Bản tin 8H: Vệt nước đỏ tại Đà Nẵng không phải là ô nhiễm

Vệt nước màu đỏ trên biển Đà Nẵng thực chất là ấu trùng ruốc hay còn gọi là trứng ruốc (ảnh FB)
Vệt nước màu đỏ trên biển Đà Nẵng thực chất là ấu trùng ruốc hay còn gọi là trứng ruốc (ảnh FB)
TPO - Chiều 26/2, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng - cho biết, đã có kết luận chính thức về vệt nước màu đỏ xuất hiện trên vùng biển Bãi Nam (Bán đảo Sơn Trà) gây xôn xao dư luận những ngày qua. Kết quả phân tích cho thấy, vệt nước màu đỏ thật chất chỉ là ấu trùng của con ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc.

Chiều 26/2, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng - cho biết, đã có kết luận chính thức về vệt nước màu đỏ xuất hiện trên vùng biển Bãi Nam (Bán đảo Sơn Trà) gây xôn xao dư luận những ngày qua. Kết quả phân tích cho thấy, vệt nước màu đỏ thật chất chỉ là ấu trùng của con ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc. Vệt nước màu đỏ ​không chỉ xuất hiện ở Bãi Nam của Bán đảo Sơn Trà mà xuất hiện cả trên vịnh Đà Nẵng. Việc xuất hiện trứng ruốc dọc bờ biển là quy luật bình thường. Ngoài ra, các mẫu nước được lấy từ những nơi này hoàn toàn bình thường, không bị ô nhiễm.


Trong phạm vi bán kính vài trăm mét đến các khu dân cư, trường học, hàng loạt trại heo đua nhau mọc lên tại vùng cát ven biển xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) khiến sinh hoạt người dân đảo lộn. Một điểm trường tiểu học cạnh đó cả cô lẫn trò thường xuyên đeo khẩu trang để dạy, học. Trời mưa, nước phân đen kịt tràn khỏi trại nuôi, tiến gần về khu dân cư, trường học. Còn nắng lên thì mùi thối bốc nồng nặc. Dân trong vùng từng kiến nghị đến HĐND xã, nhưng ô nhiễm mùi hôi chưa được xử lý triệt để. (Xem chi tiết)


Trong khi TPHCM đang triển khai hàng loạt giải pháp chống ùn tắc tại các cửa ngõ thì khu vực trung tâm thành phố lại thường xuyên kẹt cứng vào giờ cao điểm. Nguyên nhân do các tòa nhà thiếu chỗ đỗ xe khiến ô tô dừng đỗ dày đặc, hoặc lưu thông lòng vòng trên đường. Theo Sở Xây dựng TPHCM, 79 công trình cao ốc trong khu trung tâm TPHCM chỉ có 14 công trình đủ chỗ để xe, 59 công trình không đủ diện tích và 6 công trình không có chỗ để xe. Nhiều cao ốc xây dựng từ trước năm 1975 đều không thiết kế tầng hầm chứa xe ô tô. Vì vậy, TPHCM đang chịu áp lực rất lớn về bãi đỗ xe, đặc biệt là ô tô. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 ngày 26/2 tại đường ngang km05+900 tuyến đường sắt Cổ Thành - Chí Linh, một tàu chở than nhiên liệu gồm 19 toa đã va chạm với ôtô tải chở đá dẫn đến trật đường ray. Tại hiện trường, chiếc ôtô nằm nghiêng, đá đổ tràn xuống đường ray. Trong khi đó, 3 toa tàu hỏa bị trật bánh, nghiêng về phía bên phải hướng di chuyển. Rất may không có thương vong về người. Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho hay nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an thị xã đã có mặt ở hiện trường. Các đơn vị ngành đường sắt cũng cố gắng cứu nạn, khắc phục hậu quả để không xảy ra ùn tắc.


Bắt 10 bánh ma túy tại cửa khẩu Tân Thanh. 16 giờ 30 phút, ngày 26/2, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ đối tượng: Triệu Văn Thạch (SN 1988), trú tại thôn Khuổi Khê, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin giấu trong một túi xách vận chuyển từ Lạng Sơn sang khu vực chợ Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc). 


Ngày 26/2, Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt 73 hồ sơ đóng mới và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67. Trong đó, các ngân hàng thương mại ký hợp đồng cho vay 28 tàu (có 9 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá). Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thủy hải sản tại các cửa biển lớn của tỉnh Cà Mau như Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Cái Đôi Vàm (Phú Tân), Rạch Gốc (Ngọc Hiển)… đã đầu tư hơn 100 tàu hậu cần nghề cá để kinh doanh và phục vụ cho hơn 4.000 tàu cá trong tỉnh.


Liên quan đến tình hình IS tại Syria, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin quân đội chính phủ ngày 26/2 đã giành lại thị trấn then chốt ở khu vực nông thôn phía Bắc Aleppo​ từ tay IS. Việc giành lại được thị trấn Tadef giúp quân đội Syria bảo vệ được các tuyến đường vận tải ở phía Đông Aleppo, đồng thời thiết lập căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công và đẩy lui IS tại khu vực này. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin tại Iraq, IS đã sử dụng máy bay không người lái tiên tiến để chống lại binh lính Iraq ở miền Tây Mosul. 


Ngày 26/2, các lực lượng Iraq, với sự hỗ trợ từ liên quân do Mỹ đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm đánh bật các phần tử còn sót lại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phía Tây thành phố Mosul. Lực lượng Iraq đã tiến sâu hơn vào chiến trường này để tái chiếm một cây cầu bắc qua sông Tigris, với mục tiêu kết nối với bờ Đông Mosul hiện do quân chính phủ kiểm soát. Ông al-Wabdan cũng cho biết, các kỹ sư của quân đội Iraq dự kiến sẽ tiến hành khôi phục cây cầu để cho phép quân chính phủ có thể tiếp nhận viện binh từ Đông Mosul. Đây là một trong số 5 cây cầu bắc qua sông Tigris. Tất cả các cầu đều đã bị hư hỏng trong các đợt không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.