Bản tin chiều: Đức ráo riết truy tìm các tay súng bỏ trốn sau vụ khủng bố

Thành phố Munich hiện đang được đặt dưới tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)
Thành phố Munich hiện đang được đặt dưới tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)
TPO - Một phát ngôn viên cảnh sát ở Đức cho biết, có tới ba tay súng đang chạy trốn sau vụ tấn công ở trung tâm mua sắm Olympia tại Munich. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, động cơ của vụ tấn công hiện chưa được làm rõ.

Chiều 22/7, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội), thông tin về kết quả xác minh vụ việc “CSGT giơ chân cản người vi phạm” xảy ra trên phố Xã Đàn vừa qua gây xôn xao dư luận. Qua kết quả xác minh, thu thập clip và xuống hiện trường xác định, người chiến sĩ trong clip Trung uý Hoàng Anh (đội CSGT số 3). Tuy nhiên, qua xác minh khẳng định không có chuyện chiến sĩ CSGT “đạp” người vi phạm giao thông. Trung uý Hoàng Anh vẫn làm việc bình thường ở đội khi xảy ra vụ việc, nhưng trong lúc xác minh tạm thời không được giao việc ngoài đường mà làm công việc hành chính.


Chiều 22/7, ông Đặng Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Công Ngọc (chợ Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang) 87,5 triệu đồng vì có hành vi dùng chất vàng ô để nhuộm vàng gà. Trước đó, ngày 16/6, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và phát hiện hộ ông Ngọc có sử dụng loại bột màu vàng, không có nhãn mác hàng hóa để hòa vào nước và nhuộm gà để tạo màu vàng. Ông này khai, mục đích của việc nhuộm hóa chất là để cho gà có màu đẹp, dễ bán.


Sáng 23/7, một nhóm người tiến hành cưa cây bạch đàn loại lớn trên tuyến đường chợ Rạch Ráng - Cà Mau (thuộc khóm 8, Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Tuy nhiên, nhóm người này không đặt biển báo hay cho người báo hiệu để người đi đường nhận biết. Một lúc sau, ông Ngờ điều khiển xe máy chạy ngang qua, đúng thời điểm khúc gỗ đổ xuống. Bị gỗ đè trúng nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23/7, một nhà nổi ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận bất ngờ bị sập do lượng khách quá tải và nhà nổi làm sơ sài. Vào thời điểm xảy ra sự việc có hàng trăm người đang trên nhà nổi khiến tình hình trở nên rất hỗn loạn. Theo anh M.D.T, một nhân chứng thoát nạn từ vụ sập nhà thì có 3 người bị thiệt mạng. Thông tin này chưa được các cơ quan chức năng xác nhận.


Khoảng hơn 7 giờ ngày 23/7, trên Quốc lộ 10 (Km6, đoạn qua cầu Chuối, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), chiếc ôtô Audi A8 chạy theo hướng từ Phố Sở (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản) ra Quốc lộ 10, do không chú ý tín hiệu cảnh báo tàu nên khi đầu xe đến giữa đường ngang dân sinh qua đường sắt (không có rào chắn), đã bị tàu đang di chuyển theo hướng Nam-Bắc đâm vào đầu xe. Cú đâm mạnh khiến xe ôtô bị hất văng xuống mương nước ven đường và làm hư hỏng nặng cột đèn tín hiệu giao thông gần đó. Phần đầu và thân xe ôtô bị hư hỏng nặng. Hai người trong xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Trong quá trình truy tìm đối tượng xả súng gần trung tâm thương mại Olympia, Munich, Đức, cảnh sát phát hiện thi thể của một nghi phạm được cho là đã tự sát. Thi thể kể trên được tìm thấy trên con phố gần hiện trường vụ xả súng. Nghi phạm được cho là tự bắn vào đầu. Hiện cảnh các chuyên gia bom mìn đang kiểm tra chiếc balo màu đỏ nằm bên cạnh thi thể của nghi phạm. (Xem chi tiết)


Một phát ngôn viên cảnh sát ở Đức cho biết, có tới ba tay súng đang chạy trốn sau vụ tấn công ở trung tâm mua sắm Olympia tại Munich. 8 người đã thiệt mạng, trong khi số người bị thương chưa được xác định. Thi thể thứ 9 được phát hiện ở cách hiện trường vụ tấn công đầu tiên khoảng chừng 1km, được cho là 1 tay súng tự sát. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, động cơ của vụ tấn công hiện chưa được làm rõ. IS chưa có bất cứ tuyên bố nhận trách nhiệm, song những kẻ ủng hộ nhóm này đã "ăn mừng" trên mạng xã hội.


Canada cam kết dành cho Iraq 120 triệu USD trong 3 năm tới để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và bình ổn đất nước, đồng thời tài trợ bổ sung cho Chính phủ Iraq 152 triệu USD. Số tiền 120 triệu USD nói trên nằm trong gói hổ trợ tổng thể trị giá 1,2 tỷ USD mà Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau cam kết dành cho toàn khu vực Trung Đông trong 3 năm tới. Iraq nằm ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống IS. Các cuộc xung đột ở Iraq có liên quan đến các tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm hàng nghìn người thương vong và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.


Ngày 22/7, Hội đồng Anh-Ireland đã nhóm họp khẩn cấp tại thành phố Cardiff của Xứ Wales bàn về vấn đề biên giới sau khi cử tri Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) hồi cuối tháng trước. Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo Cộng hòa Ireland và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh đã nhất trí cho rằng sự kiện Brexit hoàn toàn tách biệt và không liên quan đến việc siết chặt kiểm tra tại đường biên giới giữa hai bên.


Tập đoàn chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ cho biết vừa được các Bộ Giao thông và Bộ Tài chính nước này cấp phép cung cấp dịch vụ tới Cuba, với thời hạn từ nay cho tới tháng 7/2018. FedEx cho biết sẽ chỉ bắt đầu dịch vụ chuyển phát của mình tới Cuba từ tháng 1/2017, với việc sử dụng máy bay Cessna 208 theo tần suất 5 chuyển/tuần từ sân bay Miami tại bang cực Nam Florida tới sân bay Varadero, nằm tại tỉnh Matanzas, miền Tây Cuba.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.