Bản tin chiều: Báo động giả khiến đơn vị chống khủng bố Pháp náo loạn

Lực lượng cảnh sát Pháp. (Nguồn: AFP)
Lực lượng cảnh sát Pháp. (Nguồn: AFP)
TPO - Cảnh sát Pháp ngày 19/9 đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi bị tình nghi thâm nhập vào đường dây điện thoại của nhà thờ St-Leu tại trung tâm thủ đô Paris và thông báo về một vụ bắt cóc con tin giả hồi cuối tuần qua.

Chiều 19/9, ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, 3 ngày nay, trên sông Bùng, đoạn qua huyện Diễn Châu có trên 1,5 tấn cá chết một cách bất thường. Trong đó có cả cá của một số hộ dân nuôi lồng bè. UBND huyện Diễn Châu đã báo cáo sự việc  lên cấp cao hơn, đề nghị Sở TN&MT và Sở NN&PTNT lấy mẫu nước, cá để xét nghiệm phân tích. Đồng thời đề nghị công an huyện vào cuộc để nắm bắt, truy tìm “thủ phạm” gây ra hiện tượng cá chết. (Xem chi tiết)


Sáng nay ba bộ liên quan đến sự cố cá chết 4 tỉnh miền Trung đã công bố thông tin về môi trường biển và việc sử dụng hải sản tại vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo kết luận của Bộ Y tế, tất cả các hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục, cá chỉ vàng, cá bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đuối, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, hải sản nuôi ở vùng đầm nuôi của 4 tỉnh miền Trung đều đảm bảo an toàn. Trong khi đó, các loại cá tầng đáy như như ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, cá đục, bạch tuộc, cua đá… ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý chưa đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm. (Xem chi tiết)


Từ 7h30 sáng 20/9, giao thông trên đường Phan Trọng Tuệ, đoạn qua cầu Tó (huyện Thanh Trì, Hà Nội) rơi vào ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Ông Trần Văn Cương, đội 14 cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ tắc đường xuất phát từ va chạm giữa xe ben  và ôtô 4 chỗ vào lúc 7h30. Sau vụ va chạm giữa hai ôtô nêu trên, dù lực lượng cảnh sát đã chỉ dẫn hai xe vào ven đường nhưng sự việc diễn ra trong giờ cao điểm, phương tiện mỗi lúc càng đông, nên tình trạng ùn tắc kéo dài đến 10h30. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ 30 ngày 20/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 13 (đoạn qua ấp 3, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Cao Thanh Hải điều khiển xe máy chở theo một người ngồi sau lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ thị xã Bình Long đi Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào xe máy của Đinh Thành Chung chở Võ Quang Duy. Cú tông quá mạnh khiến Chung, Hải, Duy và người ngồi sau bị thương. Riêng Chung, Hải và Duy bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, 2 xe máy dập nát hoàn toàn.


Sáng 20/9, UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người khi qua cầu. Theo đó khoảng 18h30 ngày 19/9, trên đường về nhà, ông Châu Ngọc Lực đi xe máy qua cầu Máng, bất ngờ té ngã xuống sông. Nạn nhân tử vong sau đó. Nguyên nhân xảy ra sự việc trên đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 20/9, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VECE) đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xác nhận có việc 2 con trâu đi vào đường cao tốc và bị tông chết. Tôn hộ lan trên dải phân cách bị hư hỏng (3 khoang), có dấu vết va chạm của phương tiện. Có khả năng 2 con trâu này đã đi lên đường từ nhánh ra của cao tốc, và hiện vẫn chưa rõ thời điểm xảy ra tai nạn cũng như phương tiện tông chết trâu.


12 người thiệt mạng khi đoàn xe chở hàng cứu trợ gần thành phố Aleppo, Syria, bị không kích hôm qua sau lệnh ngừng bắn dài một tuần. Một nhà hoạt động đối lập, người đã chứng kiến vụ tấn công tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở tây Aleppo, cho hay ít nhất 8 chiếc xe cùng kho hàng viện trợ đã bị phá hủy. Một người dân địa phương kể rằng đoàn xe bị trúng khoảng 5 tên lửa khi đang đỗ tại trung tâm thuộc tổ chức nhân đạo Trăng Lưỡi liềm đỏ và người đứng đầu trung tâm cùng nhiều khác người khác bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp ngày 19/9 đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi bị tình nghi thâm nhập vào đường dây điện thoại của nhà thờ St-Leu tại trung tâm thủ đô Paris và thông báo về một vụ bắt cóc con tin giả hồi cuối tuần qua. Vụ báo tin giả này đã đặt ra mối lo ngại lớn về tình hình an ninh trong ngày 17/9, buộc cảnh sát Paris và các đơn vị chống khủng bố phải phong tỏa nhiều tuyến phố xung quanh nhà thờ vào chiều hôm đó. Các công tố viên Paris đã mở cuộc điều tra liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này.


Các chính sách thương mại do hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất đều sẽ "gây tổn hại sâu sắc" tới nền kinh tế đầu tàu thế giới. Đây là kết luận của một nghiên cứu mới đến từ Viện Kinh tế quốc tế Peterson (PIIE) của Mỹ. Trong khi các chính sách của bà Clinton thuộc diện "nguy hiểm," cách tiếp cận của đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ là "thảm họa" đối với nền kinh tế cũng như an ninh quốc gia Mỹ.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt có sự tham gia của 80 quan chức cao cấp để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Cũng theo quan chức này, trọng tâm của cuộc họp sẽ là vụ thử hạt nhân lần thứ 5, cũng là lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên ngày 9/9 vừa qua cũng như nỗ lực của giới chức Hàn Quốc nhằm vực dậy và làm hồi sinh nền kinh tế trong nước.

MỚI - NÓNG