Bản tin 8H: Triều Tiên lộ mục đích thử tên lửa

Ảnh tư liệu: Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo ngày 23/4. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo ngày 23/4. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Ngày 19/7, Triều Tiên tuyên bố các vụ phóng thử tên lửa mới đây của nước này đã được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo và theo dõi, cũng như giả lập những phương án tấn công hạt nhân nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 20/7, các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to như ở Bắc Quang (Hà Giang) lượng mưa đo được 150mm trong khoảng 6 tiếng. Mưa dông vẫn có thể xảy ra trong ngày ở khu vực này nên nền nhiệt không nơi nào vượt quá 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời nắng, các thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng nhiệt cao 33-36 độ C, kết hợp với độ ẩm trên 65% nên cảm giác khá oi nóng. Nắng nóng ở miền Trung đã qua cao điểm nhưng vẫn có nhiệt dộ từ 36-38 độ C từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng.


Xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 2,657 triệu tấn. Nếu không có đột phá, dự tính xuất khẩu gạo của Việt Nam trong cả năm 2016 chỉ đạt 5,65 triệu tấn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, xuất khẩu gạo xuống mức dưới 6 triệu tấn. Năm 2011, Việt Nam xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo sau 6 tháng đầu năm, sau đó trên đà giảm dần. Năm 2015, Việt Nam xuất được gần 3 triệu tấn gạo trong 6 tháng đầu năm.


Tối 19/7, GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thừa nhận đã xảy ra sự cố đáng tiếc vào chiều cùng ngày khi bác sĩ đã mổ nhầm chân cho bệnh nhân. Bệnh nhân là anh Trần Văn Thảo, 37 tuổi (ở Ứng Hoà, Hà Nội), bị liệt dây thần kinh chày trước, chân đi chấm phẩy. Sau ca mổ chiều 19/7, khi bệnh nhân tỉnh lại sau ca phẫu thuật đã phát hiện bị bác sĩ mổ nhầm chân phải thay vì phải mổ chân trái. Sau khi phát hiện sai sót, các bác sĩ đã mổ chân còn lại bị liệt cho anh Thảo. Lãnh đạo bệnh viện cho biết bệnh viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, miễn phí chi phí điều trị, hồi phục sức khoẻ và theo dõi sức khoẻ sau này cho bệnh nhân. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 18/7, một nhóm thanh niên gồm 3 nam, 1 nữ rủ nhau ra khu vực vỉa hè gần cầu Hòa Phú (thuộc xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) ngồi nói chuyện. Lúc này, 2 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy đến, dừng ở lề đường. Một đối tượng xuống xe lặng lẽ tiến gần vị trí nhóm bạn trẻ đang ngồi rồi bất ngờ rút dao đâm 1 nhát vào lưng anh Nguyễn Dậu (17 tuổi, trú tại Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận). Dính nhát dao, nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ chạy đến xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát. Anh Dậu được đưa đến phòng khám đa khoa thị trấn Phan Rí Cửa cấp cứu nhưng tử vong do vết đâm thủng phổi. (Xem chi tiết)


Khoảng 1 giờ sáng 19/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trung tâm chợ huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, thiêu rụi hàng chục gian hàng trong khu vực nhà lồng của chợ với diện tích khoảng 800m2, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên trong một gian hàng tại khu nhà lồng của chợ. Do các gian hàng phần lớn đều chứa đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên đến 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.


Chiều 19/7, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng mức phạt tiền là 80 triệu đồng đối với Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Silent Bay, doanh nghiệp chuyên đưa khách du lịch Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa. Với hành vi sử dụng 64 lao động người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động theo quy định, Cty Silent Bay bị phạt 75 triệu đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đình chỉ 3 tháng hoạt động sử dụng lao động người nước ngoài của Cty Silent Bay. (Xem chi tiết)


Philippines vừa từ chối đàm phán song phương với Trung Quốc về tranh chấp trên biển Đông sau khi Bắc Kinh đòi Manila không đưa phán quyết của Tòa Trọng tài vào quá trình thương lượng. Các quan chức Trung Quốc trong cuộc gặp tại Mông Cổ đã nói rằng, nếu Philippines tiếp tục thúc đẩy các yêu cầu chủ quyền của mình, cả hai nước sẽ đối đầu rắc rối. Một quan chức cấp cao Trung Quốc lại vừa tuyên bố nước này sẽ không dừng xây dựng trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Sáng sớm ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), Đại hội Đảng Cộng hòa Mỹ tại Cleveland, Ohio vừa chính thức công bố tỷ phú Donald Trump sẽ là người đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Dù Trump dễ dàng giành được 1.237 phiếu đại biểu, vượt qua số phiếu cần thiết để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa hồi tháng 6 vừa qua nhưng trong ngày đầu tiên diễn ra đại hội, Trump lại bị nhiều đại biểu phản đối kịch liệt.
(Xem chi tiết)


Ngày 19/7, Triều Tiên tuyên bố các vụ phóng thử tên lửa mới đây của nước này đã được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo và theo dõi, cũng như giả lập những phương án tấn công hạt nhân nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc. Theo thông báo của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), 3 vụ phóng thử tên lửa vào ngày 19/7 đã giả lập những vụ tấn công "phủ đầu" nhằm vào các cảng của Hàn Quốc và những sân bay đang cất giữ "vũ khí quân dụng hạng nặng" của quân đội Mỹ. Thông báo cho biết thêm, các vụ thử "đã kiểm tra tính năng hoạt động của những thiết bị nổ của đầu đạn hạt nhân được đặt trên tên lửa đạn đạo tại một độ cao được xác định trên khu vực mục tiêu".


Hãng thông tấn Anatoly của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 2 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác, trong đó có 5 cảnh sát, bị thương trong một vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7. Hãng thông tấn này cho biết một nhóm người lạ mặt đã tấn công một đồn cảnh sát ở tỉnh Trabzon trưa 19/7 và chính quyền đang tiến hành chiến dịch truy quét những kẻ tấn công.

MỚI - NÓNG