Bản tin chiều: Nga giúp tỉ phú Trump thắng cử?

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Arlington, bang Virginia. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Arlington, bang Virginia. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 10/12, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức thạo tin cho biết, một bản đánh giá bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã phát hiện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước với mục tiêu giúp tỷ phú Donald Trump giành được ngôi vị ông chủ Nhà Trắng.

Để hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính bổ sung đánh giá kết quả thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra; việc thoái vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối; việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp công ích; nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2016, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Lê Minh Hưng vừa có công điện yêu cầu tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong các khâu giao dịch, két quỹ, kho tiền… Lãnh đạo ngành yêu cầu rà soát lại các quy trình nội bộ trong công tác tiền tệ kho quỹ để đảm bảo thống nhất, quản lý chặt chẽ an toàn tài sản. Các phòng giao dịch ngân hàng cũng phải kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị an toàn như camera, báo động, nút ấn báo động tại trụ sở, quầy giao dịch... để kịp thời bổ sung, sửa chữa, thay thế, đảm bảo các hoạt động hiệu quả. Trong đó, hệ thống camera quan sát khu vực giao dịch tiền mặt, khu vực trước cửa, sảnh trụ sở của ngân hàng cần hết sức chú trọng. Bên cạnh đó, Thống đốc cũng yêu cầu rà soát việc thiết kế, bố trí quầy giao dịch, vách kính, cửa ra vào quầy giao dịch đảm bảo việc ngăn chặn khả năng cướp hoặc đột nhập quầy giao dịch. (Xem chi tiết)


Trước nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2017, UBND thành phố Hà Nội ngày 8/12, vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường giám sát, giữ bình ổn giá các mặt hàng trên thị trường thời gian cuối năm. Cụ thể, Thành phố yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên nắm chắc diễn biến giá cả thị trường, thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Bộ Tài chính và UBND thành phố để có biện pháp chỉ đạo kịp thời bình ổn giá cả thị trường. Khi giá cả thị trường có biến động bất thường, chủ động tham mưu cho UBND thành phố có phương án ổn định thị trường. (Xem chi tiết)


Lúc 23 giờ 15 phút ngày 9/12, cabin tàu VTB 36 đã bất ngờ phát cháy khi đang khi đi trên luồng hàng hải qua vị trí đối diện Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải trên hành trình từ cảng Interflour (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đi cảng Quy Nhơn​. Tàu VTB 36 quốc tịch Việt Nam do ông Trần Phi Danh (sinh năm 1978 ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên, 2 hành khách và 2 hoa tiêu chở 4.630 tấn ngô. Nhận được tín hiệu, các tàu của Công ty Tân Cảng và Hải Vân đã tiếp cận tàu VTB 36 và cứu toàn bộ thuyền viên, hành khách và hoa tiêu an toàn. Đến 2 giờ 30 phút ngày 10/12, đám cháy trên tàu VTB 36 đã được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 10/12, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức thạo tin cho biết, một bản đánh giá bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã phát hiện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước với mục tiêu giúp tỷ phú Donald Trump giành được ngôi vị ông chủ Nhà Trắng. Theo báo trên, những cá nhân có quan hệ với Moskva đã cung cấp cho trang WikiLeaks các thư điện tử được đánh cắp từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton cũng như nhiều người khác. Báo này dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ thạo tin buổi trình bày thông tin tình báo trước các Thượng nghị sỹ chủ chốt hồi tuần trước cho hay: "Cộng đồng tình báo đánh giá rằng mục tiêu của Nga là ủng hộ một ứng cử viên, giúp Trump thắng cử. Đây là quan điểm chung của chúng tôi".


Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Reymi Ferreira tuyên bố vụ máy bay chở 81 hành khách, trong đó có đội bóng đá Chapecoense Real của Brazil, gặp nạn tại Colombia hồi cuối tháng trước là một "vụ án mạng," cáo buộc phi công không tuân thủ quy định bay. Phát biểu trước các phóng viên, ông Ferreira khẳng định sự cố xảy ra tại thành phố Medellin "chắc chắn không phải một tai nạn". Ông Ferreira cáo buộc phi công Miquel Quiroga, người thiệt mạng trong vụ việc, đã bỏ qua quy định về tiếp nhiên liệu giữa chặng bay. 


8 máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine kể từ khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện việc giám sát tại khu vực xảy ra xung đột. Thông tin trên được Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier cung cấp cho các phóng viên trong khuôn khổ Hội nghị cao cấp thường niên Ngoại trưởng các nước OSCE tổ chức ở thành phố Hamburg (Đức) trong các ngày 8 và 9/12. OSCE cho biết đã ngừng sử dụng những máy bay không người lái của nhà sản xuất Schiebel, vốn có tầm xa khoảng 150km, sau khi 8 chiếc bị bắn rơi hoặc phá hủy bằng thiết bị điện tử ở khu vực gần Donbass. Ngoài ra, OSCE cũng đã mất 2 máy bay không người lái tầm trung, và 5 chiếc tầm ngắn tại đây.


Máy bay không người lái Mỹ đã hạ sát tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), người liên quan vụ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris. Boubaker el Hakim bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt hồi cuối tháng trước ở Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, Reuters dẫn nguồn quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua. Hakim được cho là có liên quan đến việc lên kế hoạch vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo hôm 7/1/2015. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG