Bản tin 8H: Xe cứu thương chạy ẩu gây tai nạn liên hoàn

Bản tin 8H: Xe cứu thương chạy ẩu gây tai nạn liên hoàn
TPO - Khoảng 23h10 ngày 25/6, nhiều người dân lưu thông trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội) vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến chiếc xe cứu thương mang BKS 34M-3757 lao trên đường với tốc độ chóng mặt rồi gây tai nạn liên hoàn. 

Sở chỉ huy thực địa tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ do Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Ngọc Minh điều hành, chiều 25/6 cho biết, các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng đã rà được tín hiệu của hộp đen máy bay Casa 212. Việc trục vớt đang khẩn trương được thực hiện. Trước đó, chiều 24/6, thông tin với báo chí về nguyên nhân chiếc Su-30MK2 gặp nạn, thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, qua lời kể ban đầu của phi công Nguyễn Huy Cường thì sự cố xảy ra ở buồng lái. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang đánh giá thông qua các phương tiện khách quan khác, để làm rõ nguyên nhân máy bay gặp nạn.


Khoảng 23h10 ngày 25/6, nhiều người dân lưu thông trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội) vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến chiếc xe cứu thương mang BKS 34M-3757 lao trên đường với tốc độ chóng mặt rồi gây tai nạn liên hoàn. Thời điểm gây tai nạn, dù xe cứu thương màu trắng mang BKS 34M - 3757 không vận chuyển người cấp cứu nhưng lái xe vẫn chạy với tốc độ cao. Thấy nguy hiểm đe dọa, nhiều người tham gia giao thông sợ hãi dạt vào nhường đường. Kết quả, xe cứu thương đâm vào xe đạp điện, 1 xe máy và 1 ô tô, chưa rõ thương vong.


Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/6, một chiếc xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 10, đoạn qua bến xe khách Nam Định thuộc xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa ban đầu phát ra ở dưới gầm xe, sau đó nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn. Tại thời điểm xe khách phát cháy, nhà xe vừa trả hết khách, chỉ còn một mình tài xế trên xe. Khi phát hiện xe cháy, tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Do đám cháy quá lớn nên chiếc xe gần như bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị chập điện.


Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết khoảng 14 giờ ngày 25/6, một nhóm học sinh trú tại xã Phú Xá và xã Hồng Phong của huyện Cao Lộc đã rủ nhau đến khu vực cầu Khánh Khê, xã Khánh Khê thuộc huyện Văn Quan vui chơi và tắm sông. Trong nhóm gồm 6 học sinh, có 1 em ở bên bờ, không xuống tắm. Năm em xuống tắm sông do bất cẩn và không biết bơi nên khi gặp khu vực dòng nước sâu, chảy xiết, 5 em đã bị nước cuốn đi. Em ở trên bờ đã chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu và người dân đã cứu sống được 1 em.


Ngày 25/6, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng tuy gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, ngành than đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, sản lượng khai thác ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong nước; công tác tái cơ cấu ngành than được thực hiện mang lại hiệu quả bước đầu, duy trì được việc làm cho hơn 100.000 lao động. Phó Thủ tướng cho rằng cần phải có sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả để xử lý những khó khăn này, qua đó tạo điều kiện cho ngành than phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng.


Ngày 25/6, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 46 tay súng trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở huyện Kot và Achin, thuộc tỉnh Nangarhar, miền đông của Afghanistan. Đợt không kích này cũng khiến 32 tên khủng bố khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 25/6, nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một lớp dạy khiêu vũ phi lợi nhuận ở thành phố Fort Worth thuộc bang Texas của Mỹ. Người phát ngôn cảnh sát Fort Worth, ông Daniel Segura cho biết nhà chức trách đã phát hiện một người thiệt mạng bên ngoài Studio 74. Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, một trong số đó tử vong do bị thương nặng sau đó. Vụ xả súng trên đang được điều tra làm rõ.


Giới chức Italy ngày 25/6 cho biết, ít nhất 7.000 di dân đã được cứu từ những chiếc tàu nhỏ ở Địa Trung Hải chỉ trong vòng 2 ngày. Những chiếc tàu của Italy cùng với những chiếc tàu khác thuộc tổ chức Bác sỹ không biên giới đã thực hiện hơn 40 chiến dịch cứu hộ để giải cứu những người chen chúc trên những chiếc phao và xuồng nhỏ. Những người di cư được giải cứu nêu trên, phần lớn là từ các nước Arab và vùng phía Nam sa mạc Sahara, đang tìm cách vượt biên sang Âu châu.


Ngày 25/6, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khách sạn tại ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Sau đó, nhóm phiến quân al-Shabaab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Các nhân chứng cho biết vụ tấn công bắt đầu vào lúc 16 giờ 30 giờ địa phương, khoảng 13 giờ 30 giờ GMT, bằng một vụ đánh bom liều chết. Sau đó, các tay súng của al-Shabaab đã xông vào khách sạn và tấn công lực lượng an ninh.


Ngày 25/6, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh 7 từ trung tâm vũ trụ mới của nước này ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam. Theo thông báo, tên lửa Trường Chinh 7 đã rời bệ phóng vào lúc 20 giờ (giờ Bắc Kinh). Mười phút sau đó, khoang hàng mang trên tên lửa đã tách khỏi động cơ đẩy và tiến vào quỹ đạo với điểm thấp nhất là 200km và điểm cao nhất là 394km.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.