Bản tin 8H: Ukraine quyết không trả món nợ 3 tỷ USD cho Nga

Bản tin 8H: Ukraine quyết không trả món nợ 3 tỷ USD cho Nga
TPO - Ukraine cho biết Kiev không trả Moskva khoản nợ 3 tỷ USD mua trái phiếu phát hành ở châu Âu là do Nga "can thiệp quân sự" vào miền Đông nước này.

Chiều 30/5, một trận mưa lớn kéo dài hơn 2h đồng hồ trút xuống diện rộng trên địa bàn TPHCM khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 14h hôm nay kéo dài đến chập tối làm không ít tuyến đường ở TPHCM chìm trong biển nước. Nặng nhất là đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 bị nước ngập hơn nửa mét, nước ngập trắng băng kéo dài hơn 1km làm hàng loạt phương tiện xe máy, xe tải, taxi chạy qua đều bị chết máy. (Xem chi tiết)


Từ 1/8, Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được áp dụng với mức phạt nặng hơn, thay thế Nghị định số 171/2013 và Nghị định số 107/2014. Theo đó, tài xế có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở bị phạt tiền với mức 16-18 triệu đồng, trong khi mức cũ là 10-15 triệu đồng. Tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy cũng bị áp dụng mức phạt trên. Việc dùng chân để điều khiển vô lăng xe ôtô, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ bị phạt từ 7-8 triệu đồng. Tài xế vi phạm quy định trên mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng.


Gần 45.000 DN thành lập trong 5 tháng. Ngày 30/5, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, 5 tháng đầu năm 2016, cả nước có 44.740 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng 24,1% so với 2015. Tổng số vốn đăng ký 349,5 nghìn tỷ đồng (tăng 59,3% so với cùng kỳ 2015), vốn bình quân đạt 7,8 tỷ đồng/DN.


Đầu tư đê biển Đông Cà Mau. Ngày 30/5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư phát triển Dự án xây dựng tuyến đê biển Đông đoạn nằm trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tuyến đê biển Đông trên địa bàn tỉnh Cà Mau dài hơn 100km, với mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, triển khai từ năm 2016.


Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu các cơ quan chức năng sớm làm rõ việc xung đột đánh nhau gây thương tích giữa một nhóm thanh niên và nhà xe Phúc Tuyết BKS: 37S-7253 xảy ra tại ngã ba Duồng (xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Trước đó khoảng 21h ngày 28/5, do trong quá trình đi xe đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thợ lặn 20 người và tài xế, phụ xe, khi xe đến ngã ba Chí Công, 20 hành khách này xuống xe bất ngờ tấn công tài xế, chủ xe. Chiếc xe bị đập vỡ đèn trước và sau. Lái và phụ xe nhanh chân thoát thân, riêng chủ xe bị đánh gây thương tích.


Thuốc lá điện tử từng được kỳ vọng sẽ giúp cai được thuốc lá và giảm các tác hại, nhưng thực tế lại đang gây nghiện cho nhiều người trẻ. Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định, hút thuốc lá điện tử có nguy cơ bị ung thư cao gấp 15 lần thuốc lá. Các nhà khoa học thuộc Đại học Portland đã tiến hành kiểm tra lượng chất Formaldehyde, một chất khí không màu do thuốc lá điện tử tạo ra khi đốt nóng chất lỏng chứa nicotine và chất tạo mùi thơm bên trong thiết bị. Đây là chất hóa học độc hại có khả năng gây ung thư, thường được sử dụng trong chế tạo vật liệu xây dựng và bảo quản thi hài. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexandr Grushko cho biết liên minh quân sự này cũng hiểu được rằng Biển Đen không bao giờ trở thành “ao nhà của NATO”, Nga sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để hóa giải mối đe dọa tiềm tàng cũng như toan tính gây sức ép vũ lực nhằm vào Nga từ hướng Nam. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định rằng Moskva sẽ thực hiện những động thái cần thiết để chống lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ việc NATO tăng cường tiềm lực quân sự ở sát biên giới Nga.


Ukraine cho biết họ không trả Moskva khoản nợ 3 tỷ USD mua trái phiếu phát hành ở châu Âu là do Nga "can thiệp quân sự" vào miền Đông nước này và "thôn tính" bán đảo Crimea. Lập luận này được trình bày trong đơn phản bác chống lại đơn kiện của công ty luật The Law Debenture Trust Corporation Plc gửi lên Tòa án tối cao Anh hôm 27/5. Đơn phản bác chia thành 4 phần, mỗi phần nêu các nhóm lập luận khiến Ukraine không thanh toán nợ cho Nga.


Chủ tịch Đảng Tổ quốc (Bakishina), bà Yulia Tymoshenko ngày 30/5 đã cáo buộc chính phủ và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký thỏa thuận "bí mật" với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo bà Tymoshenko, văn kiện này "thực sự đáng sợ" vì nó được thực hiện "sau lưng Quốc hội". Theo bà Tymoshenko, thỏa thuận được ký buộc Ukraine bãi bỏ lệnh cấm tư nhân hóa đất nông nghiệp, xoá bỏ những lợi ích còn lại dành cho nông dân địa phương, tăng thuế bán lẻ điện và khí đốt.


IS được cho là sẽ chiến đấu đến tay súng cuối cùng để bảo vệ Fallujah, trong khi quân đội chính phủ Iraq cũng đang chịu sức ép phải giành lại bằng được thành phố này. Các biệt đội tử thần của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad, Iraq, khoảng 64 km về phía tây. Chúng nhận lệnh tiêu diệt bất kỳ ai cố gắng chạy trốn hoặc đầu hàng khi lực lượng quân đội chính phủ Iraq áp sát thành phố chiến lược này. Các đơn vị quân đội Iraq đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào khu vực phía đông thành phố Fallujah từ sáng 23/5 sau một đêm không kích dữ dội. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vào sáng sớm ngày hôm nay (31/5) đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa tầm trung mới. Tuy nhiên, vụ thử đã thất bại. Theo nguồn tin ban đầu, vụ thử nghiệm thất bại liên quan tới một quả tên lửa tầm trung. Trước đó vào hôm qua 30/5, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu về khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin rằng Tokyo đã đặt quân đội trong tình trạng báo động để ứng phó với khả năng trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG