Bản tin 9H: Mỹ tiêu diệt 3 thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Syria

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Kobani, Syria.
Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Kobani, Syria.
TPO - Ngày 13/12, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó có 2 phần tử từng tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố ở Paris (Pháp) hồi năm ngoái. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (14/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. (Xem chi tiết)


Hôm qua (13/12), Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ cho biết đã mở hai số điện thoại đường dây nóng (080.48228 và 0902.386.999) để tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi tiêu cực, tham nhũng và tặng quà Tết trái quy định dịp Tết 2017. Lãnh đạo Cục Chống tham nhũng cho hay, sắp tới Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản gửi tới các bộ ngành, địa phương đề nghị theo dõi, nắm bắt tình hình và sau Tết có văn bản gửi về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp. (Xem chi tiết)


Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh phổ thông TP HCM năm nay bằng năm ngoái, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chiều 13/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông báo, học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ nghỉ Tết Đinh Dậu từ ngày 23/1/2017 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng). Ngày 6/2, các em đi học lại bình thường. Với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học để quyết định thời gian nghỉ Tết cho sinh viên. (Xem chi tiết)


Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, vừa thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tầng 4 Cung Trí Thức, số 80 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, trong vòng 90 ngày, Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.


Ngày 13/12, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thanh Hóa cho biết vừa lập biên bản xử phạt hành chính 6 cơ sở, yêu cầu 13/14 chủ cơ sở kinh doanh karaoke ở thị xã Sầm Sơn tạm dừng hoạt động kinh doanh. Trước đó, qua kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, đoàn liên ngành đã phát hiện hầu hết các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 13/12, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho biết, quân đội Syria đã ngừng các hoạt động quân sự tại Aleppo để các tay súng đối lập có thể rời khỏi thành phố này và Chính phủ Syria kiểm soát hoàn toàn thành phố. Trong một phát biểu với báo giới sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Churkin nói: "Theo tiến trình, các hoạt động quân sự đã ngừng. Các hoạt động quân sự là không cần thiết nữa vì họ đã rời khỏi đó. Và cuối cùng là - nếu mọi thứ ổn thỏa - giao tranh tại phía Đông Aleppo đã chấm dứt". Thỏa thuận này đạt được trước đó cùng ngày giữa Chính phủ Syria và các lực lượng đối lập tại đây, theo đó các tay súng đối lập cùng với gia đình của họ có thể sơ tán khỏi thành phố lớn thứ hai tại Syria này.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/12 cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump vào bất cứ lúc nào. Trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, ông Putin nhấn manh, ông không hề có bất cứ vấn đề gì khi gặp gỡ ông Trump vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng, tốt hơn hết là cuộc gặp nên diễn ra sau khi ông Trump đã thành lập nội các mới. Ông Putin cũng cho biết, Nga ủng hộ bình thường hóa quan hệ với phía Mỹ.


Ngày 13/12, tờ Politico dẫn lời hai quan chức thuộc đội ngũ chuyển giao đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề nghị Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Montana, ông Ryan Zinke làm Bộ trưởng Nội vụ. Theo Politico, ông Zinke, một cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Navy Seal, vẫn chưa chấp thuận đề nghị của ông Trump và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy ý định của ông là gì. Trước đó cùng ngày, Politico đưa tin ông Trump cân nhắc lựa chọn ông Zinke cùng 2 hạ nghị sỹ, Raul Labrador của bang Idaho và Cathy McMorris Rodgers của Washington cho vị trí đứng đầu Bộ Nội vụ.


Ngày 13/12, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó có 2 phần tử từng tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố ở Paris (Pháp) hồi năm ngoái. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ: “Bộ ba này đang cùng nhau lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu phương Tây tại thời điểm bị không kích”. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, Đại úy Jeff Davis cho biết những đối tượng này đã bị tấn công trong lúc đi trên một chiếc xe ở Raqqa, trung tâm đầu não trên thực tế của IS, vào ngày 4/12 vừa qua.


Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Mehdi Sanai khẳng định, Nga đã hoàn tất việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 cho nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trao đổi bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Iran – Nga đang diễn ra tại Thủ đô Tehran, Đại sứ Sanai cho biết: “Về việc hợp tác giữa hai nước, bao gồm cả an ninh và quốc phòng, Nga đã chuyển giao xong hệ thống phòng không S-300 cho Iran”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG