Bản tin chiều: Mỹ lo sợ khủng bố kiểu 'sói đơn độc'

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson. (Nguồn: Politico.com)
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson. (Nguồn: Politico.com)
TPO - Nước Mỹ đang được bảo vệ tốt hơn trước các kiểu tấn công như vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, mối đe dọa mới của Washington lại là những kẻ tấn công dưới hình thức "con sói đơn độc".

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, khoảng 10h hôm nay (12/9), áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Phú Yên khoảng 250km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ  hôm nay 12/9, tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Nam-Bình Định với sức gió tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. (Xem chi tiết)


Trao đổi với báo chí sáng 12/9, ông Lê Công Lý - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, hiện vẫn chưa biết chính xác ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cũng cho biết thêm, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa hồi đáp công văn triệu tập của Tỉnh ủy gửi trước đó. Theo kế hoạch, ngày 16/9, đại diện UB Kiểm tra Trung ương sẽ làm việc với Hậu Giang để triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng.


Khoảng 8h sáng nay (12/9) trên quốc lộ 5 thuộc khu vực xã Dương Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội), xe ô tô khách mang BKS 30N-9357 đang lưu thông theo hướng Hải Dương – Hà Nội, khi đến đoạn đường nói trên thì bất ngờ đâm vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, xe khách này còn đâm tiếp vào 2 xe đẩy rác của công nhân môi trường. Hậu quả, 3 nạn nhân đi xe máy bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 


Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thí điểm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chạy xăng (ưu tiên dùng xăng sinh học) hoạt động trong khu vực hạn chế để vận chuyển khách du lịch tại một số tỉnh, thành phố đến hết năm 2018. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến thời điểm hiện tại, 13 địa phương trên cả nước hiện có tổng số 40 doanh nghiệp và một số hộ kinh doanh, với số lượng trên 1.414 xe đang hoạt động khai thác phục vụ khá tốt nhu cầu đi lại của khách du lịch trong phạm vi hạn chế.


Một cặp vợ chồng tại Yên Bái được phát hiện trong trạng thái tử vong bất thường tại nhà riêng. Sự việc xảy ra vào khoảng sáng sớm ngày 11/9, tại đội 3, Thị trấn Nông trường Liên Sơn (Văn Chấn, Yên Bái). Nạn nhân là anh Trịnh Ức Chinh (SN 1982) và vợ là Nguyễn Thị Hằng (SN 1986). Thông tin ban đầu cho biết, bố đẻ anh Chinh đi nương về gọi cửa thì không ai ra mở. Ông cậy cửa và phát hiện vợ chồng con trai đã tử vong. Trong nhà có nhiều vết máu vương vãi.


Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa chính thức đưa hàng loạt xe buýt mới vào hoạt động trên 2 tuyến buýt số 36 (Yên Phụ-Linh Đàm) và số 38 (Nam Thăng Long-Mai Động) vào sáng nay (12/9). Đây là 2 tuyến xe buýt đầu tiên nằm trong hệ thống các tuyến buýt có lộ trình đi qua các tuyến phố trong nội đô được thay xe theo bộ nhận diện thương hiệu mới. Xe buýt mới có sàn bán thấp, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 3; trang bị 3 bảng điện tử thông tin Led hiện đại, văn minh; có wifi miễn phí trên xe, hệ thống GPS được nâng cấp, hệ thống âm thanh kết nối tự động thông báo điểm dừng đỗ sắp tới được cập nhật theo hướng thuận tiện, ngắn gọn và dễ hình dung địa điểm, gần gũi với hành khách.


Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Việt Nam Airlines) cho hay, một chuyến bay của hãng không hạ cánh được tại sân bay Buôn Ma Thuột vì thời tiết xấu vào sáng nay. Bảy chuyến bay của hãng đi/đến sân bay này cũng bị huỷ. Dự kiến các sân bay Đà Lạt, Pleiku cũng sẽ ảnh hưởng. Đối với các hành khách bị ảnh hưởng, VNA hỗ trợ phí đi lại bằng đường bộ từ TP HCM đi Buôn Mê Thuột và đổi vé miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình còn chỗ trong các ngày khác. (Xem chi tiết)


Nước Mỹ đang được bảo vệ tốt hơn trước các kiểu tấn công như vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, mối đe dọa mới của Washington lại là những kẻ tấn công dưới hình thức "con sói đơn độc". Nhận định này được giới chức Mỹ đưa ra nhân 15 năm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 ở nước Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Cùng quan điểm với ông Johnson, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) John Brennan cho biết mối đe dọa khủng bố đã giảm đáng kể so với thời điểm năm 2001, nhất là mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vốn được cho là đang ở giai đoạn thoái trào.


Tại Diễn đàn Cổng thông tin Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 diễn ra ngày 11/9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thông tin viễn thông Trung Quốc Tạ Nghị đã công bố Sách Trắng "Phát triển và hợp tác thông tin Trung Quốc-ASEAN năm 2016". Những năm gần đây, phát triển kinh tế của Trung Quốc và ASEAN thể hiện sức sống mạnh mẽ, mở ra không gian thúc đẩy hợp tác. Cơ sở phát triển thông tin giữa hai bên được tiếp tục tăng cường. Sách Trắng công bố lần này nêu rõ dựa trên nền tảng phát triển thông tin tốt đẹp Trung Quốc-ASEAN kể trên, hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa hai bên hiện nay đã có hiệu quả bước đầu.


Ngày 11/9, các đảng phái, tổ chức công đoàn và phong trào xã hội đối lập với Chính phủ của tân Tổng thống Michel Temer đã phát động một cuộc biểu tình lớn tại thành phố Sao Paulo với sự tham gia của khoảng 50.000 người. Đây là cuộc biểu tình phản đối chính phủ mới lớn nhất kể từ khi ông Temer lên cầm quyền hôm 31/8 vừa qua sau khi Quốc hội nước này bãi nhiệm Tổng thống tiền nhiệm Dilma Rousseff. Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Temer từ chức và hối thúc tiến hành tổng tuyển cử sớm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.