Bản tin 8H: Ukraine sắm thêm vũ khí đối phó quân ly khai

Xe tăng của lực lượng chính phủ Ukraine ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Xe tăng của lực lượng chính phủ Ukraine ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã mua thiết bị quân sự mới từ phương Tây trong chuyến công du của ông đến Mỹ và Canada tuần trước. Ông Poroshenko cho biết, 65% thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột kéo dài năm tháng qua.

Ngày 2/9, Sở GTVT Hà Nội rút giấy phép hoạt động của xe khách Sao Việt không thời hạn, nhưng trên đường Giải Phóng những ngày qua, xe khách Sao Việt vẫn hoạt động. Thanh tra giao thông cho rằng, quyết định của lãnh đạo Sở GTVT chỉ cấm xe khách Sao Việt hoạt động trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, còn các tuyến khác như Hà Nội - Thanh Hóa, xe Sao Việt vẫn hoạt động bình thường.  (Xem chi tiết)


Cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) nhập viện từ sáng 7/9, với vết thương ở hai bàn tay và mặt, do điều khiển đồ chơi phát nổ khi cháu đang cầm trên tay. Khi nhập viện, Tú bị vết thương ở hai bàn tay (3 ngón tay bị mất ngón, rách giác mạc, đục, vỡ thủy tinh thể, có dị vật nội nhãn ở mắt phải, thị lực mắt phải lúc nhập viện chỉ phân biệt được sáng tối. Nhiều khả năng thị lực mắt phải của bệnh nhi sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.


Tướng Philip Breedlove, chỉ huy tối cao của lực lượng đồng minh NATO ngày 20/9 khẳng định, các lực lượng Nga vẫn đang hoạt động trong lãnh thổ Ukraine, và lệnh ngừng bắn giữa phe ly khai và chính quyền Kiev “chỉ tồn tại trên giấy tờ”. Khi được hỏi về số lượng binh sỹ Nga trên lãnh thổ Ukraine, ông Breedlove nói, hầu như không thể biết được con số này. (Xem chi tiết)


Theo BBC, hôm 21/9, hàng chục nghìn người tuần hành ở Thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác của Nga để phản đối sự can thiệp của nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu "Không chiến tranh!" và "Hãy ngừng nói dối!". Họ mang cả cờ Nga và Ukraine, đi từ Quảng trường Pushkin đến Sakharov Boulevard ở trung tâm Moscow. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại St Petersburg và nhiều thành phố khác của Nga.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ngày 21/9, tuyên bố, Kiev sẵn sàng phòng vệ nếu thỏa thuận hòa bình với lực lượng ly khai ở miền đông thất bại. Ông nói thêm, đã mua thiết bị quân sự mới từ phương Tây trong chuyến công du của ông đến Mỹ và Canada tuần trước.

Ông Poroshenko cho biết, 65% thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột kéo dài năm tháng qua.


Chiếc trực thăng Mi-17 của không quân Ai Cập bị rơi trên khu vực tỉnh El-Fayoum. Tất cả các những người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng.

Ngay sau khi máy bay mất liên lạc, cơ quan kiểm soát không lưu khu vực và không quân nước này đã nhanh chóng xác định địa điểm chiếc máy bay gặp nạn. Vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho biết, chiếc máy bay gặp nạn có thể do trục trặc ở động cơ. (Xem chi tiết)


Ngày 21/9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samatha Power dự đoán, Washington sẽ không đơn độc nếu nước này tiến hành không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Trong một tuyên bố ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov, đã nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng, Washington nên tôn trọng chủ quyền của Syria trong cuộc chiến chống lại các phiến quân IS.


Các quan chức tình báo Mỹ thừa nhận, nhóm khủng bố Khorasan còn nguy hiểm hơn nhiều so với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Mỹ quá tập trung vào chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt IS sau vụ IS tung video cắt cổ hai nhà báo Mỹ, nên “mờ mắt”, không nhận thấy những mối đe dọa tấn công khủng bố từ Khorasan.

Giới tình báo Mỹ được cho là nắm rất ít thông tin về Khorasan, chỉ biết Khorasan được thành lập bởi các phần tử tách ra khỏi mạng lưới khủng bố al-Qaeda.


Các quan chức cấp cao của Iran nói rằng, Tehran sẵn sàng hợp tác Washington và các đồng minh của Mỹ trong việc ngăn chặn các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song muốn chứng kiến sự linh hoạt hơn đối với chương trình làm giàu urani của quốc gia Hồi giáo này.

MỚI - NÓNG