Bản tin 8H30: Ông Putin bất ngờ cách chức 16 tướng lĩnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra. Theo sắc lệnh công bố ngày 2/2 trên cổng thông tin pháp luật chính thức, trong số 16 tướng lĩnh bị cách chức có 2 tướng lĩnh bị loại khỏi ngành quân đội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên ngày hôm nay (3/2), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5. Miền bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18-25 độ C. Miền trung và nam bộ cũng nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 22-31 độ C.


Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn 6 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng, tức 26-31/01 vừa qua), các hãng hàng không thực hiện 4.781 chuyến bay, trong đó có 485 chuyến bay chậm (chiếm 10,1%) giảm 3,3 điểm so với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016. Cụ thể, Jetstar đứng đầu về chậm chuyến với 27,8%, Vietjet đứng thứ 2 với 9,5% và Vietnam Airlines có số chuyến bay chậm chuyến thấp nhất với 4,9%.


Báo cáo tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Một từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước tính 330.300 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng 12/2016 và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016 (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7%). Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 252.700 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ.


Không khí khởi nghiệp trong tháng đầu tiên của năm khá sôi động, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký đạt 90.300 tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, các doanh nghiệp thành lập mới dự kiến sẽ tạo thêm 104.100 việc làm cho xã hội nghìn người, bằng 83,9% cùng kỳ. Điểm đáng chú ý, số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong tháng đạt 5.564 đơn vị và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại gần 14.600 doanh nghiệp.


Những ngày đầu năm mới 2017, hàng vạn du khách thập phương từ các vùng miền nô nức đổ về chen chân ở Đền Bà Chúa Kho để tạ lễ xin lộc đầu năm. Dọc hai bên đường Ngô Gia Tự - phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoàn người cùng xe cộ dài hàng cây số dẫn đến nơi có Đền Trình thờ Ba toà Thánh mẫu. Lãnh đạo BQL di tích cho biết, do lượng khách đến Đền Bà Chúa Kho ngày một tăng nên BQL đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an từ phường tới tỉnh bảo đảm an ninh trật tự cho du khách. (Xem chi tiết)


Nghị định 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vừa có hiệu lực từ 1/2/2017, theo đó các hành vi như đại, tiểu tiện bậy bạ hay xả rác, vứt đầu mẩu thuốc ra đường bị phạt nặng tới hàng triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, chiều 2/2 tại Hà Nội, hầu hết người dân khi được hỏi vẫn chưa biết quy định mới này, hành động xả rác vẫn diễn ra như mọi ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự của ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở huyện Chương Mỹ)- người bị nhóm thanh niên hành hung sau khi va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn huyện vào chiều 25/1. Trước đó, khoảng 16h ngày 25/1, ông Hoàng Tiến Vin điều khiển xe ba bánh bị một nhóm thanh niên truy đuổi trên đường, chặn rồi lao vào đấm đá. Dù được nhiều người đi đường can ngăn, nhưng nhóm thanh niên trên vẫn lao vào đấm, đá, khóa tay, áp giải ông Vin lên xe máy chở đi nơi khác… Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc ông Vin điều khiển xe ba bánh va chạm với xe ô tô gây xước sơn. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine kể từ cuối tháng Một tới nay. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ, bà Haley nêu rõ: “Tôi lấy làm tiếc trong lần ra mắt Hội đồng Bảo an lại phải chỉ trích những hành động gây hấn của Nga. Điều đó không nên xảy ra. Chúng tôi muốn các mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Tuy nhiên, tình cảnh khủng khiếp tại miền Đông Ukraine là trường hợp cần phải có sự lên án mạnh mẽ và rõ ràng nhằm vào các hành động của Nga”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra. Theo sắc lệnh công bố ngày 2/2 trên cổng thông tin pháp luật chính thức, trong số 16 tướng lĩnh bị cách chức có 2 tướng lĩnh bị loại khỏi ngành quân đội. Nguyên nhân dẫn đến động thái này vẫn chưa được tiết lộ.


Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly ngày 2/2 cho biết bức tường biên giới với Mexico sẽ được hoàn thành trong 2 năm. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, ông John Kelly thông báo bức tường này sẽ được xây dựng đầu tiên tại các khu vực cần thiết sau đó sẽ được hoàn tất dọc chiều dài biên giới chung giữa 2 nước và Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua kinh phí cho dự án này.

MỚI - NÓNG