Bản tin chiều: Quan sát viên OSCE bị xả súng tại Đông Ukraine

Xe tăng của lực lượng ly khai rời thị trấn Novoazovsk ở khu vực Donetsk ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng của lực lượng ly khai rời thị trấn Novoazovsk ở khu vực Donetsk ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các quan sát viên của Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị tấn công khi đang điều khiển thiết bị bay không người lái tại miền Đông Ukraine nhằm quan sát vị trí các lực lượng quân sự ở khu vực này. 

Thông tin từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sáng 22/8 cho biết, sau sự cố môi trường do Formosa gây ra, đến nay có thể khẳng nươc biển tại 4 tỉnh ven biển miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế) đã an toàn để tắm, hoạt động thể thao và nuôi trồng thủy sản. Theo công bố này, hàm lượng các chất ô nhiễm đang giảm dần theo thời gian, chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, an toàn cho hoạt động du lịch, thể thao và và nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển miền Trung.


Sáng 22/8, tại sông An Cựu (thành phố Huế), đoạn từ cầu An Cựu về cầu Kho Rèn, người dân kinh hãi phát hiện nhiều loài cá nhỏ chết và nổi bất thường trên mặt nước. Nước sông An Cựu sáng 22/8 rất đục và bẩn. Cá chết tại đây chủ yếu là những loài có thân nhỏ, da trắng. Ngoài ra, nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám, liên tục ngáp thở, đớp ô-xy trên mặt nước. Được biết, sông An Cựu là nhánh nối từ sông Hương về các cánh đồng phía đông nam thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. Đây là con sông đào phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước, tạo cảnh quan đẹp cho Huế có từ thời xa xưa. (Xem chi tiết)


Do giàn giáo quá yếu, khi đổ bê tông với diện tích sàn 50 m2 quá nặng đã khiến cho sàn bê tông bị sập làm 1 người chết, 7 người bị thương. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại ngôi nhà đang xây dựng ở số 96 Bạch Đằng (khu vực 3, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định). Ngôi nhà trên do ông Trần Xuân Ba làm chủ. Nạn nhân bị khối bê tông đè chết là bà Đặng Thị Phượng (49 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn). (Xem chi tiết)


Ngày 21/8, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54)-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Viện KSND TP.Vũng Tàu khám nghiệm tử thi 1 nam thanh niên tử vong trong khuôn viên UBND phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu). Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20.8, một nam thanh niên khoảng 34-38 tuổi (đang xác minh nhân thân, lai lịch) xông vào trụ sở UBND phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) la hét, quậy phá và đòi tự tử. Công an và  lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã đến thuyết phục nhưng nam thanh niên đã nhảy từ lầu 1 xuống sân gạch, sau đó tử vong do chấn thương sọ não.


Sáng nay (22/8), tàu thuỷ của tỉnh Ninh Bình mang số hiệu NB2444 chở cát lưu thông trên sông Hồng. Khi tới gần khu vực cầu Chương Dương, chiếc tàu này bất ngờ bị đắm. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an Hà Nội cho hay, chiếc tàu này chở khoảng 300 tấn cát vàng xuôi dòng từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Thời điểm tàu gặp sự cố, bốn thuyền viên trên tàu đã kịp thời thoát thân, vào bờ an toàn. (Xem chi tiết)


Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, một thuyền viên trên tàu cá QNg 96569 TS của Quảng Ngãi đã tử vong do nổ bình gas trên biển. Cụ thể khoảng 6 giờ 30 ngày 21/8, chủ tàu thông báo thuyền trưởng Nguyễn Văn Lượng đã tử vong trong đêm. Hiện tàu đang  chạy về đảo Lý Sơn, không đề nghị cứu nạn. (Xem chi tiết)


Các quan sát viên của Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị tấn công khi đang điều khiển thiết bị bay không người lái tại miền Đông Ukraine nhằm quan sát vị trí các lực lượng quân sự ở khu vực này. Theo thông báo của SMM, vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Lugansk hôm 20/8. Đạn được bắn ra từ khu vực các cánh rừng phía Tây, khi các quan sát viên đang đứng giữa hai chiếc ôtô. Nhóm này đã ngay lập tức phải nằm sát đất, bò về phía ôtô để tránh đạn. Rất may đã không có thương vong nào.


Theo kết quả thăm dò mới nhất của Công ty truyền thông Mỹ Morning Consult được công bố ngày 19/8, cứ 10 cử tri Mỹ thì có 4 người cho rằng truyền thông nước này đã thiên vị ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Mỹ 2016. Cuộc thăm dò cho thấy có tới 38% cử tri Mỹ nói rằng truyền thông nước này thiên vị cựu Ngoại trưởng Mỹ, và chỉ có 12% cho rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump nhận được sự ưu ái của truyền thông.


Một phụ tá cao cấp của ứng viên Tổng thống Mỹ đảng cộng hòa Donald Trump cho biết, rất có thể ông Trump sẽ thay đổi chính sách nhập cư. Trước đó, trong các chiến dịch tranh cử, ông Trump thường nhấn mạnh vào các chính sách nhập cư, tuyên bố sẽ trục xuất khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, xây dựng một bức tường ở biên giới Mỹ- Mexico nếu ông trở thành Tống thống. Tuy nhiên, những đề xuất của ông vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhà phê bình bởi sự vô nhân đạo, quá tốn kém và không khả thi. (Xem chi tiết)


Trong bản kế hoạch phòng vệ mới được tiết lộ, chính quyền Đức yêu cầu người dân tích trữ lương thực, nước uống trong 10 ngày phòng khi xảy ra tấn công hay thảm họa. Cùng với đó, những biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia còn bao gồm việc nâng cấp hệ thống cảnh báo an ninh, công tác bảo vệ an toàn cho các tòa nhà và cải thiện hệ thống chăm sóc y tế. Theo người phát ngôn Bộ nội vụ Đức, bản kế hoạch này đã được đệ trình lên một ủy ban chuyên trách của quốc hội xem xét, thảo luận và trình lên Bộ trưởng nội vụ vào ngày 17/8.

MỚI - NÓNG