Bản tin chiều: Scotland và Gibraltar ở lại EU

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nytimes.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Nytimes.com)
TPO - Lãnh đạo Scotland và Gibraltar, hai vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, đã nhất trí về việc ở lại Liên minh châu Âu (EU). Thủ hiến Gibraltar Fabian Picardo và người đồng cấp Scotland Nicola Sturgeon đã thảo luận và thống nhất quan điểm về việc giữ hai vùng lãnh thổ này ở lại EU sau sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU).

Sáng nay 29/6, cảnh sát đã bất ngờ ập vào quán Karaoke Ruby được dân chơi đánh giá là tụ điểm thác loạn bậc nhất đất Hải Phòng, bắt quả tang cả trăm dân chơi và “chân dài” đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Khi lực lượng chức năng ập vào có một số dân chơi nhanh chân chạy thoát. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế toàn bộ 24 phòng “bay” từ tầng 2 đến tầng 9 của quán karaoke. Cơ quan chức năng test nhanh chất ma túy đối với các khách chơi tại quán karaoke này, kết quả cơ quan chức năng đã phân loại, lưu giữ hành chính hơn 200 người. (Xem chi tiết)


Theo thông báo của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, tính đến ngày 25/6, thành phố ghi nhận 9 trường hợp viêm não Nhật Bản. Đặc biệt, số trường hợp mắc bệnh đang gia tăng nhanh trong tuần qua với 6 ca bệnh. Bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh hay gặp vào các tháng mùa Hè, đặc biệt ở những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm không đầy đủ văcxin phòng bệnh. Trước tình hình trên, để phòng bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và trung tâm y tế cấp quận huyện xã tăng cường giám sát dịch tại các bệnh viện và cộng đồng, kịp thời phát hiện các ca mắc để khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch.


Ngày 29/6, Công an TPHCM tiếp nhận 100 xe mô tô đặc chủng nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng cảnh sát phòng chống cướp giật tại TPHCM. TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi các đối tượng tội phạm từ địa phương khác tập trung về ngày một nhiều nên tình hình tội phạm còn rất phức tạp. Sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, Công an TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm và bước đầu có kết quả đáng kể tuy nhiên việc kéo giảm chưa rõ nét, tội phạm giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, chưa đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo và nhân dân thành phố. (Xem chi tiết)


10h ngày 29/6, một cô gái trẻ bất ngờ trèo lan can tầng 7 nhảy lầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi rồi nhảy xuống. Cô gái trẻ nằm bất động bên vũng máu tại mái tôn tầng 3. Mái tôn móp méo, lõm sâu. Bác sĩ nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo các bác sĩ, cô gái tên Huỳnh Tây Nguyệt (19 tuổi, ngụ xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức), đang chăm sóc cho bố ở bệnh viện vài ngày qua.


Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra khoảng 4h sáng nay (29/6), tại nhà ông Phôi và bà Lan, ở thôn Chợ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân là Nguyễn Thị Yến (SN 1984, con gái ông Phôi). Theo đó, khi ông Phôi mở cửa ra ngoài, lập tức có 1 thanh niên bất ngờ xông vào nhà, sau đó trong nhà có tiếng la hét ầm ĩ. Khoảng một lúc sau thì họ nghe có tiếng súng nổ. Nghi phạm được xác định tên Tùng (SN 1984, cán bộ thuộc Trại tạm giam V26, Phân trại Đồng Vải, đặt tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), sau khi xông vào nhà đã lên phòng chị Yến đang ngủ rút súng bắn chết chị Yến rồi tự sát tại chỗ.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đăng tải một video tuyên truyền mới, trong đó đe dọa tấn công khủng bố hai thành phố lớn của Mỹ là San Francisco và Las Vegas. Đoạn video mới nhất của IS có hình ảnh Cầu Cổng Vàng và Dải Las Vegas, đồng thời ca ngợi tay súng Omar Mateen – kẻ sát hại 49 người và khiến 53 người bị thương tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida hồi đầu tháng. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Scotland và Gibraltar, hai vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, đã nhất trí về việc ở lại Liên minh châu Âu (EU). Thủ hiến Gibraltar Fabian Picardo và người đồng cấp Scotland Nicola Sturgeon đã thảo luận và thống nhất quan điểm về việc giữ hai vùng lãnh thổ này ở lại EU sau sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU). Hai bên sẽ cử các nhóm chuyên gia làm việc chung để cùng đánh giá tình hình và tìm ra phương hướng hành động.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu vào sân bay Ataturk, thành phố Istanbul khiến ít nhất 36 người chết và hơn trăm người bị thương. Tổng thống Erdogan đã tổ chức họp khẩn với Thủ tướng Binali Yildirim và các quan chức khác. Ông Erdogan kịch liệt lên án vụ tấn công vào sân bay Ataturk, diễn ra trong tháng lễ Hồi giáo Ramadan. Ông Erdogan tuyên bố các cuộc tấn công cho thấy có liên quan tới khủng bố, đồng thời ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường vững chắc để chống lại chủ nghĩa khủng bố. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.