Bản tin chiều: Nga tố người dân Crimea bị phân biệt đối xử

Bản tin chiều: Nga tố người dân Crimea bị phân biệt đối xử
TPO - Phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về nhân quyền tại Vacsava (Ba Lan) đã thông báo về nạn phân biệt đối xử đối với người dân Crimea, như bị hạn chế tự do đi lại, không được công nhận hộ chiếu do chính quyền Crimea cấp và bị từ chối cấp thị thực.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (28/9) các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông về chiều tối và đêm. Đề phòng tố lốc, gió giật mạnh tại các khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão MEGI, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.  


Khoảng 8h15 hômnay 28/9, trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, chiếc xe ba bánh chở nhiều đồ đạc di chuyển trên đường Lê Đức Thọ. Đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, xe ba bánh xảy ra va chạm với chiếc xe đạp điện do một nữ sinh viên điều khiển. Cú va chạm khiến chiếc xe ba gác bị lật xuống đường, cả hai nạn nhân bị thương. Được biết, nữ sinh viên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.


Chiều 27/9, ông Lê Văn Uốl - Bí Thư Huyện ủy Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết trong tuần này, Thường trực Huyện ủy sẽ họp để quyết định hình thức kỷ luật ông Nguyễn Văn Viễn, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Cán bộ 41 tuổi này đang là tâm điểm của dư luận ở Sóc Trăng vì để lộ clip ân ái với người tình trong khách sạn. Ông Viễn là ủy viên của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường. Chi bộ này do Huyện ủy quản lý nên Thường trực Huyện ủy Kế Sách phải họp và Ban Thường vụ ra quyết định kỷ luật. Quan điểm của Huyện ủy là khai trừ cán bộ này ra khỏi Đảng. (Xem chi tiết)


Sáng nay, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Khương Duy Oanh ký quyết định xử phạt hành chính vi phạm nồng độ cồn với ông Lê Văn Tuấn (45 tuổi, ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa). Ông Tuấn bị phạt 17 triệu đồng vì nồng độ cồn trong người vượt mức cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông. Trước đó, khoảng 14h ngày 26/9, ông Tuấn điều khiển ôtô Toyota tông thẳng vào cửa cuốn đang đóng ở trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa trên đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Khi bị cảnh sát bảo vệ mục tiêu mời xuống xe, ông này phản ứng gay gắt, đòi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ông tự xưng mình là nhà báo đang đi tác nghiệp. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/9 tuyên bố Washington không theo đuổi chính sách không sử dụng trước liên quan các vũ khí hạt nhân của nước này. Phát biểu tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở tiểu bang New Mexico, Tây Nam nước Mỹ, ông Carter nói, việc lựa chọn tấn công hạt nhân trước trong một cuộc chiến tranh tiềm tàng trong tương lai “đã là chính sách của chúng tôi trong một thời gian dài và là một phần trong các kế hoạch sắp tới của chúng tôi”. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cân nhắc xem xét lại toàn bộ chính sách hạt nhân của Mỹ, trong đó có việc thực thi chính sách không sử dụng trước.


Phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về nhân quyền tại Vacsava (Ba Lan) đã thông báo về nạn phân biệt đối xử đối với người dân Crimea, như bị hạn chế tự do đi lại, không được công nhận hộ chiếu do chính quyền Crimea cấp và bị từ chối cấp thị thực. Các khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU) về việc không công nhận hộ chiếu Crimea làm hoen ố hình ảnh của EU, với tư cách định vị bản thân như là nhà bảo vệ nhân quyền.


Ngày 30/9/2016 đánh dấu một năm kể từ ngày Không quân Nga bắt đầu hoạt động chống khủng bố tại Syria, theo yêu cầu chính thức của Damascus. Theo nguồn tin, không thể bỏ qua kết quả hoạt động của Không quân Nga trong năm vừa rồi: Phá hủy hàng nghìn đối tượng và các cứ điểm của các tổ chức khủng bố, tiêu diệt các tàu chở dầu lậu và kho dầu của những kẻ khủng bố, loại bỏ chiến binh, hỗ trợ quân đội Syria từ trên không, cung cấp viện trợ nhân đạo cho các thành phố bị bao vây và các hoạt động nhân đạo khác. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey ngày 28/9 khẳng định nghi phạm vụ đánh bom ở thành phố New York, Mỹ đã hành động một mình và không có bằng chứng kết luận vụ việc có liên quan đến chủ nghĩa cực đoạn. Phát biểu tại cuộc điều trần tại một ủy ban của Thượng viện Mỹ, ông James Comey cho biết cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Ahmad Khan Rahami liên quan đến một mạng lưới khủng bố hoặc các mối đe dọa tấn công liên quan khác. Nghi phạm Rahami, người Mỹ gốc Afghanistan, bị bắt hai ngày sau vụ đánh bom ngày 17/9 ở khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, thành phố New York, Mỹ làm 31 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.