Bản tin 8H: Ukraine tính chi 4,5 tỷ USD cho quốc phòng

Bản tin 8H: Ukraine tính chi 4,5 tỷ USD cho quốc phòng
TPO - Ngày 28/8, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố chính phủ nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quân đội. Thủ tướng Ukraine lưu ý rằng chính phủ nước này đã dự chi gần 100 tỷ hryvnia (khoảng 4,5 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng trong năm nay.

Ngày 4/8, thông tin với báo chí tại Ban Tuyên giáo Hà Nội, đại diện liên ngành Hà Nội khẳng định, Hà Nội chưa phát hiện ra hiện tượng bảo kê “xe vua”. Tuy nhiên thực tế xe đeo biển hiệu vào phố cấm, giờ cấm vẫn diễn ra. Liệu tình trạng sử dụng logo “xe vua” có hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hay không đang rất cần được cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)


Dù phải đối mặt tình trạng khô hạn, lưu lượng nước về giảm thấp chưa từng có, nhiều hồ thủy điện lớn ở khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ ở tình trạng ngấp nghé mực nước chết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã yêu cầu các nhà máy duy trì xả nước để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở hạ du. (Xem chi tiết)


Chỉ cần đạt từ 0.25 điểm trở lên/môn và không có môn điểm liệt các em học sinh trung học cơ sở nghiễm nhiên đậu vào các trường Trung học phổ thông (THPT). Đó là thực trạng đáng lo ngại về chất lượng tuyển sinh giáo dục tại các trường THPT các huyện miền núi ở Nghệ An. Hầu hết các trường THPT miền núi đều rơi vào tình cảnh thiếu chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học mới. Trước tình cảnh đó, các thí sinh dự thi vào các trường này chỉ cần không bị điểm liệt các môn thi sẽ được xét tuyển. (Xem chi tiết)


Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ cộng với việc điều chỉnh nới biên độ tỷ giá VND/USD đang khiến doanh nghiệp trong nước bị tăng chi phí nhiều tỷ đồng. Tỷ giá tăng khiến chi phí tăng theo nên sức cạnh tranh của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường bị giảm đi rất nhiều. (Xem chi tiết)


Việt Nam đa dạng về tôn giáo nhưng rất ít xung đột về tôn giáo, đây là nhận định của bà Mary Ann Glendon, Ủy viên Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ tại buổi trao đổi với Ban Tôn giáo Chính phủ, chiều 28/8, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam là nước đa dạng về tôn giáo, đứng thứ 3 trên thế giới. Sự đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam rất phong phú, do đó để các văn bản pháp luật đảm bảo được quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và các tổ chức là việc làm không đơn giản.


Ngày 28/8, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố chính phủ nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quân đội. Thủ tướng Ukraine lưu ý rằng chính phủ nước này đã dự chi gần 100 tỷ hryvnia (khoảng 4,5 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng trong năm nay. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalya Yaresko cho biết trong năm nay, nước này sẽ tăng gấp 4 lần chi tiêu cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự, nâng mức chi tiêu quốc phòng từ 1,25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm ngoái lên 5,2% GDP trong năm 2015.


Estonia đang lên kế hoạch tăng cường giám sát tại khu vực biên giới trên bộ dài 136km với Nga bằng công nghệ cao nhằm đối phó với hoạt động vượt biên và buôn bán trái phép. Lực lượng biên phòng Estonia ngày 28/8 cho biết hoạt động giám sát trên, trong đó có các thiết bị cảm ứng, camera và rađa, sẽ giúp tăng cường an ninh tại khu vực biên giới của nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) này. Khoảng 80km thuộc khu vực biên giới trên bộ đã được dọn dẹp, và các phao nổi sẽ được hạ đặt để đánh dấu biên giới trên sông và trên hồ.


Ngày 28/8, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông Inmarsat-5 F3 của Anh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, do Nga thuê của Kazhastan. Đây là lần phóng tên lửa đẩy Proton đầu tiên sau sự cố hồi tháng 5 vừa qua khiến vệ tinh của Mexico bị phá hủy. Theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, vụ phóng được thực hiện lúc 18 giờ 44 phút (giờ Việt Nam) đúng như dự kiến và tất cả các hệ thống hoạt động tốt.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.