Bản tin 8H: Ukraine tố Nga mang 4.000 quân tới sát biên giới

Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 18/9, Chính phủ Ukraine cho rằng, Nga điều động khoảng 4.000 binh sỹ đang đồn trú trên bán đảo Crimea tới khu vực biên giới với Ukraine.

Lúc 1 giờ 45 phút ngày 19/9, tại Km 90 + 600 thuộc địa phận xóm 9, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, khi tàu hỏa va chạm xe container, khiến đầu máy xe lửa bị văng ra khỏi đường ray. Vụ tai nạn làm hai lái tàu bị thương, rất may toàn bộ 315 hành khách trên tàu không ai bị thương.


Bộ Y tế và Bộ Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng (viết tắt là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ). Người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.


Ngày 18/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc kiểm tra hàm lượng Triclosan trong kem đánh răng Colgate Total. Trong thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về chất Triclosan trong sản phẩm kem đánh răng Colgate Total.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược đề nghị Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương tiến hành lấy mẫu sản phẩm kem đánh răng trên để kiểm tra hàm lượng Triclosan.


Chiều qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố báo cáo hiện tượng môi trường quốc gia 2013 về không khí. Điều đáng lưu ý nhất trong báo cáo là không khí các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang có xu hướng tăng đáng kể nồng độ khí Ôzôn, loại khí gây ra nhiều bệnh về hô hấp. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp của Quốc hội Mỹ ngày 18/9, Tổng thống Ukraine phát biểu rằng, quân đội nước này cần thêm nhiều trang thiết bị, vũ khí cả sát thương và phi sát thương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo phương Tây lâu nay vẫn chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine, nhưng luôn nhấn mạnh hỗ trợ quân sự chỉ dừng lại ở trang thiết bị phi sát thương. (Xem chi tiết)


Ngày 18/9, Chính phủ Ukraine cho biết, Nga đã điều động khoảng 4.000 binh sỹ đang đồn trú trên bán đảo Crimea tới khu vực biên giới với Ukraine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko, nói: "Theo thông tin của chúng tôi, gần như tất cả đơn vị quân sự của Liên bang Nga đồn trú ở phía Bắc bán đảo Crimea... đã được điều động tới khu vực biên giới hành chính với Ukraine cùng toàn bộ quân trang lẫn đạn dược".


Ngày 18/9, Nghị viện châu Âu (EP) đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) xem xét loại Nga khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu SWIFT như một biện pháp trừng phạt bổ sung vì vai trò của Moskva trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ngay sau động thái trên, SWIFT đã ra tuyên bố phản đối, cho rằng, đề xuất của EP là phân biệt đối xử, làm tổn hại danh tiếng của họ cũng như vi phạm quyền kinh doanh của họ vốn được EU đảm bảo.


Các phương tiện truyền thông Lebanon ngày 18/9 đưa tin, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại tiếp tục đe dọa sẽ hành quyết thêm một người lính Lebanon trong vòng 24 giờ tới nếu chính phủ Lebanon đã không đáp ứng yêu cầu của nhóm này, bao gồm việc cung cấp tiền mặt và thả những người Hồi giáo đang bị giam giữ tại các trại giam ở nước này. (Xem chi tiết)


Thượng viện Mỹ ngày 18/9 đã dễ dàng thông qua dự luật gây tranh cãi do Tổng thống nước này Barack Obama đệ trình, theo đó cho phép huấn luyện và vũ trang cho quân nổi dậy ôn hòa ở Syria trong cuộc chiến chống các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Với tỷ lệ 78 phiếu thuận, 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luận trên một ngày sau khi Hạ viện phê chuẩn dự luật này.


Rạng sáng 18/9, cảnh sát Úc thực hiện chiến dịch truy quét quy mô tại hai thành phố lớn là Sydney và Brisbane, nhằm phá vỡ kế hoạch bạo lực của những phần tử ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cảnh sát Úc cho biết, ít nhất 15 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ. Theo giới chức và cảnh sát, một kẻ được xác định là Omarjan Azari, 22 tuổi, sẽ bị đưa ra tòa. Trước đó có tin thành viên của nhóm cực đoan lập kế hoạch bắt cóc người tại Sydney, rồi hành quyết họ trước camera có treo cờ của IS. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG