Bản tin 8H: Ukraine tuyên bố bắt sống lính dù Nga

Binh sĩ Ukraine tại vùng Lugansk hôm 14/8 (Nguồn: AP)
Binh sĩ Ukraine tại vùng Lugansk hôm 14/8 (Nguồn: AP)
TPO - Cơ quan an ninh Ukraine ngày 25/8 tuyên bố lực lượng của họ ở miền Đông đã bắt giữ một số lính dù Nga trên lãnh thổ Ukraine và đang thẩm vấn những binh sĩ này theo như một phần của cuộc điều tra hình sự.

Từ ngày 12 đến 25/8 tại hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận gần 23.000 lượt khách nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ từ Campuchia, đặc biệt có 1 khách quốc tịch Liberia qua cửa khẩu Mộc Bài. Người khách trên đã được làm tờ khai lý lịch y tế, kiểm tra sức khỏe; đồng thời tiếp tục theo dõi trong thời gian 21 ngày, kể từ ngày xuất phát từ vùng dịch. Tây Ninh cũng đang theo dõi 1 người Nigieria nhập cảnh từ TPHCM.


Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra ban đầu về đường dây mua bán 106 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ. Trước đó, Công an quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức mai phục, bắt giữ Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Đức Phương , và Lê Thị Thắm, thu giữ 106 bánh heroin, 1 xe ô tô Camry, 24.400 USD, 5 triệu đồng và nhiều tang vật khác. (Xem chi tiết)


Chính phủ Liberia ngày 25/8 cho biết một bác sỹ nước này bị nhiễm Ebola đã tử vong mặc dù được điều trị bằng thuốc ZMapp do Mỹ cung cấp. Bác sỹ Abraham Borbor đã tử vong vào tối 24/8 mặc dù đã có nhiều dấu hiệu cải thiện tích cực trước đó. Ngoài ra, hai nhân viên y tế nhiễm Ebola khác vẫn đang được điều trị tích cực bằng ZMapp và có nhiều chuyển biến khả quan.


Phát ngôn viên Trung tâm thông tin-phân tích Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Lysenko, ngày 25/8 cho biết lực lượng tham gia chiến dịch "chống khủng bố" đang trụ vững và củng cố lực lượng ở phía Bắc thành phố Lugansk. Từ đây, họ sẽ tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố này. Trước đó cùng ngày, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố bắt đầu phản công theo hướng Mariupol. Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại các điểm dân cư Novoazovsk và Markino. 


Cơ quan an ninh Ukraine ngày 25/8 tuyên bố lực lượng của họ ở miền Đông đã bắt giữ một số lính dù Nga trên lãnh thổ Ukraine và đang thẩm vấn những binh sĩ này theo như một phần của cuộc điều tra hình sự. Trong một tuyên bố, cơ quan trên cho hay các binh sĩ thuộc sư đoàn nhảy dù 98 đóng căn cứ ở miền Trung nước Nga nói trên đã bị bắt giữ gần làng Dzerkalne của Ukraine, cách Donetsk khoảng 50 km về phía Đông Nam. 


Ngày 25/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã quyết định giải tán Quốc hội và ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 26/10 tới. Tổng thống Poroshenko đánh giá thành phần hiện nay tại Quốc hội không phù hợp với “tâm trạng” chính trị của xã hội Ukraine và việc tiến hành bầu cử trước thời hạn là một phần trong kế hoạch hòa bình với yếu tố then chốt là “đối thoại chính trị với Donbass”.


Không quân Nga và Ấn Độ sẽ tiến hàng hàng loạt các bài tập trong cuộc tập trận chung mang mật danh “Aviaindra-2014”. Đây là lần đầu tiên Không quân hai nước tập trận quân sự chung. Cuộc tập trận không quân chung diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9 trên các thao trường gần Voronezh và địa bàn tỉnh Astrakhan (miền nam nước Nga), giáp biển Caspi của Nga. (Xem chi tiết)


Lực lượng chống khủng bố Anh sắp xác định được kẻ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley trong số hàng trăm công dân Anh theo đạo Hồi đã gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS, tên cũ là ISIS). Một số con tin từng bị IS bắt giữ cho biết, chúng thường gọi những phiến quân người Anh bằng những cái tên trong ban nhạc The Beatles, và kẻ giết nhà báo Foley được gọi là “John”, cùng hai kẻ khác là “Paul” và “Ringo”. (Xem chi tiết)


Các quan chức ở căn cứ Fort Lee của Mỹ cho biết, một nữ sĩ quan nước này đã tự sát sau khi cố thủ trong một phòng ở trụ sở chỉ huy của căn cứ nằm ở bang Virgini. Các quan chức trên cho hay nữ binh sĩ trên đã tử vong sau khi được đưa tới Trung tâm y tế Đại học Virginia Commonwealth. Hiện chưa có thêm thông tin gì về thương vong trong vụ xả súng sáng 25/8 này.


Cô Dionne Baxter, 24 tuổi, ở Essex, Anh đã gặp phải một vụ sự cố nghiêm trọng khi chiếc sạc điện thoại iPhone 4 của cô phát nổ trong lúc ngủ. Nhiều khả năng, chiếc sạc phát nổ đã truyền nhiệt tới điện thoại cô đặt gần ngực khiến cô bị bỏng. Cách đây 2 tuần, Jake Parker (18 tuổi) đã bị bỏng do bị chiếc iPhone 5 “đốt” cánh tay. Hay hồi tháng Hai vừa qua, một bé gái 14 tuổi ở một trường trung học tại Kennebunk, Maine, Mỹ cũng bị cháy đùi khi chiếc điện thoại trong túi quần của cô bé bốc cháy.

MỚI - NÓNG