


Chiều 22/8, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ksor Ka (SN 1990, trú buôn Bluk, xã Phú Cần) để điều tra hành vi đánh chết em gái ruột. Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 19/8, sau khi đi nhậu về, Ksor Ka đã cãi nhau với em gái là Ksor H’Yơm (sn 1995). Ksor Ka đã lấy một cây gỗ vuông đánh Ksor H’Yơm, trong đó có một nhát trúng vùng đầu làm chị này tử vong. Theo điều tra của công an, Ksor Ka không lo làm ăn, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt, say xỉn. Chị Ksor H’Yơm thường xuyên khuyên bảo anh trai, Ksor Ka không nghe, anh em thường xuyên mâu thuẫn, rồi dẫn đến sự việc đau lòng. (Xem chi tiết)


Bình Nhưỡng cho biết sẵn sàng tấn công đảo Guam nếu Washington có các hoạt động khiêu khích. "Chúng tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị tấn công Guam. Mọi việc phụ thuộc vào Mỹ có hành động hợp lý hay không. Nếu họ không làm vậy, họ sẽ phải hổ thẹn trước toàn thế giới một lần nữa", Sputnik dẫn lời ông Jin Jong-Hyop, Đại biện Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga, cho biết. Theo đó, đại diện của Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ phải ngừng việc khiêu khích và đơn phương gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Điều này sẽ quyết định có chiến tranh trên bán đảo hay không. 
Tàu chiến ven bờ USS Coronado của Mỹ hôm 22/8 đã phóng tên lửa Harpoon tiêu diệt thành công mục tiêu giả định ở vùng biển Thái Bình Dương khu vực gần đảo Guam (Mỹ) – nơi Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công bằng bốn tên lửa Hwasong-12. (Xem chi tiết)

Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS John S. McCain đã bị “hỏng thiết bị lái” khi bắt đầu tiến vào eo biển Malacca, sau đó va chạm với tàu Alnic MC. Theo quan chức này, hiện chưa rõ vì sao thủy thủ đoàn của khu trục hạm Mỹ lại không sử dụng thiết bị lái dự phòng để duy trì sự kiểm soát tàu. (Xem chi tiết)

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 22/8 đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thêm quân tới Afghanistan, đồng thời khẳng định NATO giữ vững cam kết đầy đủ với chính quyền Afghanistan.
MỚI - NÓNG