Bản tin 8H: Ukraine mang vũ khí hạng nặng quay lại miền Đông

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Giới tình báo của DPR đã tiết lộ những sự thật mới về hoạt động triển khai vũ khí hạng nặng của Ukraine gần khu vực giới tuyến của 2 bên.

Trong khi người dân băn khoăn giá xăng tăng liên tục, thì doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chiếm phần lớn thị phần là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố lãi khủng. Theo công bố, Petrolimex đã lãi 461 tỷ đồng chỉ trong quý I/2015, cao hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cải thiện mạnh so với mức lỗ hơn 1.300 tỷ đồng trong quý IV/2014. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 90,1 tỷ đồng so với kết quả lỗ 132,6 tỷ đồng của quý I/2014 (tương ứng tăng 222,76 tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Chiều 22/5, bác sỹ Đồng Sỹ Quang (Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Lâm Đồng) cho biết bé gái H.T.Y.V (35 tháng tuổi ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) tử vong vào chiều 19/5 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là do mắc bệnh tay chân miệng. Trước đó, ngày 19/5, bé V. được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị với triệu chứng sốt cao, có dấu hiệu co giật, lơ mơ và được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng. Do bệnh tiến triển quá nhanh, bé đã tử vong vào lúc 14 giờ cùng ngày.


Khoảng 13h ngày 22/5, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ cháy lớn. Thầy Khoan Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường cho biết, ngọn lửa bùng phát từ phòng chứa thiết bị dạy học. Hàng trăm học sinh trong trường hoảng loạn chạy ra sân tránh nạn. Các giáo viên dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Đến 13h30, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại nào về người song toàn bộ thiết bị dạy học bị thiêu rụi.


Khoảng 14h ngày 22/5 tại địa bàn xã Án Lại, chiếc xe khách 16 chỗ ngồi mang BKS: 11B.003.31 của hãng xe Thanh Luân lưu thông từ thị xã Cao Bằng về huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng bất ngờ bốc cháy như đuốc. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã biến chiếc xe thành đống sắt vụn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Hôm nay, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các tỉnh, thành có cửa khẩu quốc tế cần tăng cường giám sát Hội chứng hô hấp cấp MERS xâm nhập vào Việt Nam. Ngày 20/5/2015, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm vi rút Corona gây Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) sau khi người này trở về từ Bahrain. Dù ít lây lan hơn SARS nhưng MERS lại nguy hiểm hơn vì chưa có vaccine hay phác đồ điều trị đặc hiệu nên tỷ lệ tử vong lên tới gần 30% trường hợp mắc bệnh.


Phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 22/5 khẳng định, một điều hết sức quan trọng là cần tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở biển Đông và các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, phù hợp luật pháp quốc tế. (Xem chi tiết)


Mỹ tuyên bố kiên quyết tiếp tục tuần thám vùng trời và vùng biển quốc tế, sau khi hải quân Trung Quốc liên tục cảnh báo yêu cầu máy bay P - 8A Poseidon của Mỹ rời khỏi vùng trời trên những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng, hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ là phù hợp với quy định, hành động của Mỹ đe dọa an ninh với đảo nhân tạo trên rạn san hô, đá ngầm mà Trung Quốc đang bồi đắp. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin ngày 22/5 cho biết, giới tình báo của DPR đã tiết lộ những sự thật mới về hoạt động triển khai vũ khí hạng nặng của quân đội chính phủ Ukraine gần khu vực giới tuyến của 2 bên. Theo đó, các hệ thống phòng không Osa được triển khai tại  làng Romanovka, trong khi các hệ thống phóng rốckét đa nòng Grad, vốn bị cấm sử dụng theo thỏa thuận Minsk, đang được bí mật đưa tới làng Maryinka.


Một quan chức chính quyền liên bang cho biết ngày 22/5, đã có ít nhất 37 dân thường có vũ trang và 2 sĩ quan cảnh sát liên bang thiệt mạng trong 1 vụ đụng độ tại miền Tây Mexico, khu vực hỗn loạn vì nạn bạo lực của các băng nhóm buôn ma túy. Quan chức giấu tên cho biết vụ đấu súng trên xảy ra vào buổi sáng tại thành phố tự trị Tanhuato thuộc bang Michoacan, và số người thiệt mạng nói trên mới chỉ là "con số ban đầu".


Giới chức y tế Saudi Arabia cho biết ngày 22/5, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thuốc nổ mang theo người trong buổi lễ cầu nguyện thứ Sáu tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Đông nước này, làm 21 người thiệt mạng và 66 người bị thương. Kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom giấu trong y phục khi các tín đồ Hồi giáo đang có buổi cầu nguyện thứ Sáu tại đền thờ Ali Ibn Abi Taleb ở Kudeih, tỉnh Qatif.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.