Bản tin 8H: Ukraine tổng động viên 50.000 quân

Quân đội Ukraine tại khu vực miền Đông. (Nguồn: AFP)
Quân đội Ukraine tại khu vực miền Đông. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh gọi nhập ngũ ít nhất 50.000 người trong lực lượng dự bị của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột tại các khu vực ở miền Đông đang gia tăng.

Ngày 12/1, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bảo đảm khai thác tối đa hiệu quả công trình về giao thông tại cầu Nhật Tân. Đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân được tham quan về kiến trúc, chiếu sáng của cầu Nhật Tân, đảm bảo an toàn, trật tự, không để xảy ra tình trạng buôn bán, kinh doanh trên cầu. Nên để người dân tham quan vào ngày cuối tuần. Khi tham quan cầu, phải tổ chức thành từng đoàn, và có hướng dẫn viên dẫn đoàn.


Hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo, chuyến bay VN1203 ngày 14/1 của hãng từ Hà Nội đi Cần Thơ phải hạ cánh tại Đà Nẵng để cấp cứu cho hành khách. Theo đó, sau khi máy bay bay qua Đà Nẵng khoảng 80 dặm, một trẻ nhỏ, dưới 2 tuổi bị sốt cao và co giật. Em bé này mang quốc tịch Trung Quốc, đi cùng bố mẹ. Cơ trưởng quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng để cấp cứu cho hành khách. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đến km71 thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, xế hộp màu đen bất ngờ nổ lốp, xoay 2 - 3 vòng, văng vào rào chắn đường. Chiếc xe bị biến dạng, may mắn ba người trên xe chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 14/1. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ có mặt xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Lực lượng an ninh Ukraine đã bắt đầu rút khỏi một số vị trí chiến đấu tại sân bay quốc tế Donetsk. Ngày 14/1 một lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin, cho biết đã thiết lập một hành lang an toàn cho lực lượng an ninh Ukraine rời sân bay Donetsk. Nếu điều đó xảy ra, có thể nói rằng toàn bộ sân bay hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh gọi nhập ngũ ít nhất 50.000 người trong lực lượng dự bị của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột tại các khu vực ở miền Đông đang gia tăng. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quyết định của ông là để tăng cường lực lượng phòng thủ cho đất nước vì tình hình căng thẳng tại khu vực Donetsk và Lugansk trong những ngày gần đây đã leo thang, gây nhiều thương vong.


Ngày 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Ukraine không được sử dụng vũ lực trong cuộc xung đột tại miền Đông, nơi tình trạng bạo lực đã leo thang trở lại trong tuần này. Ông cho hay thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại miền Đông Ukraine đã bị vi phạm và nhấn mạnh tới vụ bắn rocket vào một xe buýt chở thường dân hôm 13/1 khiến 12 người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi tiến hành “một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan” về vụ việc này.


Đại diện Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 cho biết, Moscow sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với hợp đồng hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral với Pháp sau tháng 2/2015. Hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro cho việc xây dựng 2 tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng cho Hải quân Nga được Moscow và Paris ký kết hồi tháng 6/2011. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhiều lần khẳng định, Paris tạm đình chỉ việc chuyển giao Vladivostok cho Nga liên quan tới tình hình Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, Viện Kiểm sát Brussels (Bỉ) đã tiến hành cuộc điều tra liên quan đến 4 hiệu sách nhận được thư đe dọa tấn công nếu bán số báo mới của tuần báo châm biếm "Charlie Hebdo" (Pháp) với bìa là bức biếm họa mới về Nhà tiên tri Mohammed. Các hiệu sách ở thành phố Liège cũng nhận được những lời đe dọa tương tự. Theo cảnh sát địa phương, các biện pháp an ninh đã được áp dụng với sự thống nhất của Trung tâm khủng hoảng.


Trong phiên điều trần trước Hạ viện Indonesia, đại diện hãng AirAsia đã thừa nhận hãng này đã không được phép bay vào ngày chuyến bay số hiệu QZ8501 gặp nạn. Theo đó, hãng hàng không AirAsia chỉ được cấp phép khai thác chuyến Surabaya-Singapore vào các ngày thứ 2,3,5 và 7. Tuy nhiên, máy bay hãng này mang số hiệu QZ8501 lại rơi xuống biển vào ngày Chủ nhật (28/12/2014).


Hôm qua, một tàu hải quân Singapore xác định được vị trí phần thân chiếc máy bay Airbus 320 - 200 của hãng hàng không AirAsia Indonesia dưới đáy biển Java. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Ng Eng Hen cho biết, một tàu Singapore tham gia tìm kiếm xác máy bay và thi thể nạn nhân đã tìm thấy phần thân máy bay có chữ “Now” và “Everyone” (có thể nằm trong khẩu hiệu “Now Everyone Can Fly” của hãng). Hải quân Singapore đã thông báo cho Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia để trục vớt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.