Bản tin 8H: Xe hơi của ông Putin bị tai nạn, tài xế tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dailymail.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dailymail.
TPO - Một vụ tai nạn đụng xe kinh hoàng liên quan tới một chiếc xe BMW màu đen của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã khiến khiến tài xế của chiếc xe thiệt mạng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay, mưa bao trùm hầu hết trên các vùng của cả nước, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có dông, đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.


Xin cấp phép chọi trâu không được, huyện Phúc Thọ lùi từ tháng 4 xuống tháng 9 nhằm dịp 2/9 tổ chức thi Hội thi trâu khỏe phong trào nông dân Phúc Thọ 2016, có bán vé. Còn thịt trâu bán tràn lan bên ngoài khu vực chọi trâu. Đại diện Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Phúc Thọ thanh minh “không có màn chọi trâu, chỉ có hai con trâu đấu đầu vào nhau để phân ra trâu khoẻ”. Tuy nhiên, hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy có trâu thua cuộc bị húc chết thẳng cẳng, được tròng dây vào cổ lôi ra khỏi sân, không tránh khỏi va chạm, xô xát trong quá trình đuổi theo đôi trâu đấu đầu, không khác nào chọi? (Xem chi tiết)


Kết luận vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, các khoản đầu tư ngoài ngành không đúng quy định tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số đơn vị thành viên lên tới 2.200 tỷ đồng. Ngoài ra, Petrolimex còn chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, khi sản lượng bán ra tăng bất thường 2,3 - 6,7 lần… (Xem chi tiết)


Buôn bán ế ẩm, viêm mũi dị ứng, nhà biến thành hầm… là những gì mà hàng trăm hộ dân sống hai bên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM đang hứng chịu bởi dự án nâng đường chống ngập do Trung tâm chống ngập TPHCM làm chủ đầu tư. Nhiều hộ dân có tiền phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để thuê nhân công xây dựng về cắt móng, nâng toàn bộ ngôi nhà lên cao gần 2 m. (Xem chi tiết)


Chiều 6/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2016, trong đó có nội dung làm rõ những vướng mắc xoay quanh tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian vừa qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tủa Chùa đã thừa nhận tình trạng khai thác rừng trái phép. Lãnh đạo huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện cùng với cấp ủy, chính quyền sẽ kiểm tra làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng ở xã Mường Đun.


Chuyên cơ của Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande tối qua hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt đầu chuyến thăm TP HCM. Đón Tổng thống Pháp tại sân bay Tân Sơn Nhất có đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố. Theo lịch trình, tại TPHCM vào sáng 7/9, Tổng thống Hollande sẽ gặp phái đoàn các trưởng doanh nghiệp Pháp, tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt – Pháp. Trưa cùng ngày, Tổng thống Hollande sẽ gặp gỡ Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin khu vực ngày 6/9 cho biết, Tướng Ali Mamlouk, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Syria, có thể sẽ có gặp gỡ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Moskva của Nga. Nhiều khả năng các quan chức Iran cũng sẽ tham dự cuộc gặp này. Cuộc gặp giữa Tổng thống Syria Bashar al-Assad và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dưới sự bảo trợ của Nga dường như không thể diễn ra vào thời điểm hiện tại, bất chấp việc Ankara tỏ ý quan tâm và đang cố gắng tìm cách tiếp cận Damascus. Hiện Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như giữa Mỹ và Syria.


Chiến hạm USS Firebolt của Mỹ đã buộc phải thay đổi hải trình sau khi một tàu tấn công cao tốc thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran áp sát ở khoảng cách 100m. Sự việc diễn ra hôm 4/9, gần eo biển Homuz. Thông báo của Lầu Năm góc, tàu cao tốc Iran đã tiến thẳng về phía USS Firebolt, buộc chiến hạm Mỹ phải chuyển hướng sau khi ba lần phát tín hiệu nhưng không thành. Lầu Năm góc cho rằng, hành động của Iran "nguy hiểm và thiếu tính chuyên nghiệp”. (Xem chi tiết)


Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS do Mỹ chế tạo ở biên giới Syria, trong bối cảnh an ninh khu vực này biến động dữ dội sau khi Ankara phát động cuộc tấn công khủng bố xuyên biên giới. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, Ankara đã đạt được thỏa thuận với Washington về việc đặt các hệ thống HIMARS gần biên giới Syria để đối phó tốt hơn với nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở phía bắc Syria. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn đụng xe kinh khủng liên quan tới một chiếc xe BMW màu đen của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã khiến một người đàn ông thiệt mạng. Chiếc xe kể trên đã bị một xe khác từ phía bên kia của con đường lao tới, đâm thẳng vào đầu xe. Vụ việc đã khiến viên tài xế được ưa thích của ông Putin chết tại chỗ. Rất may, ông Putin không có ở trong xe khi tai nạn xảy ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.