Bản tin chiều: Lại xảy ra vụ nổ tại Mỹ

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: nbcnews.com)
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: nbcnews.com)
TPO - Ngày 19/9, một vụ nổ đã xảy ra tại một ga tàu ở Elizabeth thuộc tiểu bang New Jersey của Mỹ, sau khi cảnh sát phát hiện một gói đồ khả nghi. 

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh cho biết, cuối tuần qua ông đã chủ trì cuộc họp về việc chở người bệnh tử vong bằng xe máy trên địa bàn. Sự việc không chỉ gây phản cảm, mà còn liên quan đến quy định vận chuyển bệnh nhân tử vong mắc bệnh truyền nhiễm bằng xe máy, không thực hiện các biện pháp phòng chống nguy cơ phát tán vi khuẩn gây bệnh ra môi trường. Ông Minh yêu cầu Sở Y tế, bệnh viện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định. Ông Minh cũng yêu cầu ngành y tế không để tình trạng chở thi thể người bệnh tử vong bằng xe máy từ cơ sở y tế về nhà, đồng thời cơ quan quản lý cần tham mưu cho tỉnh bổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ y tế cho hộ nghèo.  


Những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có quan hệ tình cảm với nữ cán bộ cấp phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh này. Nữ cán bộ được cho là sở hữu khối tài sản “kếch xù” và có con riêng với Bí thư Tỉnh ủy. Trưa 19/9, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bác bỏ thông tin trên. “Đây là những trang mạng xã hội, blog cá nhân không đúng đắn. Những thông tin đó là bịa đặt, xúc phạm, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo”, ông Hưng khẳng định.


Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan quản lý đã xác định được đơn vị chủ quản của xe ô tô biển số xanh đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gây nguy hiểm và làm náo loạn giao thông trên đoạn đường này là của Tổng cục Hải quan, trụ sở tại đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội. Chiếc xe này hết hạn đăng kiểm từ 2/4/2016 và không đóng phí bảo trì đường bộ gần 2 năm nay. Trước đó, vào ngày 15.9, xe biển số xanh 80A-017.95 chạy ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khiến nhiều người dân bất bình, chặn lại không cho đi.


Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt 5 người đàn ông nghi có liên quan tới vụ đánh bom New York hồi cuối tuần, làm 29 người bị thương. Nguồn tin cảnh sát nói các nghi phạm bị FBI bắt khi đang cùng đi trên một ôtô trên đường ra sân bay. Cảnh sát New York cũng đang điều tra một trang mang tên "Tôi là kẻ đánh bom New York" xuất hiện hôm 18/9 trên mạng xã hội Tumblr. Chủ nhân trang này nhận trách nhiệm về vụ đánh bom làm 29 người bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 19/9, một vụ nổ đã xảy ra tại một ga tàu ở Elizabeth thuộc tiểu bang New Jersey của Mỹ, sau khi cảnh sát phát hiện một gói đồ khả nghi. Thị trưởng Elizabeth Christian Bollwage cho biết đây không phải là một vụ nổ được kiểm soát. Theo Thị trưởng Bollwage, vụ nổ xảy ra khi các lực lượng chức năng đang tìm cách vô hiệu hóa gói đồ khả nghi nêu trên.


Lực lượng quân đội chính phủ Syria hôm qua tuyên bố bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại tỉnh phía đông Deir Ezzor, nơi trước đó một ngày các máy bay của liên quân do Washington dẫn đầu không kích làm 62 binh sỹ Syria thiệt mạng. Damascus cũng đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các vị trí của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng miền núi Jabal Therdeh, sau khi các cuộc không kích của liên quân tạo cơ hội cho cho các phần tử cực đoan dễ dàng xâm nhập các khu vực khác ở quốc gia Trung Đông này. (Xem chi tiết)


Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí sẽ triển khai một lực lượng “kiềm chế” và có thể cả lực lượng “chiến đấu” gồm khoảng 4.000 quân tới khu vực Baltic sát sườn Nga trước thời điểm tháng 5/2017. Quyết định triển khai 4.000 quân tới khu vực Baltic được đưa ra trong cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội thuộc các nước thành viên NATO tại Split, Croatia vào cuối tuần qua. (Xem chi tiết)


Ngày 18/9, Trung tâm hòa giải các bên đối địch tại Syria của Nga cho biết, các nhóm vũ trang bất hợp pháp cũng tuyên bố tham gia ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này đã 50 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong vòng một ngày đêm qua. Công bố trên trang thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tâm hòa giải đã ghi nhận 17 vụ vi phạm tại Aleppo, 11 vụ tại Damascus, 7 vụ tại Hamas và Daraa, 5 vụ tại Latakia và 3 vụ tại Homs.


Ít nhất 6 công nhân thiệt mạng và 1 người mất tích sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc vào hôm 19/9. Vụ nổ xảy ra tại dây chuyền sản xuất thuộc công ty hóa chất Thanh Hải. Khi vụ nổ xảy ra, có 26 công nhân có mặt tại hiện trường. Hiện lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng đang tìm kiếm người mất tích và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công ty hóa chất Thanh Hải bắt đầu hoạt động từ năm 2013.


Manila đang âm thầm dàn xếp với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao để tiến tới đàm phán song phương vô điều kiện về tranh chấp trên Biển Đông. Ngoại trưởng Yasay cũng giải thích thêm do quân đội Philippines được trang bị thua kém nên “không thể thắng Trung Quốc trong bất cứ trận chiến nào”, đây cũng là lí do tại sao Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh cho Hải quân Philippines không được tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

MỚI - NÓNG