Bản tin chiều: Phe đối lập Syria yêu cầu ngừng không kích IS

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
TPO - Ngày 20/7, phe đối lập tại Syria đã yêu cầu liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ cầm đầu ngừng không kích, sau khi hàng chục dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần thị trấn Manbij do IS kiểm soát.

Với lý do Sở GTVT đã chậm trễ và có biểu hiện “chống lệnh” trong việc điều chuyển lại luồng tuyến xe khách theo quy hoạch, ngày hôm qua (20/7) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phê bình ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Giám đốc Sở GTVT. Cùng với đó, một Phó trưởng Phòng Vận tải của Sở này cũng vừa bị tạm đình chỉ công tác. (Xem chi tiết)


Sáng 21/7, Công an thành phố Cần Thơ thông tin về việc bắt cán bộ Thanh tra giao thông Cần Thơ vì nhận tiền “bảo kê” doanh nghiệp, đến nay số tiền phát hiện lên đến hơn 3,4 tỷ đồng, sự việc vẫn còn tiếp tục mở rộng điều tra. Đối tượng “cò mồi” là Nguyễn Văn Cần, khi thấy xe của doanh nghiệp thì Cần gọi điện cho họ yêu cầu đóng tiền nếu không sẽ bị Thanh tra bắt. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn chuyển trực tiếp cho cán bộ Thanh tra giao thông. Cụ thể, chiều ngày 16/7, Đội phó Lý Hoàng Minh khi đang nhận tiền “bảo kê” của 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận Ninh Kiều đã bị trinh sát bắt giữ với số tiền 17,5 triệu đồng và 100 USD. Từ đó, công an mở rộng điều tra và bắt thêm 3 người còn lại, với tổng số tiền 3,436 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến số gỗ pơmu mà cơ quan chức năng thu được tại Trạm Hải quan cửa khẩu Nam Giang, thông tin từ Cục Hải quan Quảng Nam cho biết thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Nam đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam); đồng thời yêu cầu ông Lê Trung Thịnh giải trình, kiểm điểm vụ việc, báo cáo các cấp lãnh đạo. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Thịnh là 15 ngày, kể từ ngày 20/7.


Sáng 21/7, Lê Văn Lành (33 tuổi) lái ôtô trên đường 23 Tháng 10, TP Nha Trang, hướng từ Diên Khánh về Trần Phú, bất ngờ tông vào đuôi xe tải chạy trước. Cú đâm mạnh làm đầu ôtô ghim vào đuôi xe tải, biến dạng. Tài xế Lành bị kẹt cứng bên trong, gần chục hành khách hoảng loạn. Người dân gần đó dùng xà beng, búa, cây gỗ... phá cửa buồng lái, giải cứu tài xế. 30 phút sau, anh Lành được đưa ra ngoài trong tình trạng xây xát nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, xe tải mang biển số 51C-918.15 chở thiết bị xây dựng do tài xế Nguyễn Hữu Nhân, 26 tuổi, quê Vĩnh Long điều khiển đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ quận 2 đi quận 1. Khi vừa tới đầu cầu Sài Gòn, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng, đè lên dải phân cách rồi trượt dài chắn ngang cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến tài xế bị thương nhẹ, chiếc xe nằm chắn toàn bộ một làn đường trên cầu khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài hàng km.


Nhiều viên cảnh sát đã bị một kẻ dùng súng trường tấn công ở thành phố Columbus, Ohio, Mỹ. Đài truyền hình ABC 6 ở Columbus đưa tin rằng một khu vực tại đại lộ Cleveland đã bị phong tỏa, khi cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Trang Fox28 nói rằng nhiều tiếng súng nổ đã vang lên tại khu vực này.


Ngày 20/7, phe đối lập tại Syria đã yêu cầu liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ cầm đầu ngừng không kích, sau khi hàng chục dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần thị trấn Manbij do IS kiểm soát. Trước đó một ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 56 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nói trên của liên quân, trong đó có cả trẻ em, khi những người này bỏ chạy khỏi khu vực Al-Tukhar thuộc tỉnh Aleppo, gần thành trì Manbij của IS.


Liên minh chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu ngày 20/7 đã nhất trí một kế hoạch nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố này tại Iraq và Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết kế hoạch trên nhằm đánh đuổi IS khỏi các thành phố Mosul của Iraq và Raqa của Syria. Bộ trưởng Quốc phòng các nước phương Tây và Arab đã cùng xây dựng một kế hoạch quân sự để giải phóng các thành phố tại Iraq và Syria với sự trợ giúp của lực lượng địa phương.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên cả nước kéo dài 3 tháng, chỉ ít giờ sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định, việc ban bố tình trạng khẩn cấp là nhằm củng cố các cơ quan công quyền sau cuộc đảo chính, chứ không nhằm hạn chế tự do và các hoạt động chính trị, xã hội của người dân cũng như các chính đảng. (Xem chi tiết)


Khu vực Ladakh ở phía Bắc Ấn Độ là một địa điểm nhạy cảm, do nằm gần vùng Kashmir đang tranh chấp và Tây Tạng. Trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự, Ấn Độ đã điều gần 100 chiếc xe tăng T-72 tới đây. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên trong thời gian gần đây. Đầu tháng này, Hải quân Ấn Độ đã điều 3 tàu tới Biển Đông để tập trận cùng Hải quân Hoàng gia Malaysia. Quốc gia Đông Nam Á này hiện đang có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển đảo.

MỚI - NÓNG