Bản tin 8H: Ukraine thừa nhận quân đội Nga không tham chiến

Một tay súng của lực lượng ly khai ở Donetsk. (Nguồn: AFP)
Một tay súng của lực lượng ly khai ở Donetsk. (Nguồn: AFP)
TPO - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Viktor Muzhenko ngày 29/1 thừa nhận các đơn vị thường trực quân đội Nga không tham chiến ở miền Đông nước này.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, sáng 31/12/.2014, một số hành khách vào cửa hàng Bomboo Cafe & Fastfood tại khu vực cách ly quốc tế đi, tầng 3 nhà ga T2 Nội Bài, Hà Nội để ăn uống. Tại đây, nhân viên của nhà hàng đã bán cho khách 100.000 đồng/bát mì tôm chay. Ngay sau đó, hành khách nhắn tin phản ánh sự việc tới Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Người đứng đầu ngành giao thông đã chỉ đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ Hàng không miền Bắc kiểm tra, kiên quyết đóng cửa nhà hàng "chặt chém" khách, phạt 8 triệu đồng.


Trong vòng 1 năm qua, giá sữa bột thế giới đã giảm hơn một nửa, nhưng thị trường trong nước dường như đứng yên. Sữa bột được mua về, pha loãng, bổ sung một số vi chất, bán gấp 5 lần giá gốc. Doanh nghiệp chế biến sữa đạt siêu lợi nhuận, trong khi người tiêu dùng phải mua giá cao; nông dân nuôi bò bị ế sữa nguyên liệu, phải đổ ra đường. (Xem chi tiết)


Tối 29/1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa đã hoàn tất việc kiểm tra, khám xét và thu giữ 80 bao tải đựng mỳ chính giả có nhãn hiệu nước ngoài (có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn) và gần 1.000 gói mỳ chính giả mang các nhãn hiệu như Miwon, Ajinomoto, A-one…cùng nhiều loại hàng hóa khác như bột nêm, bột chiên mực, dung dịch đặc dùng để nấu lẩu… không có nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa trên được phát hiện tại cơ sở sản xuất mỳ chính giả tại số nhà 6/85 phố Đinh Lễ, Thanh Hóa.


Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Viktor Muzhenko ngày 29/1 thừa nhận các đơn vị thường trực quân đội Nga không tham chiến ở miền Đông nước này. Ông Muzhenko cũng tuyên bố quân đội Ukraine "có đủ sức mạnh và nguồn lực để tiến hành cú đấm cuối cùng, thậm chí là đánh bại các nhóm quân sự bất hợp pháp (ám chỉ các nước Cộng hòa nhân dân ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk)".


Ngày 29/1, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung thêm những cái tên mới vào danh sách trừng phạt liên quan đến điều mà EU gọi là sự can dự của Nga tại Ukraine và sẽ bắt tay nghiên cứu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo. Phiên họp khẩn của các ngoại trưởng EU, vốn được triệu tập sau khi bạo lực đột ngột gia tăng tại miền Đông Ukraine, cũng nhất trí mở rộng danh sách những cá nhân bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản trong vòng 6 tháng, từ tháng 3-9/2015.


Ngày 29/1, Nga tuyên bố đã cấm thêm 4 công dân Mỹ vào lãnh thổ nước này để trả đũa việc Washington quyết định mở rộng số lượng người Nga bị liệt vào danh sách đen vì tình nghi vi phạm nhân quyền. Tháng trước, Mỹ đã bổ sung thêm 4 người vào danh sách kể trên.


Ngày 29/1, Anh đã triệu Đại sứ Nga tới để yêu cầu giải thích lý do 2 máy bay ném bom tầm xa Tu-95 của Nga (NATO gọi là "Con gấu") bay trên Eo biển Anh (Eo biển Manche) trước đó một ngày, động thái khiến nhà chức trách Anh phải thay đổi hướng bay của máy bay dân dụng. Các máy bay chiến đấu Typhoon của Anh cũng đã được lệnh xuất kích để chặn 2 máy bay trên của Nga, vốn đã bay sát không phận của Vương quốc Anh.


Vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống của Italy chưa đạt số phiếu cần thiết để chỉ định Tổng thống mới, do hơn một nửa số đại cử tri có mặt đã bỏ phiếu trắng, với 538 trên tổng số 1009 phiếu không điền tên bất cứ ứng viên nào. Hầu hết số phiếu trắng này thuộc về các nghị sỹ của đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền, những người đang thực hiện chiến thuật bỏ phiếu trắng để đợi đến vòng bỏ phiếu thứ tư diễn ra vào ngày 31/1 ới, sẽ điền tên ứng viên mà Thủ tướng Matteo Renzi và cũng là người đứng đầu của Pd đã lựa chọn, Sergio Mattarella, Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Italy.


Ngày 29/1, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết ,tình trạng thiết quân luật được áp đặt tại nước này hiện vẫn cần thiết vì các lý do an ninh. Ông Wissanu khẳng định chính quyền Thái Lan đang tiếp tục kiểm soát tình hình và thiết quân luật chỉ ảnh hưởng đến người dân nước này ở mức độ rất nhỏ. Phó Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh việc áp đặt thiết quân luật không phản ánh một cuộc khủng hoảng nội bộ và cộng đồng quốc tế sẽ hiểu rõ sự cần thiết của biện pháp này.


Ngày 29/1, một chiếc xe chở khí đã phát nổ ngay bên ngoài một bệnh viện nhi tại thủ đô Mexico City của Mexico khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong đó có 22 trẻ em. Chiếc xe chở khí phát nổ lúc 7 giờ 15 sáng theo giờ địa phương (tức 20 giờ 15 theo giờ Việt Nam) khiến 40% tòa nhà bệnh viện bị sập. Khoảng 100 người được cho là có mặt tại bệnh viện khi xảy ra vụ nổ. Giới chức thành phố cho biết 58 người bị thương, chủ yếu do mảnh kính vỡ, đã được chuyển sang các bệnh viện khác. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục được triển khai.

MỚI - NÓNG