Bản tin 8H: Ukraine kêu gọi phương Tây gây sức ép lên Nga

Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk kêu gọi Phương Tây tiếp tục đoàn kết trong việc gây sức ép đối với Nga nhằm thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình vốn bị vi phạm nhiều lần.

Khoảng 13h30 ngày 8/1, một vụ ngộ độc thức ăn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An khiến 183 công nhân phải nhập viện cấp cứu. Đến 20 giờ cùng ngày, hơn 50 người đã được các cơ sở y tế cho về nhà để tự theo dõi, điều trị. Các công nhân bị ngộ độc thức ăn trên thuộc Công ty SamsumVina, sau khi ăn cơm trưa vào trưa 8/1, nhiều công nhân đã có biểu hiện của bị ngộ độc thức ăn như buồn nôn, chóng mặt; nhiều công nhân đã bị ngất xỉu ngay sau khi ăn xong không lâu.


Việc rừng sinh thái Buôn Đôn bị lâm tặc phá nát, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản giao cho các sở ngành liên quan làm thủ tục thu hồi. Tuy nhiên, khu rừng tiếp tục bị tàn phá. Trong 2 năm chờ UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định thu hồi diện tích rừng Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Dakruco) thuê để bàn giao lại cho Cty CP Thương mại và Du lịch sinh thái Bản Đôn (gọi tắt là Cty Bản Đôn), hơn 1.300 ha rừng sinh thái ở xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị lâm tặc ngang nhiên phá hoại. (Xem chi tiết)


Ngày 8/1, ông Vương Khả Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết cơ quan công an địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ thông tin cho rằng một số cán bộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Lâm có hành vi bảo kê cho các nhóm khai thác quặng vonfram trái phép trên địa bàn. Trước đó, trong các ngày 5-6/1, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, truy quét tại bãi khai thác quặng vonfram trái phép trên địa bàn xã Lộc Lâm, hàng chục đối tượng khai thác quặng đã bỏ chạy để lại máy móc, phương tiện tại hiện trường.


Vào khoảng 19 giờ 30 tối ngày 8/1, trên đường cao tốc Bắc Thăng Long, hướng từ sân bay Nội Bài về bến xe Mỹ Đình đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ bị thương và phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe khách 24 chỗ khi đang lưu thông theo hướng sân bay Nội Bài về bến xe Mỹ Đình thì gặp sự cố phải đỗ tại lề đường cao tốc Bắc Thăng Long để sửa lốp xe. Bất ngờ, từ phía sau, chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển với tốc độ cao lao thẳng vào phần đuôi trái chiếc xe khách. Người phụ nữ đập đầu rất mạnh vào đuôi xe ô tô, chấn thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.


Đặc nhiệm Pháp đã tiến vào khu rừng rộng 13.000 ha gần làng Longpont (cách thủ đô Paris khoảng 80km về phía đông bắc) để săn đuổi hai kẻ gây ra vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, sau khi các nhân chứng cho biết, hai đối tượng này lẩn trốn vào rừng. Trước đó, cảnh sát Pháp đã xác định được danh tính hai đối tượng này. Đó là hai anh em trai Said Kouachi (34 tuổi) và Cherif Kouachi (32 tuổi). Hai kẻ tình nghi được cho là đeo mặt nạ và mặc áo mưa đi trên một chiếc xe Renault Clio màu xám với biển số đã bị che kín. Vũ khí được nhìn thấy ở sau xe. (Xem chi tiết)


Kể từ khi xung đột bùng phát ở miền Đông vào năm 2014 cho đến nay, Không quân Ukraine đã không thể hiện được nhiều lắm vai trò của mình trên chiến trường. Sự yếu kém của lực lượng Không quân Ukraine hiện tại được cho là hậu quả của việc thiếu sự đầu tư trong nhiều năm dài, mặt khác Ukraine cũng đã mất đi một lượng lớn máy bay chiến đấu và trang thiết bị tại Crimea sau khi Nga sáp nhập vùng đất này. Không quân Ukraine vừa đưa vào hoạt động trở lại thêm 4 máy bay chiến đấu, sau khi chúng trải qua quá trình nâng cấp toàn diện trong năm 2014. (Xem chi tiết)


Thủy quân lục chiến của Hạm đội Biển Bắc Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên vùng Bắc Cực trong năm 2015. Theo Đại tá Vadim Serga, các bài diễn tập quân sự được lên kế hoạch nhằm tăng cường trình độ của binh sĩ Liên bang Nga đang được triển khai trên bờ biển phía Bắc Băng Dương và một số khu vực khác thuộc Bắc Cực. Lực lượng thủy quân lục chiến Nga sẽ thực hành các bài nhảy dù, sử dụng các vũ khí trong quá trình diễn tập. Ngoài ra, pháo binh cũng được huy động trong một số giai đoạn của cuộc diễn tập. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/1 cho rằng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga do sự can thiệp của Moskva vào khu vực miền Đông Ukraine chỉ có thể được dỡ bỏ nếu thỏa thuận Minsk được ký giữa Kiev và lực lượng nổi dậy hồi tháng 9/2014 được thực thi đầy đủ. Trong khi đó, Thủ tướng  Ukraine Yatsenyuk kêu gọi Phương Tây tiếp tục đoàn kết trong việc gây sức ép đối với Nga nhằm thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình vốn bị vi phạm nhiều lần.


Ngày 8/1, chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya đã tuyên bố hành quyết 2 nhà báo người Tunisia bị mất tích từ hồi tháng Chín năm ngoái. Cùng ngày, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), IS cũng đã “chặt đầu một giáo sỹ tại làng Abu Khuyut, gần thành phố Hasakeh (miền Bắc Syria) vào sáng sớm ngày 8/1” vì tội “xúc phạm Chúa trời”.


Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố kế hoạch đóng cửa căn cứ Không quân tại Anh và 14 căn cứ quân sự khác của Mỹ ở châu Âu. Thông báo của Lầu Năm Góc cũng cho biết, quyết định trên sẽ giúp nước này tiết kiệm được khoảng 500 triệu USD một năm. Đây là một trong những biện pháp cần thiết của Washington nhằm cắt giảm chi phí của quân đội sau một thập kỷ chiến tranh tại Iraq và Afghanistan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG