Bản tin 8H30: Mỹ đặc cách nhập cảnh cho người Do Thái Israel

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv. (Nguồn: Flash 90)
Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv. (Nguồn: Flash 90)
TPO - Ngày 31/1, Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv cho biết, người Do Thái Israel được sinh ra ở 7 quốc gia nằm trong danh sách bị giới hạn nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bị cấm vào Mỹ.

Chưa hết kỳ nghỉ Tết, cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã đón một lượng lớn phương tiện đổ về dẫn đến cảnh tắc nghẽn kéo dài. Chiều mùng 4 tết Đinh Dậu (31/1), đường dẫn và các tuyến vành đai trên cao Hà Nội ùn tắc nhiều giờ do lượng xe đổ về Thủ đô sau dịp tết nguyên đán tăng đột biến. Đường dẫn xuống đường Khuất Duy Tiến và siêu thị Big C Trần Duy Hưng ùn tắc kéo dài cả cây số. Tình trạng ùn ứ cũng xảy ra cục bộ trên quốc lộ 1A nhiều tỉnh phía Bắc hướng về Hà Nội. (Xem chi tiết)


Mặc dù mồng 6 Tết chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội ) mới chính thức khai hội, thế nhưng nhiều du khách thập phương đã đi lễ chùa từ ngày mồng 4 tết. Đường vào các điểm gửi xe vào chùa đã tắc nghẽn kéo dài gần 1km. Các bến đò chật kín, tấp nập người đi lễ chùa, du xuân đầu năm. Nhiều du khách ở các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam cũng đã đi lễ chùa, tham quan thắng cảnh từ rất sớm.


Đà Lạt là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nên việc đông đúc vào dịp lễ Tết là chuyện bình thường. Tuy nhiên so với mọi năm, Tết năm nay lượng khách đổ về "thành phố thơ mộng" này tăng bất thường, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ "cháy" phòng. Hàng ngàn ôtô và xe máy lưu thông cùng lúc trong thành phố dẫn đến tình trạng ùn ứ, các phương tiện rơi vào cảnh "nhích từng chút một". Kèm với việc du khách đông là tình hình vệ sinh và giao thông trở nên tiêu cực. Đà Lạt vốn là nơi yên tĩnh, cũng khá sạch sẽ nhưng lượng khách đông khiến tình trạng xả rác ngày càng tăng.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh miền Bắc nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16 - 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Nhiệt độ từ 19 - 30 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 - 31 độ C. (Xem chi tiết)


Bộ GD&ĐT chính thức công bố Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 đã nêu rõ những đối tượng được miễn bài thi ngoại ngữ, miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT quốc gia. Theo đó, 4 đối tượng được miễn thi bài thi Ngoại ngữ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT. (Xem chi tiết)


Khoảng 16g chiều 31/1, Tổ tuần tra CSGT Công an TP Phan Thiết phát hiện một nhóm thanh niên đi xe Lexus biển số 51A-871… đang chuẩn bị gắn bảng “Công an đang bắn tốc độ” trên một cọc biển báo giao thông trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài thì thấy xe CSGT dừng lại nên lên xe bỏ chạy. Mặc dù lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng xe nhưng chiếc xe này vẫn nổ máy bỏ chạy về hướng Mũi Né. Thiếu tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Phan Thiết cho biết đã dẹp bỏ bảng thông báo và sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý những xe chạy quá tốc độ nhiều ngày nữa.


Ngày 31/1, Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv cho biết, người Do Thái Israel được sinh ra ở 7 quốc gia nằm trong danh sách bị giới hạn nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bị cấm vào Mỹ. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: "Nếu bạn có thị thực Mỹ hợp lệ trong hộ chiếu Israel và bạn được sinh ra ở Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, hoặc Yemen, và không có hộ chiếu hợp lệ ở một trong số những nước này, thì thị thực của bạn sẽ không bị hủy và vẫn có hiệu lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đơn xin thị thực cho những người sinh ra ở những nước này, miễn là họ không có hộ chiếu hợp lệ của một trong những nước này". Tại Israel có khoảng 140.000 người được sinh ra tại 7 quốc gia nằm trong danh sách cấm nói trên. 


Ngày 31/1, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng Chính phủ Ukraine ở miền Đông nước này là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận Minsk, vốn được gắn liền với các lệnh trừng phạt Nga. Một thông cáo ngoại giao của EU tuyên bố: "Cuộc giao tranh những ngày qua xung quanh Avdiivka, liên quan đến những vũ khí hạng nặng và dẫn đến số lượng thương vong đáng kể, là sự vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực. Tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn là một bước quan trọng hướng đến việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk, vốn được xem là nền tảng cho hòa bình và giải pháp chấp nhận được cho cuộc xung đột".


Trong một bức thư gửi lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành một trong những mối đe dọa đối với châu Âu, bên cạnh Trung Quốc, Nga và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Lá thư được gửi trước thềm hội nghị tổ chức ở Malta vào ngày 3/2 tới để bàn về tương lai của EU sau khi nước Anh rời khỏi khối này (Brexit). Ông Tusk cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ thương mại đã mang đến cho EU cơ hội và giờ đây, EU cần phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được các thỏa thuận thương mại tự do.  

MỚI - NÓNG