Bản tin 8H: Ukraine kỳ vọng huy động được 1 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko
TPO - Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko ngày 28/5 cho biết Kiev đang kỳ vọng huy động được 1 tỷ USD thông qua việc bán lô trái phiếu được Chính phủ Mỹ bảo lãnh.

Người dân tại khu vực kênh Phú Lộc (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang phải hứng chịu tình trạng hôi thối do cá chết hàng loạt. Theo người dân, nguyên nhân cá chết nổi dày đặc trên kênh Phú Lộc có thể do Trạm xử lý nước thải Phú Lộc xả nước thải chưa qua xử lý trong khi thời tiết nắng nóng cao điểm, mực nước sông lại hạ thấp, khiến cho không khí càng nặng mùi. Nhiều người dân không chịu được mùi hôi thối, đã chèo ghe vớt cá chết để tiêu hủy, tuy nhiên tình trạng không được cải thiện. (Xem chi tiết)


Người dân ở xã Tây Giang, Tây Thuận (Tây Sơn, Bình Định) đang mất ăn mất ngủ trước nạn xâm thực ngày càng sâu, khó kiểm soát của dòng chảy Suối Cát, đoạn qua thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang và thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, cuốn trôi nhiều diện tích đất nông nghiệp, gây nguy hiểm cho dân. Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak xả nước với lưu lượng lớn. (Xem chi tiết)


Các hãng xe khách tại bến xe Tam Bạc (Hải Phòng) “ngã ngửa” khi nhận được thông báo của Sở GTVT Hải Phòng rằng, trong vòng 10 ngày, các doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải tại đây phải hoàn thành việc di dời toàn bộ hoạt động sang các bến xe mới theo chỉ định của cơ quan chức năng. Đại diện các hãng xe khách đồng loạt phản đối việc phải di dời quá gấp. Bến xe Tam Bạc hình thành từ năm 1989, nằm ở trung tâm thành phố, có 25 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động, mỗi ngày có 143 chuyến xe, phục vụ khoảng 3.000 khách. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết đã nhận được thông tin từ phía Brunei về việc đang giữ một tàu cá của Quảng Ngãi cùng với 33 ngư dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã cử cán bộ đến xác minh thông tin, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với các ngư dân. Sức khỏe của 33 ngư dân  ổn định và Đại sứ quán đã thông báo tình hình đến thân nhân của họ. Phía Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Brunei để đảm bảo quyền và lợi ích của các ngư dân.


Trước những quan ngại về an ninh liên quan đến hoạt động của Nga trong khu vực, ngày 28/5, bộ trưởng quốc phòng các nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva thông báo 3 quốc gia thành viên NATO này đang cân nhắc thiết lập một hệ thống phòng không chung. NATO đã bảo vệ vùng trời của 3 quốc gia vùng Baltic kể từ năm 2004, khi họ gia nhập liên minh quân sự này trong tình cảnh thiếu thốn lực lượng không quân để kiểm soát không phận.


Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko ngày 28/5 cho biết Kiev đang kỳ vọng huy động được 1 tỷ USD thông qua việc bán lô trái phiếu được Chính phủ Mỹ bảo lãnh. Bà Yaresko hy vọng, nếu kế hoạch của chính quyền Kiev thành công thì 1 tỷ USD nói trên, cùng với các khoản viện trợ tài chính khác gần đây của Liên minh châu Âu (EU), sẽ giúp giảm gánh nặng nợ nần mà Kiev đang phải gánh, và mang lại “tia sáng” cho nền kinh tế Ukraine.


Theo các nguồn tin khu vực ngày 28/5, một số tài liệu tình báo của Mỹ được gửi cho một cơ quan giám sát của Chính phủ nước này đã khẳng định những nghi ngờ cho rằng Washington và một số đối tác liên minh đã thúc đẩy sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) như một đối thủ hiệu quả chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các nguồn tin còn cho biết các tay súng IS ban đầu được huấn luyện bởi những nhân viên và nhà thầu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại các cơ sở ở Jordan hồi năm 2012.


Ngày 28/5, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với những lời kêu gọi đòi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter từ chức. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hàng loạt quan chức của cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới này bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng và vụ điều tra hình sự liên quan việc FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và 2022 cho Qatar.


Ngày 28/5, Pháp vừa đưa ra một cảnh báo thẳng thừng với Thủ tướng Anh David Cameron rằng kế hoạch tái thương lượng các điều khoản về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh trước khi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về việc ra đi hay ở lại liên minh này là một tiến trình "nguy hiểm". Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố Paris sẽ nói "không" nếu như London đòi hỏi một vị thế đặc biệt trong EU.


Truyền thông Malaysia ngày 28/5 đưa tin, động cơ của một chiếc trực thăng đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kota Kinabalu. Vụ việc khiến một nữ phi công thực tập bị thương. Phát ngôn viên của Sở Phòng cháy và Cứu nạn thành phố Kota Kinabalu, bang Sabah, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 28/5 và nữ phi công, 21 tuổi, đã được đến bệnh viện Queen Elizabeth để điều trị.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.