Bản tin 8H: Ukraine trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Nguồn: AP)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Nguồn: AP)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24/11 cho biết, quyết định về việc nước này có gia nhập NATO hay không sẽ được thực hiện trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Sau 10 lần giảm giá xăng dầu, cước taxi, xe khách bắt đầu giảm giá. Tuy nhiên có nhiều DN vẫn không chịu giảm cước. Sở GTVT đã yêu cầu các DN vận tải chậm nhất 20/11 phải báo cáo việc điều chỉnh giá cước sau các lần giảm giá xăng dầu vừa qua. Với các DN chưa điều chỉnh và chưa có báo cáo về Sở những ngày tới Sở GTVT sẽ giao cho Thanh tra rà soát, kiểm tra. Với các DN có mức cước không phù hợp, Sở GTVT sẽ giao cho Thanh tra kiểm tra và có mức xử lý phù hợp. (Xem chi tiết)


Liên quan đến sự cố mất điện tại Trung tâm điều hành bay TPHCM, ngày 24/11, lãnh đạo Tổng Cty Quản lý Bay Việt Nam cho biết, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo lập tổ điều tra, báo cáo kết quả trước ngày 10/12. Theo thông tin từ cán bộ Tổng Cty Quản lý bay, công an cũng tham gia vào việc điều tra sự cố. (Xem chi tiết)


Chiều 24/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại lò sấy gỗ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải, xã Chư H’Drông, thành phố Pleiku (Gia Lai). Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 15 giờ. Lực lượng công nhân đã cố gắng chữa cháy nhưng không hiệu quả. Bốn xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 2 giờ tích cực cứu chữa, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.


Trung Quốc vừa lên tiếng ngụy biện việc cải tạo đất trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông, cho rằng hoạt động này phục vụ lợi ích cộng đồng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua nói rằng, hoạt động xây dựng trên một số bãi đá “chủ yếu nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc của các nhân viên Trung Quốc để họ có thể thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế trong tìm kiếm, cứu nạn và các dịch vụ cộng đồng khác”. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, nền kinh tế Nga sẽ chịu thiệt hại 40 tỷ USD mỗi năm do các lệnh cấm vận của phương Tây và thêm từ 90 đến 100 tỷ USD nữa do giá dầu giảm. Bộ trưởng Tài chính Nga thừa nhận, kể từ đầu năm 2014 đến nay, giá dầu thế giới giảm 30%, trong khi đồng rúp Nga cũng suy yếu đáng kể. Mỹ và EU cấm vận Nga sau khi cáo buộc Moscow can dự vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24/11 cho biết, quyết định về việc nước này có gia nhập NATO hay không sẽ được thực hiện trong một cuộc trưng cầu dân ý. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, ông Poroshenko nhận định vấn đề này hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người dân Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cánh cửa cho Ukraine gia nhập NATO “vẫn để mở".


Dự kiến, ngày 24/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Obama sẽ công bố việc Bộ trưởng Quốc phòng Hagel từ chức. Hai tuần trước, Bộ trưởng Hagel có nhiều buổi thảo luận với Tổng thống Obama và hai người nhất trí rằng, đã đến lúc ông Hagel từ chức. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel bị chỉ trích về công tác quản lý việc rút quân chiến đấu tại Afghanistan và chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết trong năm 2015, vai trò của các binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sẽ chuyển sang huấn luyện lực lượng an ninh quốc gia Tây Nam Á này và các hoạt động chống khủng bố. Sẽ có 10.000 binh sỹ Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan vào cuối năm nay, đồng thời quân đội Mỹ sẽ trở lại với vai trò bảo vệ đại sứ quán vào cuối năm 2016.


Cậu bé 12 tuổi bị cảnh sát bắn do chơi súng đồ chơi, đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng vào hôm Chủ nhật vừa qua. Một sỹ quan đã bắn hai phát sau khi cậu bé rút khẩu súng đồ chơi đã bị mất chiếc nút an toàn màu da cam thường được lắp trên nòng, từ thắt lưng ra nhưng không chĩa súng về phía cảnh sát. Cậu bé không nói gì đe dọa, nhưng đã chộp lấy khẩu súng sau khi cảnh sát yêu cầu cậu giơ hai tay lên, và cảnh sát đã nổ súng.


Lực lượng trung thành với viên tướng chống chính quyền Khalifa Haftar, đã nhận tiến hành vụ không kích nhằm vào sân bay Mitiga tại thủ đô Tripoli của Libya trong ngày 24/11. Phát ngôn viên cho ông Haftar, Tướng Saqr al-Jarrushi tuyên bố "không quân của chúng tôi đã tiến hành vụ không kích nhằm vào căn cứ Mitiga" hiện nằm trong tay "các nhóm khủng bố", ám chỉ lực lượng dân quân Hồi giáo đang kiểm soát Tripoli.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.