Bản tin chiều: Mỹ dùng dàn rocket di động tấn công IS

Bản tin chiều: Mỹ dùng dàn rocket di động tấn công IS
TPO - Các quan chức ngày 3/9 cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công những mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ bằng một hệ thống rocket di động "mới được triển khai". 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, đỉnh lũ năm 2016 trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10, cao hơn năm 2015. Nguy cơ nước dâng do bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến tháng 12 sẽ cao hơn năm 2015. Ngoài ra, các đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với triều cường, sóng lớn sẽ tiếp tục là nguy cơ gây ngập lụt tại các khu vực trũng ven bờ và cửa sông, đặc biệt là vào thời kỳ cuối năm 2016.


Ngày 4/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết chỉ phát hiện 16 người dương tính với chất ma túy trong số hơn 100 người bị đưa về trụ sở công an sau cơ quan chức năng tiến hành đột kích bar Gossip Club tại địa chỉ số 16 Nguyễn Công Mỹ, P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An. Trước đó, vào khoảng 0g15 ngày 3/9, Công an quận Kiến An bất ngờ kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện Gossip Club tại địa chỉ số 16 Nguyễn Công Mỹ, P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An. Tại thời điểm kiểm tra, tụ điểm này không đưa ra được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan về bảo đảm đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, hợp đồng lao động của nhân viên,…


Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục trực thuộc về lộ trình ngưng hoạt động dạy thêm, học thêm và sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường. Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, hiệu trưởng lập hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trước ngày 30/9. Với các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa hoặc trung tâm ngoại ngữ - tin học đang sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, hiệu trưởng sẽ thông báo đến các nhà đầu tư chấm dứt hoạt động và lập hồ sơ đề nghị giải thể trước ngày 31/1/2017.


Khoảng 7h30 sáng nay (4/9) trên quốc lộ 1A, đoạn qua cổng trường đại học Hà Hoa Tiên, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, chiếc xe 4 chỗ màu trắng mang BKS: 35N 4355 đang lưu thông hướng từ TP.Phủ Lý đi Hà Nội chạy với tốc độ cao do tránh xe máy nên đã mất lái bay từ bên phải sang trái đường, húc đổ một tấm bê tông cứng hộ lan rồi lật ngửa 4 bánh lên trời. Vụ tai nạn khiến lái xe (là một nam thanh niên mặc áo trắng khoảng 30 tuổi) bị thương trong ca bin, sau đó anh này được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Các quan chức ngày 3/9 cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công những mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ bằng một hệ thống rocket di động "mới được triển khai". Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Thiếu tá Josh Jacques nói rằng hệ thống rocket-pháo cơ động cao (HIMARS) của Lục quân Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công hôm 2/9 nhằm vào một đơn vị chiến thuật và tòa nhà của IS.


Sáng 4/9, các điểm bỏ phiếu ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã mở cửa để các cử tri đi bầu Hội đồng Lập pháp gồm 70 ghế. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất của đặc khu này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Khoảng 3,8 triệu cử tri sẽ bầu chọn ra 35 nhà lập pháp dựa theo khu vực trong danh sách gồm 84 ứng cử viên.


Ngày 4/9, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, cách thị trấn Hinatuan 12km về phía Tây Bắc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do động đất và cũng không có cảnh báo sóng thần.


Chính phủ Philippines cáo buộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf đứng sau vụ đánh bom ở một chợ đêm làm 14 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng Abu Sayyaf muốn trả đũa chính phủ sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề về người tại thành trì đảo Jojo. Abu Sayyaf đã bác bỏ cáo buộc trên và cho hay nhóm phiến quân đồng minh Daulat Ul Islamiya mới đứng đằng sau vụ việc. (Xem chi tiết)


Một công nhân đường sắt tử vong và 3 người khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ trên chuyến tàu ở thị trấn Pattani, nam Thái Lan hôm 3/9. Quả bom được giấu dưới đường ray xe lửa đoạn chạy qua huyện Khok Pho (Pattani, Thái Lan) và đã phát nổ khi một đoàn tàu chạy qua hôm 3/9. Được biết, đoàn tàu này đang trên hành trình đến Bangkok. Vụ nổ đã khiến một nửa đoàn tàu bị hư hỏng nặng; mặt đất chỗ gài bom bị khoét thành một hố lớn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.