Bản tin 8H: Ukraine bị tấn công gần Mariupol

Các lực lượng chính quyền Ukraine tái chiếm thành phố Mariupol sau nhiều trận giao tranh ác liệt hồi tháng Sáu. (Ảnh: todayonline.com)
Các lực lượng chính quyền Ukraine tái chiếm thành phố Mariupol sau nhiều trận giao tranh ác liệt hồi tháng Sáu. (Ảnh: todayonline.com)
TPO - Ngày 31/8, Cơ quan biên phòng của Ukraine cho biết, hai xuồng tuần tra của cơ quan này bị tấn công gần Mariupol - thành phố công nghiệp bên bờ Biển Azov. Các lực lượng chính quyền Ukraine tái chiếm thành phố Mariupol sau nhiều trận giao tranh ác liệt hồi tháng sáu.

Theo thống kê từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 2 ngày 30 và 31/8, cả nước xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 41 người.

Ngày 31/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT và Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố, yêu cầu không để xảy ra tình trạng ô tô chở vượt số người quy định, các đơn vị kinh doanh vận tải khách đường bộ tăng giá vé… (Xem chi tiết)


Sáng 31/8, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt của hơn 100 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn bộ binh 5 và trinh sát Đại đội 240 Nhơn Trạch hy sinh trong trận tập kích quân chư hầu Thái Lan năm 1967.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là một trong những mặt trận trọng điểm, hết sức ác liệt của chiến trường miền Đông Nam bộ. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, Cơ quan biên phòng của Ukraine cho biết, hai xuồng tuần tra của cơ quan này đã bị tấn công gần Mariupol - thành phố công nghiệp bên bờ Biển Azov. Mariupol là thành phố lớn với khoảng 500.000 dân, nằm cách đường biên giới Nga khoảng 50 km và cách thị trấn Novoazovsk - nơi đang bị các lực lượng dân quân ly khai chiếm giữ - khoảng 35 km.


Hơn 100 binh sĩ Ukraine này đã đầu hàng quân ly khai tại Starobeshevo, thuộc phía đông nam vùng Donetsk. Toàn bộ sau đó được đưa tới địa điểm giam giữ, những người bị thương đều được chữa trị.

Quân ly khai Donetsk hiện tiếp tục mở các đợt tấn công ở khu vực phía nam bờ biển Azov. Sau khi chiếm thị trấn Novoazovsk, quân ly khai hiện vẫn chưa tấn công thành phố cảng chiến lược Mariupol. (Xem chi tiết)


Thiếu tướng Nga Alexei Ragozin cho biết, ngày 31/8, tại cửa khẩu Nekhoteyevka, Ukraine đã trao trả một nhóm lính dù bị bắt giữ trước đó cho phía Nga, đổi lại Nga cũng giao lại cho Ukraine 63 binh sỹ của nước này đã vượt biên sang Nga tuần trước. Ông Ragozin nói thêm rằng ngay sau khi nhóm lính dù của Nga bị giam giữ, Chính phủ Nga đã làm tất cả những gì có thể để nhanh chóng đưa họ trở về nước.


Ngày 31/8, một quan chức Thụy Điển cho biết đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virút Ebola ở thủ đô Stockholm của nước này.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nỗ lực nhằm khống chế dịch Ebola ở Senegal hiện "là ưu tiên khẩn cấp hàng đầu" trong bối cảnh quốc gia châu Phi này đang tiến hành kiểm tra những người từng tiếp xúc với một sinh viên người Guinea có phản ứng dương tính với căn bệnh chết người này ở thủ đô Dakar.


Đức quyết định cung cấp các tên lửa chống tăng và súng máy cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ nước này sẽ đưa 16.000 khẩu súng trường, 40 khẩu súng máy, 240 khẩu bazooka, 500 tên lửa chống tăng và 10.000 quả lựa đạn cho lực lượng người Kurd.


Trong khi thế giới lo ngại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tung hoành ở Trung Đông, cần chú ý những ảnh hưởng nguy hiểm của các chiến binh IS tại châu Á-Thái Bình Dương.

Tại nhiều khu vực của Indonesia, đã xuất hiện những nhóm chính trị Hồi giáo công khai bày tỏ sự quy thuận IS. Gần 62% cư dân theo đạo Hồi sống ở châu Á-Thái Bình Dương. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với 209 triệu người, hay 87,2% dân số theo đạo Hồi. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, nguồn tin an ninh cho hay, một nhóm các chiến binh Hồi giáo đã xông vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli, trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở ngoại ô thủ đô Libya.

Nguồn tin trên nói rằng, các tay súng thuộc nhóm "Bình minh Libya" đã xông vào khuôn viên đại sứ quán và chiếm tòa nhà chính. Một chỉ huy thuộc nhóm vũ trang trên xác nhận các chiến binh của họ đã “chiếm được” tòa đại sứ.


Ít nhất 6 binh sĩ Yemen thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom liều chết do các phần tử tình nghi thuộc tổ chức khủng bố al Qaeda thực hiện.

Trong vụ đầu tiên chiếc xe chở bom đã nổ tung tại điểm kiểm soát quân sự ở quận Gol al-Rayda, tỉnh Shabwa. Ba lính Yemen chết tại chỗ. Vụ thứ 2 diễn ra tại điểm kiểm soát quân sự Azzan, cũng thuộc Shabwa, khiến 3 lính khác tử nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG