Bản tin chiều: Ấn Độ thử thành công động cơ tên lửa siêu thanh

Động cơ phản lực siêu thanh (SCRAMJET) được Ấn Độ phóng thành công.
Động cơ phản lực siêu thanh (SCRAMJET) được Ấn Độ phóng thành công.
TPO - Ngày 28/8, Ấn Độ đã thử thành công động cơ phản lực siêu thanh (SCRAMJET) từ sân bay vũ trụ Sriharikota ở miền Nam nước này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, ở khu vực các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa đo được phổ biến 50-80mm, một số nơi lớn hơn như Hà Nam 95mm, Hải Dương 152mm. Tính đến 13 giờ ngày 28/8, ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 80mm. Ở Hà Nội có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-30mm. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định và Hải Dương.


Sáng 28/8, ôtô loại 45 chỗ chạy khá nhanh trên Quốc lộ 1A, hướng từ TP HCM về Bạc Liêu. Khi qua địa phận huyện Hòa Bình, xe bất ngờ chao đảo rồi lao sang lề trái tông sập mái hiên nhà dân trước khi dừng lại. Hành khách trên xe la hét, chen nhau tìm cách thoát ra ngoài. (Xem chi tiết)


Sau sự cố sụt lún mố cầu Tân Kỳ - Tân Quý, quận Bình Tân sau trận mưa to vào chiều tối 26/8, khiến giao thông quốc lộ 1A nối từ ngoại thành vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị ngưng trệ, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Ủy ban nhân dân quận Bình Tân để bàn giải pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, trong khi chờ xây cầu Tân Kỳ Tân Quý mới, cầu tạm tải trọng 13 tấn sẽ được thi công trong vòng 20 ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Được biết, cầu mới sẽ có 4 làn xe từ ngã ba Mã Lò đến quốc lộ 1A, với chiều dài cầu hơn 67 m, tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nhựt (22 tuổi) điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Nhựt là người bị truy nã trong một vụ án khác. Trước đó, chiều 24/8, Trưởng công an xã Khánh Bình Tây Bắc Nguyễn Thanh Tú phát hiện Nhựt đang ngồi nhậu gần nhà ở ấp Mũi Tràm A nên tiến hành vây bắt. Khi áp giải Nhựt ra ngoài, anh Tú và bốn công an viên bị hơn chục thanh niên nhậu chung dùng vỏ chai bia, gậy gộc vây đánh, giải thoát cho Nhựt. (Xem chi tiết)


Phiên bản nâng cấp, mới nhất máy bay trực thăng tấn công "Thợ săn đêm" Mi-28NM của Nga hầu như sẽ bất khả xâm phạm trước hỏa lực đối phương. Mẫu máy bay trực thăng quân sự mới nhất của Nga, Mi-28NM sẽ bao gồm các hệ thống phòng thủ chủ động nhằm làm chệch hướng tất cả những tên lửa tầm nhiệt hiện nay và radar NO25E đã được cải thiện đáng kể, cung cấp góc nhìn toàn cảnh xung quanh máy bay trong bất kỳ điều kiện nào cho phi công.


Ngày 28/8, Ấn Độ đã thử thành công động cơ phản lực siêu thanh (SCRAMJET) từ sân bay vũ trụ Sriharikota ở miền Nam nước này. Với việc thử thành công động cơ tên lửa mới, Ấn Độ đã gia nhập nhóm mới chỉ có hai nước là Mỹ và Australia sở hữu công nghệ tiên tiến này. Với trọng lượng 3 tấn, SCRAMJET là động cơ lấy oxy từ không khí thay vì sử dụng nhiên liệu và chất oxy hóa để đốt cháy nhiên liệu. Công nghệ này giúp giảm trọng lượng tổng thể của tên lửa và gia tăng hiệu suất, do đó có thể cắt giảm chi phí phóng vệ tinh.


Ngày 27/8, Macedonia thông báo, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kì đã trục xuất 5 công dân Macedonia sau khi nhóm người này bị bắt giữ tại thành phố Istanbul trong chiến dịch ngăn chặn việc chiêu mộ người của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cảnh sát cho biết, nhóm người Macedonia (từ 18 đến 24 tuổi) bị bắt giữ cách đây 2 tuần tại quận Aksaray thuộc Istanbul cùng với 4 người nước ngoài khác. Những nghi can này định đến Syria để gia nhập IS.

Theo báo Tấm gương ngày 27/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải lần thứ hai hoãn kế hoạch thông báo về việc có tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017 hay không. Báo trên dẫn các nguồn thạo tin trong đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) cho biết, bà Merkel muốn lùi thời điểm thông báo quyết định về việc ra ứng cử chức Thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử sang mùa Xuân năm 2017. Lý do của việc trì hoãn này là do ông Horst Seehofer - Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU), đảng kết nghĩa chị em của CDU ở cấp liên bang, muốn đợi tới thời điểm đầu năm 2017 mới đưa ra quyết định có tiếp tục ủng hộ bà Merkel tái tranh cử hay không. 


Giới chức Colombia ngày 27/8 cho biết chính phủ nước này và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sẽ chính thức ký thỏa thuận hòa bình lịch sử vào cuối tháng 9 tới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas, việc ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20-26/9. Tuy nhiên, ông Villegas không thông báo thành phần tham dự cũng như địa điểm diễn ra lễ ký kết.


Một máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines đã bất ngờ nổ động cơ khi đang trên đường từ New Orleans đến Orlando (Mỹ). Sự cố khiến máy bay buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp. Theo đó, sự cố xảy ra sáng qua 27/8. Máy bay Boeing 737 của hãng bất ngờ trục trặc động cơ khiến động cơ nổ thành nhiều mảnh. Được biết, máy bay này cất cánh từ sân bay quốc tế ở Louis Armstrong khoảng hơn 9h sáng qua, chở theo 99 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Ngay khi phát hiện động cơ bị nổ, phi công đã chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Pensacola khoảng 9h40. May mắn không có ai bị thương. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.