Bản tin 8H: Ukraine áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Lực lượng vũ trang Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng vũ trang Ukraine. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 20/12, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksander Turchynov cho biết nước này dự định dành 86 tỷ Hryvnia cho quân đội và lực lượng thực thi pháp luật trong năm 2015, đồng thời áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng đoàn hỗ trợ y tế vụ tai nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết tình hình sức khỏe bệnh nhân vụ sập hầm đã ổn định và dự kiến 1-2 ngày nữa, 12 bệnh nhân có thể xuất viện. Riêng nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập Đặng Thị Hồng Ngọc, có sức khỏe yếu nhất trong số 12 nạn nhân hiện nay cũng đã ổn định và ăn uống đươc. Còn 11 nạn nhân nam đã tự sinh hoạt và đi lại được trong bệnh viện.


Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (21/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng ít đến quang mây. Trời tiếp tục rét buốt về đêm và sáng, vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. (Xem chi tiết)


Ngày 20/12, Cơ quan an ninh Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Trí, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu của Cục Hải quan tỉnh An Giang. Theo quyết định, ông Trí có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ lúc làm Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Khánh Bình, Bắc Đai ở biên giới tỉnh An Giang. Ông Trí còn liên quan hai vụ án ở cửa khẩu Khánh Bình, được điều tra xác định là lừa đảo chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng xuyên quốc gia và lợi dụng chức vụ quyền hạn. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Không quân Nga, tướng Viktor Bondarev ngày 20/12 khẳng định, lực lượng không quân hiện diện ở Crimea sẽ được cung cấp các trang thiết bị quân sự tối tân vào năm 2015. Trước đó, hôm 26/11, Moscow thông báo kế hoạch triển khai 14 máy bay chiến đấu tới bán đảo Crimea, bao gồm Su-27SM và Su-30 thế hệ thứ tư. Hồi đầu tháng 12, Crimea vừa tiếp nhận hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU được chuyển tới từ Bộ Quốc phòng Liên bang. (Xem chi tiết)


Ngày 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không quốc gia nào có thể "hăm dọa" hay "cô lập" Nga sau khi Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan đến tình hình Ukraine. Theo Tổng thống Putin, Nga phải chuẩn bị để "vượt qua những khó khăn nhất định và luôn phải đưa ra ứng phó tương xứng với tất cả các mối đe dọa nhằm vào chủ quyền, sự ổn định và sự đoàn kết của xã hội" nước này.


Ngày 20/12, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksander Turchynov cho biết, nước này dự định dành 86 tỷ Hryvnia (5,5 tỷ USD - tương đương 5% ngân sách nước này) cho quân đội và lực lượng thực thi pháp luật trong năm 2015, đồng thời áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.


Tạp chí Mỹ National Interest vừa đưa ra bảng xếp hạng về các lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Không quân Mỹ chiếm 2 thứ hạng đầu, với Lực lượng Không quân Mỹ đứng thứ nhất, theo sau là Lực lượng không quân của hai binh chủng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ hợp thành. Đứng thứ 3 là Nga, theo sau là Trung Quốc, và ở vị trí cuối trong Top 5 là Nhật Bản.


Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 100 tay súng người nước ngoài, là những thành viên IS đã tìm cách đào thoát khỏi thành trì của nhóm này ở thành phố Raqqa (Syria). Hàng chục ngôi nhà đã bị lục soát và nhiều phần tử thánh chiến đã bị bắt giữ. Một số chiến binh đã tỉnh ngộ trước những thực tế giao tranh ở Syria.


Ngày 20/12 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe làm rung chuyển miền Nam Malmo, thành phố lớn thứ 3 ở Thụy Điển. Hai vụ nổ bom trên, vụ thứ nhất xảy ra dưới chân một tòa nhà và vụ nổ còn lại ở bãi đỗ xe gần đó, xảy ra sáng cùng ngày và có thông tin về thiệt hại, thương vong. Hiện chưa rõ đối tượng đằng sau các vụ nổ trên và chưa có nghi can nào bị bắt giữ.


Chính quyền Triều Tiên khẳng định sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu Washington tiếp tục chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Hãng Lenta ngày 20/12 dẫn Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, cho biết: “Các chính sách thù địch của Mỹ nhằm khuất phục đất nước của chúng tôi thông qua chiêu bài đấu tranh cho nhân quyền là có ý đồ và rất rõ ràng. Do vậy, ý tưởng biến bán đảo Triều Tiên thành một khu vực phi hạt nhân không còn phù hợp nữa”. Bình Nhưỡng cũng cho biết, Triều Tiên sẽ tăng gấp đôi sức mạnh quân sự, bao gồm cả việc phát triển vũ khí hạt nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.