Bản tin 8H: Xác định danh tính 3 kẻ khủng bố tòa báo

Said Kouachi (trái), 34 tuổi và em trai Cherif Kouachi, 32 tuổi, được cho là nghi phạm vụ khủng bố. Ảnh: Daily Mail.
Said Kouachi (trái), 34 tuổi và em trai Cherif Kouachi, 32 tuổi, được cho là nghi phạm vụ khủng bố. Ảnh: Daily Mail.
TPO - Theo AP, các quan chức cảnh sát Pháp tuyên bố, đã nhận dạng được 3 nghi can trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào văn phòng của tuần san Charlie Hebdo ở Paris, Pháp, khiến 12 người thiệt mạng.

Chiều 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Theodore Osius nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Đại sứ Theodore Osius cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ hết sức để đưa quan hệ đó ngày càng sâu sắc và mở rộng. Đại sứ cũng cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời cho biết Tổng thống Obama cũng đang nỗ lực xúc tiến để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.


Tối 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965), một doanh nhân, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà Nga bị tố cáo lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất Housing Group của bà Nga làm chủ đầu tư. (Xem chi tiết)


Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 7/1, một vụ cháy xảy ra tại địa điểm khu vực chân Đồi D1, nơi đặt Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, thuộc phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Rất may, do được phát hiện kịp thời, đến 19 giờ 15 phút, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và người dân sinh sống lân cận khống chế.


Tính đến ngày 7/1, TPHCM đã có 250 doanh nghiệp báo cáo về mức thưởng Tết Ất Mùi 2015. Trong đó, công ty có mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là 457 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp trong nước không có vốn đầu tư nhà nước. (Xem chi tiết)


UBND TP Cần Thơ ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón Tết 2015, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp trực thuộc không sử dụng tiền ngân sách để biếu, tặng dưới mọi hình thức. Đồng thời, không sử dụng xe công và các phương tiện, thiết bị khác của nhà nước hoặc của tập thể để phục vụ cho việc riêng. (Xem chi tiết)


Theo AP, các quan chức cảnh sát Pháp tuyên bố, đã nhận dạng được 3 nghi can trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào văn phòng của tuần san Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng. Hai quan chức giấu tên cho biết, các nghi can gồm Said Kouachi và Cherif Kouachi, đều là người Pháp ở độ tuổi 30. Tên còn lại là Hamyd Mourad, 18 tuổi, chưa rõ quốc tịch. Một quan chức nói, những nghi can này có quan hệ với một mạng lưới khủng bố ở Yemen.


Trong bài phát biểu qua truyền hình gửi toàn thể người dân Pháp tối 7/1, theo giờ địa phương (rạng sáng 8/1 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố để quốc tang 3 ngày, tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Bày tỏ nỗi đau buồn trước cái chết của 12 nạn nhân trong vụ xả súng, Tổng thống Hollande tuyên bố, sẽ truy bắt, xét xử và trừng phạt thích đáng những kẻ tấn công. 


Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, ngày 7/1, thông báo, các trang web của chính phủ nước này, trong đó có trang cá nhân của Thủ tướng Angela Merkel, đã bị tấn công, dẫn đến tình trạng truy cập bị gián đoạn. Trả lời họp báo, Người phát ngôn Seibert nói: "Trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công nghiêm trọng dường như bắt nguồn từ rất nhiều hệ thống bên ngoài."


Đội quân chiến tranh mạng của Triều Tiên lên tới 6.000 người, gấp đôi số lượng Seoul ước tính năm 2013, Reuters ngày 7/1 dẫn đánh giá của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Thông tin này được công bố trong sách trắng mới của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt với đối với Triều Tiên do vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures Entertainment. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Nga đã phát hiện kho vũ khí lớn trong một gara ở Khimki, ngoại ô thủ đô Moskva. Theo Interfax, chủ gara đã tàng trữ trong moóc kéo 5 khẩu súng phóng lựu, một số tiểu liên báng gấp, các nòng giảm thanh, 2 súng trường tấn công Kalashnikov, 25 quả lựu đạn và 500 băng đạn kích cỡ khác nhau. Chủ kho vũ khí đang bị truy nã.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.