Bản tin 8H: Ukraine tố Nga gây chiến tranh thương mại

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Ngày 29/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố cuộc chiến tranh thương mại chống Ukraine của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nước này và dẫn tới hệ lụy là mức sống của người dân Ukraine ngày càng đi xuống.

Từ đêm 31/7 đến 4/8, hình thế gây mưa đi vào đất liền, dịch chuyển dần về phía tây, gây mưa vừa, mưa to ở khắp miền núi, trung du phía Bắc, đồng bằng Bắc bộ, thậm chí cả Bắc Trung bộ, tổng lượng mưa khoảng 200-300mm, có nơi tới 500-600mm. Các tỉnh có mưa rất to là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang và vùng núi phía Bắc. Mưa xảy ra nhiều vào chiều và đêm, không liên tục mà có sự gián đoạn. Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, trượt lở đất bao trùm Bắc bộ. (Xem chi tiết)


Khu vực tổ 5 khu 4 phường Mông Dương (TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh) là những hộ nằm ngay mặt quốc lộ 18 (cũ) chiều 29/7 vắng lặng. Mấy chục hộ dân tổ 5 đã được chính quyền đưa đi sơ tán ở trạm y tế phường Mông Dương đề phòng nguy cơ sự cố đập nước 790 trên núi. Nguy cơ vỡ đập khó tránh khỏi. Do đó, từ sáng 29/7, lực lượng chức năng đã tổ chức gia cố thân kè nhằm giảm thiểu nguy cơ, đồng thời di dời toàn bộ những hộ dân nằm phía dưới có khả năng bị ảnh hưởng đề phòng vỡ đập. (Xem chi tiết)


Tại buổi công bố kết quả khảo sát, nghiên cứu về thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thu hồi tài sản tham nhũng, do Viện Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ chủ trì ngày 29/7, vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng được nhận định là khâu yếu nhất, gây nhiều bức xúc cho xã hội. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ cho thấy, năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ khoảng dưới 10%, năm 2014 cũng chỉ đạt trên 22%. (Xem chi tiết)


Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 30/7 của Thủ tướng David Cameron diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anh đương nhiệm tới Việt Nam. Tại cuộc hội đàm chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Anh David Cameron xác định hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng và nhất trí nhiều kế hoạch hợp tác cụ thể trong lĩnh vực hàng không, tài chính, giáo dục, hạ tầng... (Xem chi tiết)


Ngày 29/7, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã công bố danh tính của một người mà phía Ukraine cho rằng là thiếu tá quân đội Nga - người này đã bị lực lượng biên phòng nước này bắt giữ hồi cuối tuần vừa qua ở miền Đông Ukraine cùng với một xe tải chở thiết bị quân sự trong đó có đạn súng chống tăng - đồng thời cáo buộc tội khủng bố đối với sỹ quan này. Theo ông Hrytsak, Starkov đã thú nhận ngay lập tức rằng anh ta là quân nhân đang tại ngũ thuộc lực lượng vũ trang Nga sau khi viên sỹ quan này bị bắt giữ.


Ngày 29/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố cuộc chiến tranh thương mại chống Ukraine của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nước này và dẫn tới hệ lụy là mức sống của người dân Ukraine ngày càng đi xuống. Trong thời gian xung đột, Ukraine không có đầu tư, 25% khu vực công nghiệp bị đình trệ sản xuất. Tổng thống Petro Poroshenko còn cho rằng Nga đã phát động một cuộc chiến thương mại thực sự chống Ukraine với việc đóng cửa thị trường đối với 50% hàng xuất khẩu Ukraine.


Một đội máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 có thể được Nga điều động tới bán đảo Crimea, trong động thái được tin là để đáp trả việc NATO triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa gần biên giới Nga. Trước đó, Moscow từng tuyên bố sẽ nâng cao năng lực quân sự tại Crimea, sau khi sáp nhập bán đảo này từ Ukraine tháng 3/2014. Giới chuyên gia cho rằng máy bay ném bom Nga khi được triển khai có thể tấn công các tàu mặt nước cỡ lớn, bao gồm cả tàu sân bay. (Xem chi tiết)


Ngày 29/7, nhà quan sát người Anh Caleb Gilbert đã công bố thông tin mới cho rằng điệp viên CIA là người đã chỉ đạo bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời Ukraine hồi năm ngoái. Theo đó, Caleb Gilbert nhận thông tin này được dưới dạng ghi âm từ một số nhân vật thân cận với cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valetin Nalyvaichenko sau khi ông này từ chức cách đây không lâu.


Ngày 29/7, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sỹ John McCain đã phê phán thỏa thuận hạt nhân Iran, cho rằng thỏa thuận này mở đường cho Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và trao cho nước này hàng tỷ USD để “tha hồ mua sắm” trên thị trường vũ khí quốc tế. Theo ông McCain, đến năm thứ 5 (theo điều khoản trong thỏa thuận), Iran sẽ được tự do mua sắm các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và tàu chiến.


Chiều 29/7, Bộ Quốc phòng Lào ra thông cáo cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chuyên trách của nước này đã tìm được chiếc máy bay quân sự Mi-17 số hiệu 34062 bị rơi tại phía Bắc bản Luangsay, Huyện Longcheng, tỉnh Saysomboun. Tính tới 18 giờ 30 phút chiều 29/7, lực lượng chuyên trách của Lào đã tìm được 22 thi thể nạn nhân và đang cố gắng tìm kiếm người còn lại trong tổng số 23 người đi trên chiếc máy bay xấu số.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.