Bản tin 8H: Vì sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn gặp mặt ông Putin?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: sputniknews.com)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: sputniknews.com)
TPO - Ngày 2/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 9/8, hai nhà lãnh đạo này dự định sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế song phương và cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ giữa hai nước sau vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả phân tích các mẫu bùn thải Formosa chôn lấp ở Hà Tĩnh cho thấy, hàm lượng Xyanua (một trong hai độc tố gây ra sự cố cá chết hàng loạt) vượt ngưỡng cho phép. Vì thế, gần 400 tấn bùn thải của Formosa là chất thải nguy hại. Việc Cty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh chôn lấp trái phép số bùn thải này là dấu hiệu tội phạm môi trường. (Xem chi tiết)


Liên quan đến dự án Formosa, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đang giao cho Bộ Tư pháp kiểm tra toàn bộ tính pháp lý của dự án. Đồng thời, giao cho Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT rà soát tất cả những gì liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư, quá trình cấp phép, quá trình cấp xả thải của các cơ quan chức năng cho dự án Formosa. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đã có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh phổ biến cấp 6-8. Khu vực vịnh Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ sáng nay (3/8) đến hết ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2.


Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/8, ba em học sinh gồm Lê Hữu Quân sinh năm 2002, Lê Hữu Tiến sinh năm 2006 và Lê Hữu Nam sinh năm 2002 đều ở xã Quảng Tân, thành phố Thanh Hóa ngồi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 36.16KS do em Nam điều khiển. Do chạy với tốc độ nhanh và không làm chủ được tốc độ, khi đến ngã 4, xã Quảng Hùng (giao với đường trục đường chính xã Quảng Hùng với thị xã Sầm Sơn), chiếc xe máy kể trên đã đâm phải máy xúc. Va chạm khiến 2 em Quân và Tiến tử vong tại chỗ; em Lê Hữu Nam bị thương phải đi cấp tại bệnh viện K71 trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 2/8, tờ Wall Street Journal của Mỹ đã đăng bài viết về việc các nước Indonesia, Malaysia và Philippines đạt được thỏa thuận tuần tra chung tại Biển Đông. Theo đó, ba nước này đã đồng ý cho phép lực lượng kiểm soát biển được quyền truy đuổi tàu thuyền khả nghi trong các vùng biển của nhau, nhằm đối phó với những hoạt động bắt cóc con tin của Phiến quân hồi giáo. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra đề xuất về các hoạt động tuần tra chung vào cuối tháng 4/2016, sau khi xảy ra nhiều vụ cướp biển và bắt cóc con tin của nhóm phiến quân Abu Sayyaf nhằm vào người Phương Tây và địa phương.


Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khakid Abu Bakar cho biết chiều 2/8, một phong bì được chuyển đến cho cảnh sát bang Negri Sembilan qua đường bưu điện, phong bì được đánh dấu “Đe dọa của IS”, bên trong chứa một bức thư và 9 bức hình của các nhà lãnh đạo Malaysia và Myanamar. Trong số các nhà lãnh đạo có Thủ tướng Najib Razak, Phó thủ tướng Zahid Hamidi, Tổng thanh tra cảnh sát Khakid Abu Bakar và bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar.


Ngày 2/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 9/8, hai nhà lãnh đạo này dự định sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế song phương và cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ giữa hai nước sau vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn hạ. Cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện sau khi vào tháng 10/2015, máy bay tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga. Bước đột phá trong quan hệ song phương đã diễn ra sau khi Tổng thống Ergogan gửi thư xin lỗi ông Putin.


Ngày 2/8, Không quân Mỹ tuyên bố phi đội máy bay tiêm kích đa năng F-35 đầu tiên do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho quân chủng này đã sẵn sàng chiến đấu, đánh dấu một mốc lớn trong chương trình phát triển máy bay thế hệ mới nhất của Mỹ, vốn đã đối mặt với nhiều lần bị trì hoãn và "đội" chi phí. Đây được coi là một bước phát triển khác của chương trình trị giá 379 tỷ USD - dự án lớn nhất của Lầu Năm Góc.


Ngày 2/8, Reuters/Ipsos công bố kết quả thăm dò cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nới rộng ưu thế dẫn trước đối thủ bên phía Đảng Cộng hòa Donald Trump lên 8 điểm phần trăm, tăng 2 điểm so với kết quả công bố hôm 29/7 vừa qua. Theo kết quả cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành từ ngày 28/7-1/8 đối với 1.289 cử tri tiềm năng, khoảng 43% số người được hỏi ủng hộ bà Clinton, trong khi 35% ủng hộ ông Trump, 9% ủng hộ các ứng cử viên khác.


Quân đội Hàn Quốc vào sáng nay đã ghi nhận một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên về phía vùng biển Nhật Bản. Vụ phóng tên lửa được Triều Tiên thực hiện vào sáng nay, ngày 3/8, từ khu vực tỉnh Bắc Hwanghae. Tên lửa được cho là đã đi vào vùng biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc chưa cho biết loại tên lửa mà Triều Tiên tiến hành phóng thử vào sáng nay. Triều Tiên đã nhiều lần tiến hành thử tên lửa đạn đạo trong năm nay, bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.