Bản tin 8H: Ukraine tham vọng có quân đội mạnh nhất châu Âu?

Xe bọc thép của quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: AP)
Xe bọc thép của quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: AP)
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Aleksandr Turchinov tuyên bố Kiev cần xây dựng quân đội nước này trở thành một trong những đội quân hùng mạnh nhất châu Âu. Năm 2013, Ukraine nằm trong danh sách 10 nước có quân đội với cơ số lớn nhất ở châu Âu, sau Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Italy.

Ngày 27/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2014. Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2014, TNGT giảm cả 3 tiêu chí; toàn quốc xảy ra 25.322 vụ TNGT, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 4.063 vụ (-13,8%), giảm 373 người chết (-4%), giảm 5.083 người bị thương (-17,2%). Đây là lần đầu tiên, số người chết vì TNGT xuống dưới 9.000 người. So với năm 2011, lúc tình hình mất ATGT nghiêm trọng, số người chết vì TNGT giảm được 2.400 người/năm. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê cho biết, sẽ tham mưu với Chính phủ thời điểm tăng giá điện trong năm 2015 để giảm tác động tới mặt bằng giá cả và lạm phát. Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có đề xuất tăng giá bán lẻ điện thêm 9,5% so với mức giá hiện hành. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trong năm 2014, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 847 vụ với 1.223 đối tượng liên quan đến các vụ án buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Vật chứng thu giữ trên 156kg heroin, 5kg thuốc phiện, hơn 96.160 viên ma túy tổng hợp, 14 súng quân dụng và nhiều tang vật khác.


Ngày 27/12, ông Ðào Lê Trung, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm cán bộ thanh tra, phòng nghiệp vụ văn hóa, Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc, kiểm tra công tác trùng tu chùa Một Mái (Bán Thiên tự hay Am Dược) tại khu di tích đặc biệt Yên Tử, Uông Bí (Quảng Ninh) và đã có quyết định đình chỉ hoạt động trùng tu công trình này. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h ngày 21/12, anh Chính đang nối mối dây điện để kéo vào nhà thì bất ngờ bị điện giật ngã ra trước sân nhà. Mặc dù được bà con khẩn trương đưa anh Chính đi cấp cứu nhưng không kịp, đã tử vong. Do cần có điện để nấu cơm trưa nên hàng xóm đã đóng cầu dao điện nhầm của nhà anh Chinh gây sự cố chết người. (Xem chi tiết)


Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Aleksandr Turchinov tuyên bố Kiev cần xây dựng quân đội nước này trở thành là một trong những đội quân hùng mạnh nhất châu Âu. Theo quan điểm của ông Turchinov, chỉ có thể bảo vệ đất nước bằng một quân đội hùng mạnh, chứ không phải bằng những cuộc thương lượng quốc tế và các biện pháp trừng phạt. Năm 2013, Ukraine nằm trong danh sách 10 nước có quân đội với cơ số lớn nhất ở châu Âu, sau Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Italy.


Ngay sau khi Kremlin công bố học thuyết quân sự mới của Nga, trong đó mũi nhọn được chĩa vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của quốc gia này, ngày 26/12, NATO đã lên tiếng khi cho rằng họ không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Nga. Trong tuyên bố với báo chí hôm 26/12, Người phát ngôn NATO, bà Oana Lungescu khẳng định NATO không hề đe dọa Nga hay bất cứ quốc gia nào khác.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria(SOHR) ngày 27/12 cho biết nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thất thế ở Kobane (Syria), nơi các tay súng người Kurd hiện đang kiểm soát tới hơn 60% thị trấn biên giới này. Lực lượng người Kurd giành được ưu thế nêu trên nhờ sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy và sự tăng cường lực lượng từ người Kurd ở Iraq.


Một nguồn tin quân đội Cameroon ngày 27/12 cho biết những phiến quân tình nghi thuộc nhóm vũ trang Boko Haram đã sát hại 23 dân thường và đốt cháy một ngôi làng vào đêm 26/12 ở khu vực cực Bắc của nước này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh phiến quân Boko Haram đã tăng cường hoạt động tấn công ở miền Bắc Cameroon từ năm 2013.


Theo số liệu thống kê chính thức vừa công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong tháng 11/2014 với gần 3,49 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp, tăng 27.400 người so với tháng trước đó, và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế Pháp chỉ đạt nhịp độ tăng trưởng 0,3% trong quý 3/2014 và chính phủ nước này đã dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 0,4% cả năm nay.

MỚI - NÓNG