Bản tin 8H: Ukraine nhận vũ khí sát thương từ nước ngoài

Các đơn vị cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine tuần tra trên các đường phố ở Kharkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các đơn vị cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine tuần tra trên các đường phố ở Kharkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 27/2, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleg Gladkovsky đã thừa nhận việc Ukraine tiếp nhận vũ khí gây chết người từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Kiev đang nhận được vũ khí gì và từ những quốc gia nào cụ thể.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng sử dụng đất ven sông trên địa bàn trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng của Sở đã phát hiện hàng loạt đơn vị sử dụng đất sai mục đích hoặc chiếm đất trái phép. Một trong những khu vực sử dụng đất làm bãi chứa, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép là vùng ven sông Hồng, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên…


Sáng 28/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại sân Lễ trường Giải Oan, Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2015. Lễ hội Yên Tử sẽ kéo dài tới hết ngày 10/3 âm lịch. Ban tổ chức cam kết, Lễ hội năm nay sẽ triệt để thực hiện văn minh lễ hội… Mặc dù ngày 28/2 (mùng 10) mới chính thức khai hội nhưng ngay từ ngày mùng 1 Tết đã có hàng vạn người tới Yên Tử hành hương. Tính tới chiều ngày 9 tháng Giêng đã có trên 1,3 triệu lượt phật tử, du khách hành hương về cõi Phật. (Xem chi tiết)


Bắc Kinh ngày 26/2 tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi của Washington là ngừng xây dựng đảo nhân tạo gây bất ổn ở biển Đông. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hôm 10/2, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực châu Á- Thái Bình Dương Daniel Russel thúc giục giới chức Trung Quốc dừng ngay việc mở rộng, xây đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang bác bỏ, ngang nhiên nói việc xây dựng diễn ra trong khu vực thuộc chủ quyền Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleg Gladkovsky đã thừa nhận việc Ukraine tiếp nhận vũ khí gây chết người từ các quốc gia khác. Trả lời câu hỏi liệu trong quân đội sẽ có những vũ khí sát thương mới hay không, ông Gladkovsky nói: “Chúng tôi đang làm việc với toàn thế giới... chúng tôi tiếp nhận vũ khí sát thương". Tuy nhiên, ông không nêu rõ Kiev đang nhận được vũ khí gì và từ những quốc gia nào cụ thể.


Nhóm giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận việc các bên xung đột phía Đông – Nam Ukraine đã tiến hành rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự. Báo cáo hằng ngày của OSCE cho biết, lực lượng ly khai tại Dontesk và Lugansk ngày 27/2 đã rút một lượng lớn pháo binh, xe quân sự ra khỏi khu vực xung đột trong Donbass, khoảng 41 khẩu pháo 122-mm, 4 pháo tự hành, tên lửa Strela và 8 xe tải quân sự. Quân chính phủ Ukraine trong ngày cũng thực hiện rút 6 khẩu pháo 100mm, 7 xe tải quân sự. (Xem chi tiết)


Ủy ban châu Âu đã mời các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine tới Brussels ngày 2/3 để cùng Liên minh châu Âu (EU) họp bàn việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine và EU. Ngày 27/2, Cty khí đốt Ukraine Naftogaz thông báo đã chuyển 15 triệu USD cho phía Nga để mua thêm một tháng khí đốt từ Nga cho tháng 3, nhưng Mátxcơva nói rằng, số tiền đó chỉ đủ cho thêm một ngày bơm nhiên liệu. Nga từng dọa sẽ cắt việc cung cấp khí đốt cho Ukraine do nước này không trả tiền trước theo thỏa thuận. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Italia ngày 27/2, đã kiềm chế thành công một máy bay do thám IL-20 của Nga ngay trên không phận biển Baltic. Tối 25/2, máy bay chiến đấu của Italia cũng đã xuất kích để ngăn chặn máy bay vận tải quân sự An-22 và An-72 của Nga được cho là đang bay đến Kaliningrad, khu vực giáp biên giới với một số thành viên NATO. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng, tất cả các chuyến bay của Không quân Nga thực hiện theo đúng các quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin ngày 27/2 cho biết thay vì xúc tiến giải pháp hòa bình, Mỹ và các đồng minh của nước này lại áp đặt biện pháp trừng phạt Nga “một phần là để che đậy tội lỗi” của họ. Mỹ và phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Moscow viện trợ tài chính, binh lính và vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine để chống lại quân chính phủ Ukraine. Nhưng Nga luôn bác bỏ cáo buộc này, tố cáo Kiev và phương Tây gây ra xung đột ở miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NID) của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo mới về khả năng một phần tử đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các phái bộ ngoại giao tại nước này. NID đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên hôm 19/2 với lực lượng cảnh sát và hiến binh nước này về khả năng xảy ra các vụ tấn công vào các phái bộ ngoại giao ở Ankara và Istanbul. 


Bộ Nội vụ Nga vừa xác nhận cái chết của một người đàn ông có tên Boris Yefimovich Nemtsov tại trung tâm Thủ đô Moscow vào đêm qua (27/2). Boris Yefimovich Nemtsov là lãnh tụ đối lập, từng là phó Thủ tướng trong chính phủ Nga dưới thời Tổng thống Boris Yeltsi.

Ủy ban điều tra Liên bang Nga rạng sáng nay (28/2) cũng xác nhận cái chết trên và cho biết họ đang mở cuộc điều tra hình sự. Một nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra Nga cho biết, một người ngồi trên chiếc xe ô tô đã nã đạn liên tiếp vào Boris Nemtsov khi ông này đang đi bộ dọc cầu Bolshoi Moskvoretsky. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG