Bản tin chiều: Phe bà Clinton lo ngại phe ông Trump thân Nga

Người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton, ông Robby Mook. (Nguồn: Bloomberg)
Người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton, ông Robby Mook. (Nguồn: Bloomberg)
TPO - Ngày 24/7 (theo giờ Mỹ), người quản lý chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Robby Mook đã cáo buộc Nga làm rò rỉ các bức thư điện tử từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC), với mục đích trợ giúp ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump - người đã từng bày tỏ thiện cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 25/7, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Môi trường dẫn đầu đã vào Hà Tĩnh để chủ trì việc giám sát toàn bộ hệ thống xử lý chất thải của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Formosa cam kết sẽ xây dựng các bãi lưu trữ chất thải tại 16 điểm. Hiện, trong khuôn viên công ty này còn tồn đọng khoảng gần 800 tấn chất thải bùn đen.


Ngày 25/7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ cháy tại Nhà máy sản xuất nến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aroma Bay Candles, địa chỉ đường 355, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Vào hồi 19 giờ 21 phút, ngày 24/7, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Công ty sản xuất nến Aroma Baycands, trụ sở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Đến 3 giờ ngày 25/7, đám cháy cơ bản được khống chế, diện tích đám cháy ước khoảng hơn 10.000m2.


Cơn mưa lớn kèm giông lốc tối 24/7 đã giật sập biển quảng cáo khoảng 50 m2 trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhiều mảng tường sập đã vùi lấp giường ngủ và đồ đạc trong nhà của chị Lộc. Do biển quảng cáo có khả năng sập đè qua những nhà bên cạnh nên trong đêm nhiều hộ dân đã di chuyển tài sản ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, Công an thành phố Cà Mau cho biết, vừa bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng ma túy tại quán bar Thiên Văn Gossip, trên đường Bùi Thị Trường, phường 5. Đây là quán bar có qui mô lớn nhất thành phố Cà Mau. Kết quả kiểm tra cho thấy, 22 người dương tính với ma túy, trong đó đa phần là thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h hôm nay (25/7) tại khu vực gần ngã 3 Pháp Vân – Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội),  xe ô tô Captiva 7 chỗ mang BKS 29A-726.29 do nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông theo hướng Tam Trinh – Pháp Vân. Khi đến khu vực gần ngã 3 Pháp Vân – Giải Phóng, chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào lan can rồi rơi từ độ cao 10m xuống đất. Vụ việc khiến lái xe tử vong trong chiếc xe bẹp rúm. (Xem chi tiết)


Tạp chí Forbes của Mỹ nhận định, Nga đang tăng cường các nguồn lực nhằm củng cố vị thế của nước này ở Biển Đen, trong bối cảnh Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thường xuyên đưa tàu chiến tới khu vực này tập trận. Kể từ thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, hệ thống bảo vệ Biển Đen đã được củng cố rõ rệt với sự hỗ trợ của các tổ hợp tên lửa siêu thanh chống hạm tầm xa 600 km, các máy bay quân sự tiên tiến, cũng như tàu nổi và tàu ngầm. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết Moskva loại bỏ bất cứ liên minh quốc tế chính thức mới nào ở Syria mà không có các nghị quyết phù hợp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hay một đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Theo ông Kosachev, Nga cho rằng điều quan trọng là toàn bộ hành động của nước này cũng như hành động của các nước khác ở Syria phải phù hợp với luật pháp quốc tế.


Ngày 24/7 (theo giờ Mỹ), người quản lý chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Robby Mook đã cáo buộc Nga làm rò rỉ các bức thư điện tử từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC), với mục đích trợ giúp ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump - người đã từng bày tỏ thiện cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, hôm 22/7, trang mạng Wikileaks đã công bố hơn 19.000 thư điện tử của một số quan chức thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2016, cho thấy một số nhân vật lãnh đạo đảng này không ủng hộ đối thủ của bà Hillary là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vừa qua.


Ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo cảnh báo Mỹ sẽ "diệt vong" nếu nước này "châm ngòi" Chiến tranh Triều Tiên thứ 2. Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày trước lễ kỷ niệm ngày ký thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên năm 1953 - ngừng song chưa chính thức khép lại Chiến tranh Triều Tiên. Trong khi Hàn Quốc sẽ không chính thức tổ chức lễ kỷ niệm trên, thì Triều Tiên sẽ đánh dấu sự kiện này bằng một ngày lễ toàn quốc vào ngày 27/7, còn được Bình Nhưỡng gọi là Ngày Chiến thắng.

MỚI - NÓNG