Bản tin chiều: Mỹ đóng cửa bãi biển Los Angeles vì thảm họa nước thải

Một đoạn bờ biển Los Angeles. (Nguồn: beacheszone.com)
Một đoạn bờ biển Los Angeles. (Nguồn: beacheszone.com)
TPO - Gần 9,5 triệu lít nước thải tràn ra biển do sự cố vỡ đường cống ngầm đã khiến hàng loạt bãi biển ở thành phố Los Angeles thuộc bang California, Tây Nam nước Mỹ, buộc phải đóng cửa trong ngày 19/7. Sự cố vỡ đường ống dẫn nước thải xảy ra từ chiều 18/7.

Sáng 20/7, trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV về chỉ đạo của Tổng Bí thư trong việc điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011- 2013) ở PVC, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đang tiếp cận hồ sơ, giao cho 2 đơn vị là Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát nghiên cứu việc này. Ông khẳng định, cơ quan điều tra không nể nang hay chịu sức ép khi điều tra vụ việc này. Lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo, quán triệt các đơn vị. Làm thế nào phải nghiêm túc, đạt được đúng vấn đề công khai minh bạch. (Xem chi tiết)


Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sáng nay (20/7), Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh che giấu việc xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận. Cử tri và nhân dân yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư và bảo vệ môi trường trong vụ Formosa. (Xem chi tiết)


Sáng 20/7, Bệnh viện Việt Đức họp báo về việc bác sĩ mổ nhầm chân cho bệnh nhân. GS.TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc bệnh viện thừa nhận: “Đây là sai sót hoàn toàn từ phía bệnh viện". Ban giám đốc Bệnh viện Việt Đức quyết định đình chỉ toàn bộ kíp phẫu mổ cho bệnh nhân, yêu cầu từng cá nhân làm bản tường trình kiểm điểm tìm ra khâu xảy ra sai sót. Bệnh viện cũng thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy trình chẩn đoán, chuẩn bị mổ, quy trình phẫu thuật để tìm ra các điểm sơ hở khắc phục ngay. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Bình vừa mới gửi thông báo về kết luận kết quả khám nghiệm tử thi thợ lặn Lê Văn Ngày, người tử vong khi làm việc tại Formosa. Kết quả giám định pháp y kết luận: Không có dấu hiện tác động ngoại lực; giám định hóa pháp trong phủ tạng và máu không tìm thấy các chất độc. Nguyên nhân chết do Suy tim cấp nên không có dấu hiệu của tội phạm.


Sáng 20/7, bà Trần Thị Thành Nhân - Phó giám đốc Co.opMart Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết cháu trai hơn 2 tuổi bị thang cuốn của đơn vị kéo vào khe đã ổn định sức khỏe. Theo bà Nhân, khoảng 19h30 ngày 19/7, cháu Phạm Trung Thành (hơn 2 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh) được gia đình dẫn đi siêu thị. Lúc này, chị gái dẫn Thành xuống thang cuốn còn 2 bậc thì bất ngờ không giữ được thăng bằng nên té ngã. Cháu Thành ngồi bệt xuống và bị kéo vào khe thang, xây xát ở vùng mông.


Mưa lớn kéo dài tối 19/7 ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã làm nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, có chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay khác. Đại diện Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, mưa lớn đã làm 14 chuyến bay của hãng bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp dây chuyền. Sau khi thời tiết ổn định, hai chiếc máy bay này đã cất cánh từ Cam Ranh chở khách trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng, chậm chuyến dây chuyền.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với chính quyền đương nhiệm Ankara. Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Josh Earnest cho biết, tại cuộc điện đàm Tổng thống Mỹ “tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ”.Theo ông ông Josh Earnest, Tổng thống Obama đã đưa ra đề nghị hỗ trợ trong bối cảnh Ankara đang điều tra những người tham gia vụ đảo chính bất thành hồi cuối tuần trước. (Xem chi tiết)


Gần 9,5 triệu lít nước thải tràn ra biển do sự cố vỡ đường cống ngầm đã khiến hàng loạt bãi biển ở thành phố Los Angeles thuộc bang California, Tây Nam nước Mỹ, buộc phải đóng cửa trong ngày 19/7. Sự cố vỡ đường ống dẫn nước thải xảy ra từ chiều 18/7. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục và ngăn chặn nguy cơ tràn nước thải ra biển, song đường ống tiếp tục bị vỡ lần thứ hai, làm tràn một lượng lớn nước thải ra sông Los Angeles và theo đó đổ ra Thái Bình Dương. Nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa tất cả các bãi biển trong khu vực Long Beach và một phần khu vực Seal Beach trong lúc chờ kết quả xét nghiệm nước.


Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc được dự báo sẽ hứng chịu lượng mưa vượt mức 100mm, có nơi lên tới 330mm, mưa giông rất lớn, gió giật mạnh. Hiện gần 60 tuyến đường ở Bắc Kinh đã bị tắc nghẽn, hơn 50 chuyến bay từ sân bay thủ đô bị hủy, một số tuyến giao thông công cộng buộc phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, lượng mưa cao nhất đo được ngày 19/7 là 423mm. Chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp 42.000 người.


Khoảng 10 giờ sáng 18/7, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến 1 người phụ nữ tử vong ngay tại chỗ. Người phụ nữ xấu số này đã bị chiếc ô chống nắng gắn trên xe máy đâm vào cổ họng. Khi đang lưu thông trên đường, chiếc ô bị gãy sau khi gặp gió to khiến cả người và xe đều ngã xuống. Người phụ nữ bị chiếc ô cắm vào cổ họng và tử vong ngay tại chỗ do mất quá nhiều máu. Cảnh sát địa phương cho biết những chiếc ô chống nắng gắn trên xe máy sẽ khiến người điều khiển bị hạn chế tầm nhìn.

MỚI - NÓNG