Bản tin 8H: Ukraine bắt ​2 lính biên phòng Nga gần bán đảo Crimea

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AP)
Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hai lính biên phòng Nga đã bị bắt giữ tại Ukraine sau khi vượt qua khu vực biên giới gần bán đảo Crimea - nơi được sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014.

Ngày 30/6, ông Chu Đình Ngữ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về khối tài sản được cho liên quan đến Giám đốc Công an Yên Bái - Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu. “Khi có kết quả kiểm tra, xác minh, UBND tỉnh Yên Bái sẽ thông tin đến báo chí” - ông Ngữ cho biết. (Xem chi tiết)


Tối 30/6, ông Nguyễn Trung Kiên (Chủ tịch xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết, một học sinh lớp 7 trên địa bàn vừa bị sét đánh chết. Theo ông Kiên, khoảng 14h15 cùng ngày, bé trai vừa sạc vừa sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Người nhà phát hiện, đưa em vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cấp cứu nhưng đã tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc tại xã Bình Điền có mưa giông. 


Khoảng 1h sáng nay (1/7), anh Nguyễn Văn Tường (20 tuổi, quê Long An) và anh Thái Văn Nhi (quê Kiên Giang) đi cùng xe máy lưu thông ngược chiều trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh hướng về cầu Sài Gòn, khi đến khúc cua trên cầu (thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì va chạm cực mạnh vào xe tải chạy chiều ngược lại. Cú đâm trực diện khiến xe máy cùng 2 nam thanh niên văng vào sát thành cầu. Tường và Nhi chết tại chỗ, xe máy bể nát, biến dạng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn năm học 2017- 2018. Theo đó, có 43 trong tổng số 108 trường THPT công lập ở Hà Nội đã có sự thay đổi về mức điểm chuẩn trúng tuyển theo hướng hạ xuống. (Xem chi tiết)


Sáng 1/7, Công an Hà Tĩnh cho biết, tài xế Lưu Văn Châu (tỉnh Bình Định) người điều khiển xe container mang BKS 77C-016.47 kéo theo rơ mooc mang BKS 77R-001.37 chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam-Bắc (thuộc Vượng Lộc, Can Lộc) hất văng chiến sĩ CSGT bị thương nặng vào chiều 30/6 đã bị bắt tạm giam. Chiến sĩ CSGT gặp nạn là Thượng úy Nguyễn Anh Đức (Đội cảnh sát giao thông phía Bắc (Phòng CSGT Hà Tĩnh).
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, hai lính biên phòng Nga đã bị bắt giữ tại Ukraine sau khi vượt qua khu vực biên giới gần bán đảo Crimea - nơi được sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. FSB nói rằng hai lính biên phòng này bị giới chức Ukraine bắt giữ vào tối ngày 29/6 (theo giờ địa phương) sau khi “đi lạc đường” và tiến vào lãnh thổ Ukraine ở khu vực gần thị trấn Armyansk. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, FSB đã lên tiếng bày tỏ mong muốn Ukraine sớm thả hai lính biên phòng này về Nga. Trong khi đó, một tòa án của Ukraine đã tạm giữ hai lính Nga trong vòng 15 ngày để chờ một cuộc điều tra chính thức.
Bộ Quốc phòng Israel ngày 30/6 tuyên bố đạn súng cối từ Syria đã rơi xuống khu vực trống của cao nguyên Golan (nơi Israel đang kiểm soát) và không gây thương vong về người. Khoảng 45 phút sau sự cố trên cao nguyên Goland, không quân Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ Syria như một hành động trả đũa. Cuộc không kích mới nhất của Israel là cuộc tấn công thứ 4 liên tiếp trong tuần này và tiếp tục nhằm vào các vị trí nơi quân đội Syria đã khai hỏa vật thể bay. (Xem chi tiết)

Ngày 30/6, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những khía cạnh chính liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.


Ngày 30/6, Thị trưởng thành phố New Yorrk (Mỹ) Bill de Blasio cho biết 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại bệnh viện Bronx Lebanon ở thành phố này. Theo giới chức thành phố New York, đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Vụ xả súng xảy ra lúc 2 giờ 55 phút chiều (giờ địa phương) và thủ phạm là nam giới, trang bị súng trường, xả súng vào các bác sỹ tại tầng 16 và 17 của bệnh viện. Một bác sỹ đã thiệt mạng, trong khi thủ phạm, từng là nhân viên của bệnh viện, cũng được xác định đã tự tử trên tầng 17.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mukuchin cho biết Mỹ đã thiết lập các biện pháp trừng phạt lên một ngân hàng Trung Quốc với cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp cho Triều Tiên, trong đó bao gồm việc cắt quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ của ngân hàng này. Theo đó, ngân hàng Bank of Dandong của Trung Quốc đã bị Mỹ liệt vào “danh sách đen” với hoạt động “Tổ chức tài chính nước ngoài liên quan đến vấn đề rửa tiền”. Ông Mukuchin nói rằng, ngoài Bank of Dandong, Bộ Tài chính Mỹ cũng xử phạt công ty Đại Liên Global Unity Shipping Co. Ltd và hai cá nhân mang quốc tịch Trung Quốc với lý do “liên quan chặt chẽ với các ngân hàng Triều Tiên đã từng bị Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.