Bản tin 8H: Xe quân sự Nga mang hàng cứu trợ tới Syria

Một chuyến xe chở hàng cứu trợ tới thị trấn Madaya and al-Zabadani gần Damascus, Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Một chuyến xe chở hàng cứu trợ tới thị trấn Madaya and al-Zabadani gần Damascus, Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 4/11, 11 xe quân sự của Nga đã đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria nhằm phân phối thực phẩm và thuốc men cho người dân ở khu vực tạm trú tại đây. Hàng cứu trợ lần này được gửi đến hỗ trợ người dân Hanano - khu vực mà quân đội Syria vừa giành lại quyền kiểm soát.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (5/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay ngày mai (6/12), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Hà Nội từ ngày mai trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố đã xin ý kiến và được Bộ Công an đồng ý, từ 1/1/2017 sẽ thí điểm kiểm tra xe máy chính chủ bằng thiết bị thông minh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện ứng dụng CNTT của các đơn vị trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 12/2016, báo cáo UBND thành phố. Thành phố thống nhất sử dụng một công nghệ, một đơn vị triển khai để đảm bảo thống nhất, an toàn, an ninh thông tin và hiệu quả sử dụng.


Ngày 4/12, Sở Y tế Đồng Nai xác nhận một phụ nữ ngụ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa dương tính với virus Zika. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đồng Nai được phát hiện nhiễm virus Zika. Người phụ nữ 24 tuổi nhiễm virus Zika ở Đồng Nai đang mang thai ở tuần 29. Các mẫu xét nghiệm về trường hợp nhiễm virus Zika tại Đồng Nai được Viện Pasteur TPHCM tiến hành và thông báo kết quả cho Sở Y tế Đồng Nai. Ngay sau khi có thông báo về trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm virus Zika, ngành y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã triển khai các bước nhằm khoanh vùng khu vực nơi bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus Zika, đồng thời phun xịt hóa chất khống chế không để virus lan rộng. 


Đại tá Hồ Công Hoa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa bàn giao một chiếc xe container vận chuyển gỗ căm xe (nhóm II) cho Công an huyện Cư Jút để điều tra, xử lý theo quy định. Vào khoảng 23h ngày 2/12, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Jút, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe container biển kiểm soát 15C-14073 lưu thông theo hướng Đắk Lắk-Đắk Nông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chất gỗ căm xe với đường kính trên 0,5m, chiều dài từ 4-6m với tổng khối lượng trên 17m3.


Ngày 4/12, tại km 572+100 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua làng Bài, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xe ôtô khách biển kiểm soát 37B-01943, do anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1983 ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe chở 14 người, đã đâm vào đuôi xe ôtô tải chở mía mang biển kiểm soát 37C-12391 do anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987 ở thôn Quyết Thắng, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Sau cú tông mạnh, đầu xe khách bị hư hỏng nặng và làm 11 người trên xe khách bị thương, trong đó lái xe khách bị thương nặng.


Ngày 4/11, 11 xe quân sự của Nga đã đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria nhằm phân phối thực phẩm và thuốc men cho người dân ở khu vực tạm trú tại đây. Hàng cứu trợ lần này được gửi đến hỗ trợ người dân Hanano - khu vực mà quân đội Syria vừa giành lại quyền kiểm soát. Cùng ngày, quân đội Syria thông báo đã có những bước tiến mới trong nỗ lực đánh bật lực lượng đối lập ra khỏi Aleppo và giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ 2 của Syria. Theo đó, hiện quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã kiểm soát được tuyến đường cao tốc chính dẫn đến sân bay ​quốc tế Aleppo, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. 


Ngày 5/12, Thủ tướng New Zealand John Key đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau 8 năm cầm quyền, vì “lý do gia đình”. Trong tuyên bố, ông John Key cho biết sẽ từ chức vào ngày 12/12 tới và kêu gọi đảng Quốc gia tổ chức cuộc họp đặc biệt bầu nhà lãnh đạo mới vào ngày 12/12, đồng thời hy vọng Tổng Toàn quyền sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới ngay sau đó. Ông cho biết không thể phụng sự đất nước trọn vẹn nhiệm kỳ thứ 4 bởi không muốn “lừa dối” công chúng, song ông sẽ vẫn ở lại trong Quốc hội cho tới cuộc bầu cử tới để tránh một cuộc bầu cử bổ sung. Ông cũng cho rằng việc ông từ chức là để nhường chỗ cho những người tài năng mới khác. 


Một nguồn tin ngoại giao ngày 4/12 tiết lộ Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra sự phản đối của mình với Nhật Bản liên quan đến kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hồi giữa tháng 11 vừa qua ở New York. Nguồn tin trên cho hay Washington đã hối thúc Tokyo không xúc tiến một cuộc gặp chưa từng có tiền lệ như vậy, cho rằng ông Trump vẫn chưa trở thành Tổng thống Mỹ. Ông Abe đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc hội đàm trực tiếp với ông Trump khi vị Thủ tướng Nhật Bản có chặng dừng chân ở New York trên đường tới Peru tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). 


Ba phụ nữ, bao gồm 1 thành viên ban lãnh đạo địa phương và 2 nhà báo, đã bị bắn chết đêm 3/12 tại thị trấn Imatra, một thị trấn nhỏ ở Đông Nam Phần Lan. Cục cảnh sát miền Đông Nam Phần Lan ngày 4/12 cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 23 tuổi, người địa phương, tại hiện trường gây án. Lực lượng chức năng đã thẩm vấn nghi phạm song chưa làm rõ được động cơ vụ tấn công. Phán đoán ban đầu cho rằng đây là một vụ xả súng bột phát, không mang theo động cơ cá nhân. 

MỚI - NÓNG